Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Gần 50.000 sĩ tử đội nắng gắt thi đại học

Thứ bảy, 16:38 30/05/2015 | Xã hội

Dưới trời nắng gay gắt từ sáng sớm ngày 30/5, gần 50.000 thí sinh bước vào kỳ thi đại học bằng đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội với đổi mới là thí sinh có thể biết ngay kết quả khi kết thúc bài thi.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn sỹ tử và phụ huynh đã có mặt tại tại cụm thi số 1, Đại học Quốc gia Hà Nội, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hàng chục ngàn sĩ tử bước vào kỳ thi đại học sáng 30/5

Sáng nay ngày 30/5, tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), diễn ra buổi thi ngoại ngữ đầu tiên, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy vào trường năm 2015.

Theo đó, các thí sinh dự tuyển vào ĐHQGHN sẽ tham gia làm bài thi đánh giá năng lực được tổ chức vào 2 đợt: cuối tháng 5 và đầu tháng 8. Bài thi đại học được thực hiện trên máy tính tại các phòng thi tiêu chuẩn. Khi kết thúc bài làm, thí sinh sẽ biết ngay kết quả bài thi của mình.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN, cho biết: Trong số 45.350 thí sinh đăng ký dự thi đại học đợt 1 trong kỳ thi tuyển sinh đại học có 14.468 thí sinh đăng ký dự thi cả bài thi đánh giá năng lực và bài thi môn Ngoại ngữ. Do số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nên thi đợt 1 được điều chỉnh thành 4 ngày: Từ ngày 30/5 đến ngày 2/6.

ĐHQGHN sẽ tổ chức 9 cụm thi đại học với 21 điểm thi ở 7 tỉnh thành phố trên cả nước (kể cả Hà Nội). Tại Hà Nội có 3 cụm thi với 11 điểm thi khác nhau.

Ông Sơn cho biết thêm, số lượng thí sinh dự thi trong buổi thi đầu tiên (sáng 30/5) tại Hà Nội là 6.292 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 95,2%. Điểm thi có tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất đạt 97%, thấp nhất là 83,33%. Tỷ lệ thí sinh dự thi Ngoại ngữ đạt 90,79% (13.253 dự thi thực tế/14.598 thí sinh đăng ký).

Theo ông Sơn, bài thi đại học đánh giá năng lực gồm 3 phần với 2 phần thi bắt buộc và 1 phần thi tự chọn.

Mỗi thí sinh sẽ có một đề thi riêng do máy tính tổ hợp từ bộ cơ sở dữ liệu đề nguồn. Đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm bắt buộc và tự chọn. Độ khó của các câu hỏi thi thuộc mỗi phần được phân định theo tỷ lệ 20% ở cấp độ dễ, 60% trung bình và 20% ở cấp độ khó.

Tổng số câu hỏi thí sinh phải làm là 140 câu, tổng thời gian làm bài là 195 phút. Cơ cấu kiến thức trong phần bắt buộc được phân bổ như sau: 10% kiến thức trong chương trình lớp 10; 20% kiến thức trong chương trình lớp 11; 70% kiến thức trong chương trình lớp 12.

Phần bắt buộc gồm 2 phần: Phần tư duy định lượng (kiến thức môn Toán) có 50 câu hỏi, làm bài trong 80 phút. Đề thi có phần 1 là dạng trắc nghiệm hoặc dạng trả lời ngắn (điền đáp án vào ô trống).

Phần thứ 2 là tư duy định tính (kiến thức môn Ngữ văn) gồm 50 câu làm bài trong 60 phút. Đề thi phần này có dạng trắc nghiệm.

Phần thi tự chọn: thí sinh chọn 1 trong 2 nội dung: Kiến thức khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học) hoặc kiến thức khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân). Mỗi nội dung có 40 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn, thời gian hạn định là 55 phút. Thí sinh lần lượt làm hết phần bắt buộc, sau đó làm phần tự chọn. Kết quả thi của thí sinh được tính bằng tổng số câu trả lời đúng trong bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được một điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời không được điểm. Tổng điểm toàn bài là 140 điểm.

