Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Gần 400 y, bác sĩ của 15 bệnh viện tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi

Thứ hai, 14:58 15/05/2023 | Sống khỏe

GĐXH - Ngày 15/5, gần 400 y bác sĩ của 15 bệnh viện tại Hà Nội đã khám sức khỏe và triển khai chương trình quản lý sức khoẻ điện tử cho nhân dân huyện Mê Linh.

Hà Nội bắt đầu ra quân xử lý nghiêm người vi phạm phòng, chống dịch COVID-19Hà Nội bắt đầu ra quân xử lý nghiêm người vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

GĐXH - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có Thông báo số 182/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà tại cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã về công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, diễn ra mới đây.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 5/2023, huyện Mê Linh tổ chức khám sức khỏe lập hồ sơ quản lý sức khoẻ cho trên 180.000 người dân (chiếm khoảng 75% dân số huyện).

Có 5 đối tượng được khám và tư vấn, quản lý sức khỏe đợt này, bao gồm: Trẻ em dưới 5 tuổi; học sinh tiểu học, THCS, THPT; người cao tuổi, hưu trí; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước và người dân lao động tự do.

Hà Nội: Gần 400 y, bác sĩ của 15 bệnh viện 'đội' nắng nóng, tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi - Ảnh 2.

Ngày 15/5, khoảng 400 y bác sĩ của 15 bệnh viện tại Hà Nội đã khám sức khỏe và triển khai chương trình quản lý sức khoẻ cho nhân dân huyện Mê Linh.

Hoạt động khám sức khỏe được thực hiện bởi hơn 400 y, bác sĩ giỏi đến từ 15 bệnh viện lớn như: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhiệt đới TW, Bệnh viện Medlatec, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Mắt Hà Nội, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Bệnh viên phổi Hà Nội, Bệnh viện Việt Nam Cu Ba, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn…

Theo đó, người dân có thể đến Trung Tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh để được đo huyết áp, nhịp thở, thị lực; khám nội tổng quát (tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, cơ xương khớp, thần kinh, tâm thần); Khám ngoại tổng hợp (da liễu, vận động);

Khám chuyên khoa (tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, mắt); khám cận lâm sàng đối với các trường hợp cần thiết có chỉ định, bao gồm các danh mục: Test đường huyết mao mạch cho người trên 45 tuổi và các trường hợp khác theo chỉ định của Bác sĩ; Siêu âm ổ bụng tổng quát: theo chỉ định của Bác sĩ.

Hà Nội: Gần 400 y, bác sĩ của 15 bệnh viện 'đội' nắng nóng, tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi - Ảnh 3.

Người dân có thể đến Trung Tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh để được đo huyết áp, nhịp thở, thị lực; khám nội tổng quát; khám ngoại tổng hợp,...

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư huyện Mê Linh cho biết, chương trình nhằm cụ thể hoá chủ trương từ Chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025".

Trong chiến dịch khám sức khỏe lần này, bên cạnh hoạt động khám sức khỏe, người dân sẽ được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử.

Theo ông Liêm, hiện đã có khoảng 41.352 người dân trên địa bàn thị xã Quang Minh, xã Chi Đông, Kim Hoa, Thanh Lâm, Tiền Phong, Thạch Đà, Liên Mạc, Tự Lập, Tiến Thịnh, Chu Phan, Đại Thịnh… đã được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử, tạo đà thuận lợi để triển khai ở các địa bàn tiếp theo.

Hà Nội: Gần 400 y, bác sĩ của 15 bệnh viện 'đội' nắng nóng, tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi - Ảnh 4.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao hiệu quả chương trình cụ thể hoá chủ trương từ Chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội. Đặc biệt, chương trình khám sức khỏe toàn dân do Sở Y tế Hà Nội phối hợp với huyện Mê Linh tổ chức.

Ông Liêm cho biết, trong quá trình khám bệnh, bác sĩ có thể phát hiện những nguy cơ khác hoặc có chỉ định thêm với các trường hợp cần thiết. Đặc biệt, từ kết quả khám sàng lọc, nếu phát hiện trường hợp mắc bệnh nan y, huyện sẽ chỉ đạo cơ sở y tế quan tâm kiểm tra, tư vấn cho người bệnh, trường hợp cần chuyển tuyến thì giúp đỡ bệnh nhân liên hệ với các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên để điều trị kịp thời.

Ngay sau khi khám xong, người dân được hướng dẫn cài App (ứng dụng) trên điện thoại thông minh để có thể tra cứu ngay kết quả và theo dõi thông tin sức khỏe của bản thân. Hồ sơ sức khỏe này sẽ được sử dụng cho những lần khám bệnh sau và theo người dân trọn đời.