Khi kết thúc làm bài, thí sinh có thể biết kết quả dự thi của mình, máy tính sẽ in kết quả và thí sinh sẽ ký xác nhận vào đó trước khi rời phòng thi.Trên cơ sở kết quả điểm bài thi đánh giá năng lực, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ xét tuyển từ điểm cao xuống. Kết quả kỳ thi chung tốt nghiệp THPT cũng là điều kiện để vào ĐHQGHN.

Tất cả các thí sinh đã đạt ngưỡng chất lượng theo điểm của bài thi đánh giá năng lực sẽ được vào học tại các chương trình đào tạo của trường sau khi đạt điểm tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Theo ghi nhận tại tại cụm thi số 1, Đại học Quốc gia Hà Nội, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, ngay từ sáng sớm đã có hàng ngàn thí sinh và các phụ huynh có mặt tại đây. Trời nắng gay gắt từ sáng sớm. Nhiều thí sinh đến địa điểm thi sớm tranh thủ ôn lại kiến thức, một số em tỏ ra khá lo lắng. Đúng 7 giờ học sinh vào phòng thi, làm thủ tục để bắt đầu thi.

Em Lưu Thị Hương, học sinh Trường THPT Kim Liên (Đống Đa) dự thi khối D và môn tự chọn là tiếng Anh để ứng tuyển vào khoa Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN), cho biết: “Bản thân em cảm thấy không lo lắng gì cả, bởi thời gian 3 năm học cấp 3 em đã nắm bắt kiến thức nền rất tốt và chuẩn bị cho kỳ thi từ lâu rồi. Điều lo ngại duy nhất với em lúc này là thời tiết quá nóng”.

Hương cũng cho biết thêm thời gian vừa qua, em có làm đề thi thử thấy mình làm được, đánh giá năng lực học sinh sát hơn. Câu hỏi ngắn và trả lời nhanh nên thấy phù hợp với phương án này.

Em Phan Thị Thu Thủy (Thạch Thất, Hà Nội) dự thi khối A1 và môn tự chọn là khoa học xã hội ứng tuyển vào khoa Tiếng Nhật của Đại học Ngoại ngữ lại cho biết em thấy năm nay có khó khăn hơn, em phải học nhiều môn học hơn năm ngoái. Thủy cũng cho biết em cảm thấy lo lắng với môn toán, em chưa quen với tốc độ làm toán nhanh như vậy, thời gian nháp nhiều nên đưa ra đáp án chậm.

Những hình ảnh thí sinh đội nắng đến thi ĐH sáng ngày 30/5 tại Hà Nội:

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn sỹ tử và phụ huynh đã có mặt tại tại cụm thi số 1, Đại học Quốc gia Hà Nội, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn sĩ tử và phụ huynh đã có mặt tại tại cụm thi số 1, ĐH Quốc gia Hà Nội, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trời Hà Nội nắng gắt ngay từ sáng sớm

Trời Hà Nội nắng gắt ngay từ sáng sớm

Nhiều thí sinh đến địa điểm thi sớm, tranh thủ ôn lại kiến thức

Nhiều thí sinh đến địa điểm thi sớm, tranh thủ ôn lại kiến thức

Hà Nội: Gần 50.000 sĩ tử đội nắng gắt thi đại học
Nhiều thí sinh đến địa điểm thi sớm, tranh thủ ôn lại kiến thức

Nhiều thí sinh đến địa điểm thi sớm, tranh thủ ôn lại kiến thức

Nhiều học sinh tỏ ra lo lắng trước giờ thi

Nhiều học sinh tỏ ra lo lắng trước giờ thi

Đồ đạc của học sinh được gửi phía ngoài phòng thi

Đồ đạc của học sinh được gửi phía ngoài phòng thi

Những sinh viên tình nguyện đang hướng dẫn làm thủ tục dự thi cho các sỹ tử

Những sinh viên tình nguyện đang hướng dẫn làm thủ tục dự thi cho các sỹ tử

Giám thị kiểm tra máy tính trước giờ thi

Giám thị kiểm tra máy tính trước giờ thi

Học sinh chuẩn bị chính thức bước vào giờ thi

Học sinh chuẩn bị chính thức bước vào giờ thi

Mặc thời tiết nóng bức, các phụ huynh ngồi la liệt ở ngoài đợi con em mình

Mặc thời tiết nóng bức, các phụ huynh ngồi la liệt ở ngoài đợi con em mình

Bài-ảnh: Nguyễn Hưởng

Theo NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top