Đặc biệt, huyện sẽ đồng bộ hóa những dữ liệu này vào hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, qua đó làm cơ sở để kiểm soát, sàng lọc, tư vấn, chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn được tốt hơn.

Qua một thời gian ngắn triển khai tập trung, khẩn trương và chu đáo, bước đầu ghi nhận người dân hết sức vui mừng, phấn khởi khi lần đầu tiên được các y, bác sĩ của các bệnh viện lớn, có uy tín của Trung ương và Thành phố về khám sức khoẻ miễn phí cho toàn thể người dân.

Hà Nội: Gần 400 y, bác sĩ của 15 bệnh viện 'đội' nắng nóng, tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi - Ảnh 6.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị TP Hà Nội khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân và cập nhật vào hệ thống dữ liệu quốc gia theo Đề án 06 của Chính phủ.

Đánh giá cao hiệu quả chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị TP Hà Nội khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân và cập nhật vào hệ thống dữ liệu quốc gia theo Đề án 06 của Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, hệ thống dữ liệu này không chỉ dành các cơ sở y tế khai thác mà còn làm sao để người dân sử dụng thành thạo các hồ sơ điện tử này. 

"Từ kết quả khả quan ban đầu của huyện Mê Linh, Hà Nội cần tổ chức rút kinh nghiệm xem cái gì làm được, cái gì chưa làm được và khẩn trương, khẩn trương triển khai đồng loạt tại các quận, huyện, thị xã", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh. 

Một số hình ảnh phóng viên đã ghi nhận:

Hà Nội: Gần 400 y, bác sĩ của 15 bệnh viện 'đội' nắng nóng, tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi - Ảnh 7.

Chương trình khám sức khỏe và hướng dẫn lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử diễn ra từ 24/4 đến hết tháng 5/2023.

Hà Nội: Gần 400 y, bác sĩ của 15 bệnh viện 'đội' nắng nóng, tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi - Ảnh 8.

Trong sáng hôm nay (15/5), đã có hàng ngàn người dân trên địa bàn thị xã Quang Minh, xã Chi Đông, Kim Hoa, Thanh Lâm, Tiền Phong, Thạch Đà, Liên Mạc, Tự Lập, Tiến Thịnh, Chu Phan, Đại Thịnh… đã được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử.

Hà Nội: Gần 400 y, bác sĩ của 15 bệnh viện 'đội' nắng nóng, tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi - Ảnh 9.

Theo đó, rất nhiều người lớn tuổi đã được khám chuyên khoa tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, mắt...

Hà Nội: Gần 400 y, bác sĩ của 15 bệnh viện 'đội' nắng nóng, tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi - Ảnh 10.

Trong quá trình khám bệnh, bác sĩ có thể phát hiện những nguy cơ khác hoặc có chỉ định thêm với các trường hợp cần thiết.

Hà Nội: Gần 400 y, bác sĩ của 15 bệnh viện 'đội' nắng nóng, tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi - Ảnh 11.

Đặc biệt, từ kết quả khám sàng lọc, nếu phát hiện trường hợp mắc bệnh nan y, người bệnh sẽ đực kiểm tra, tư vấn, trường hợp cần chuyển tuyến thì được hỗ trợ liên hệ với các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên để điều trị kịp thời.

Hà Nội: Gần 400 y, bác sĩ của 15 bệnh viện 'đội' nắng nóng, tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi - Ảnh 12.

Rất đông người dân trên địa bàn huyện Mê Linh là người cao tuổi, cựu chiến binh xếp hàng chờ đến lượt khám sức khỏe.

Hà Nội: Gần 400 y, bác sĩ của 15 bệnh viện 'đội' nắng nóng, tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi - Ảnh 13.

Từ nay đến hết tháng 5/2023, người dân có thể đến Trung Tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh để được đo huyết áp, nhịp thở, thị lực; khám nội tổng quát (tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, cơ xương khớp, thần kinh, tâm thần); Khám ngoại tổng hợp (da liễu, vận động)...

Hà Nội: Gần 400 y, bác sĩ của 15 bệnh viện 'đội' nắng nóng, tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi - Ảnh 14.

Bên cạnh hoạt động khám sức khỏe, người dân sẽ được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử.

9 quận, huyện ở Hà Nội có thể bị mất nước cục bộ trong mùa Hè 20239 quận, huyện ở Hà Nội có thể bị mất nước cục bộ trong mùa Hè 2023

GĐXH - Sở Xây dựng dự báo nhu cầu sử dụng nước mùa hè và năm 2023 có thể xảy ra mất nước cục bộ trên địa bàn một số quận, huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa.

Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện nhiều máy đo nồng độ cồn nhập lậu

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tía tô có chữa được bệnh gout không?

Tía tô có chữa được bệnh gout không?

Sống khỏe - 6 giờ trước

Theo kinh nghiệm y học cổ truyền dùng lá tía tô để chữa một số bệnh mang lại hiệu quả rất tốt như chữa hàn, nhức đầu, ho, chướng bụng, ngộ độc cá, cua và nhiều bệnh khác. Vậy dùng lá tía tô để chữa bệnh gout có hiểu quả hay không, đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Bất ngờ loại lá quen thuộc của người Việt giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giải độc gan hiệu quả

Bất ngờ loại lá quen thuộc của người Việt giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giải độc gan hiệu quả

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Người bệnh tiểu đường nên uống chè nụ vối thường xuyên vì loại nước này có công dụng giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu, chống oxy hóa tự nhiên...

Chuyên gia khuyến cáo 1 món ăn trên mâm cơm rất dễ nhiễm khuẩn, người Việt cần cảnh giác

Chuyên gia khuyến cáo 1 món ăn trên mâm cơm rất dễ nhiễm khuẩn, người Việt cần cảnh giác

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Mắm là món ăn rất dễ nhiễm vi khuẩn. Do đó, mọi người khi mua mắm cần lựa chọn các loại có nguồn gốc rõ ràng, kiên quyết loại bỏ mắm thừa sau bữa ăn, tuyệt đối tránh sử dụng kéo dài từ bữa này sang bữa khác...

Các dấu hiệu cảnh báo cần bổ sung canxi

Các dấu hiệu cảnh báo cần bổ sung canxi

Sống khỏe - 12 giờ trước

Canxi là khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể, là thành phần cơ bản cấu tạo nên xương và răng. Nếu cơ thể thiếu canxi có thể làm tăng nguy cơ bị loãng xương, gãy xương... Vậy, đâu là dấu hiệu cần bổ sung canxi?

Chế độ ăn uống khi mắc bệnh rối loạn lipid máu

Chế độ ăn uống khi mắc bệnh rối loạn lipid máu

Sống khỏe - 13 giờ trước

Rối loạn lipid máu (mỡ máu) là một trong những nguy cơ hàng đầu của các bệnh tim mạch. Thay đổi chế độ ăn góp phần giảm cholesterol, phòng ngừa xơ vữa động mạch.

Chỉ 8 phút tức giận có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ…

Chỉ 8 phút tức giận có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ…

Sống khỏe - 15 giờ trước

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ mới đây cho biết, có mối quan hệ giữa giai đoạn tức giận cấp tính và nguy cơ đau tim gia tăng. Theo đó, chỉ tức giận trong 8 phút có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Lòng bàn tay cũng dự báo được tuổi thọ một người? Bác sĩ nói thẳng: Người sống trường thọ thường có 3 đặc điểm này

Lòng bàn tay cũng dự báo được tuổi thọ một người? Bác sĩ nói thẳng: Người sống trường thọ thường có 3 đặc điểm này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

(Tổ Quốc) - Lòng bàn tay cũng có thể là “tài liệu tham khảo” cho thấy tình trạng sức khỏe tổng thể của chúng ta.

Dưa hấu là 'vua giải nhiệt' mùa hè nhưng ăn cùng 4 thứ này có thể biến thành "thuốc độc"

Dưa hấu là 'vua giải nhiệt' mùa hè nhưng ăn cùng 4 thứ này có thể biến thành "thuốc độc"

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Dưa hấu ngọt, mát, nhiều nước nên rất được yêu thích vào mỗi mùa hè. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng có thể kết hợp cùng loại trái cây này.

Một số bài tập tốt cho người suy giáp

Một số bài tập tốt cho người suy giáp

Sống khỏe - 1 ngày trước

Điều trị suy giáp bao gồm thuốc, các phương pháp không dùng thuốc và điều chỉnh chế độ ăn theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong đó, các bài tập dưỡng sinh sẽ hỗ trợ tốt trong việc điều trị triệu chứng.

Cô gái 17 tuổi bị tổn thương gan nặng, suýt tử vong vì chủ quan với căn bệnh lành tính này

Cô gái 17 tuổi bị tổn thương gan nặng, suýt tử vong vì chủ quan với căn bệnh lành tính này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thủy đậu là bệnh lành tính, có thể hồi phục sau khi phát bệnh. Tuy nhiên nếu không điều trị đúng thì thủy đậu cũng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy đến sức khỏe.

Top