Hà Nội: Hàng chục con người kêu cứu vì cống thoát nước bị một hộ dân chiếm dụng
GiadinhNet - Suốt 2 năm qua, khoảng 60 nhân khẩu trú tại tổ 18 (cụm dân cư số 5, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội) phải sống trong cơn bĩ cực khi hệ thống cống thoát nước thải của khu dân cư bị một hộ gia đình “hợp thức hóa” chiếm dụng làm của riêng.
Hiện trường đường cống và hố ga xảy ra tranh chấp của 12 hộ dân tổ 18, cụm dân cư số 5, phường Ô Chợ Dừa suốt 2 năm qua. Ảnh: X.Thắng
Biến của chung thành của riêng
Theo đơn khiếu nại của tập thể người dân gửi tới Báo Gia đình & Xã hội, 12 hộ gia đình (địa chỉ tổ 18, cụm dân cư số 5, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội) có chung một đường cống và 3 hố ga để tiêu thoát nước thải và nước mưa. Đường cống và 3 hố ga này đã có từ hàng chục năm trước, là phần đất lưu không thuộc sở hữu chung, có tường bao ngăn cách riêng biệt. Tất cả các hộ gia đình tổ 18 đều tôn trọng trong việc quản lý, sử dụng chung.
Gia đình ông Lê Hữu Hùng (địa chỉ số 27A Đê La Thành) có phần diện tích đất tiếp giáp liền kề với phần đất lưu không có đường cống và hố ga chung nêu trên. Tháng 4/2016, gia đình ông Hùng phá dỡ nhà cũ để xây dựng lại, đập bỏ toàn bộ phần tường bao ngăn cách với phần đất lưu không có đường cống và hố ga chung của xóm. Thấy vậy, các hộ dân còn lại đã yêu cầu gia đình ông Hùng sửa chữa lại cống, khơi dòng chảy, tránh tình trạng ẩm thấm, ùn ứ nước thải tràn ra xóm.
Đến lúc này, người dân mới “ngã ngửa” khi biết toàn bộ phần đất lưu không có đường cống và hố ga chung diện tích 26,6m2 vốn là tài sản chung nay đã nằm gọn trong thửa đất thuộc quyền sử dụng riêng hợp pháp của gia đình ông Hùng. Với căn cứ pháp lý là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 8329, số Quyết định 2363/2006/QĐ-UB do UBND quận Đống Đa cấp ngày 26/6/2006. Ngay sau đó, tập thể 12 hộ dân này đã có đơn khiếu nại gửi UBND phường Ô Chợ Dừa, UBND quận Đống Đa đề nghị giải quyết vấn đề trên.
Sự việc tranh chấp đất đang được các cấp chính quyền xem xét giải quyết, thì vào ngày 13/2/2017, ông Lê Hữu Hùng lại được UBND quận Đống Đa cấp giấy phép xây dựng số 170097/GPXD. Dựa giấy phép này, gia đình ông Hùng đã phá đường cống thoát nước chung (gồm đường cống và 3 hố ga). Ngày 15/4/2017, UBND phường Ô Chợ Dừa đã ra Quyết định số 103/QĐ-UBND đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình của gia đình ông Hùng. Quyết định nêu rõ: “Quá thời hạn 3 ngày (kể cả ngày nghỉ) kể từ khi ban hành quyết định này, nếu chủ đầu tư (ông Lê Hữu Hùng) không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ”.
Điều đáng nói, người dân cho rằng, hồ sơ gia đình ông Lê Hữu Hùng làm để xin UBND quận Đống Đa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số AB 8329 theo Quyết định số 2363/2006/QĐ-UB có nhiều điều bất thường.
Cụ thể, trong “Đơn xác thực diện tích đất” của cụ Nguyễn Thị Nhạc (80 tuổi, mẹ đẻ ông Hùng) gửi UBND phường Ô Chợ Dừa ngày 8/2/2006 có chữ ký của ông Nguyễn Văn Định và ông Lê Trọng Đặng ở phần hộ liền kề. Tuy nhiên, ông Định và ông Đặng đều có văn bản xác nhận đây là những chữ ký giả mạo mình. Còn trường hợp bà Lê Thị Đoạt, do tuổi cao sức yếu, không nhớ rõ có ký vào đơn trên của cụ Nhạc không. Tuy nhiên, lạ lùng ở chỗ, thửa đất của gia đình bà Đoạt không hề tiếp giáp với phần đất của gia đình cụ Nhạc.
Hơn nữa, ngay trong chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Hùng do UBND quận Đống Đa cấp vào năm 2006 thì phần đất lưu không có cống thoát nước chung cũng được thể hiện bằng đường nét đứt thể hiện phần xây dựng biệt lập, riêng rẽ có thể được nhận biết rõ ràng.
Mỏi mòn chờ công lý
Trong tâm trạng bức xúc, bà Nguyễn Thị Đông (trú tại tổ 8) cho biết, kể từ ngày gia đình ông Lê Hữu Hùng đập phá cống thoát nước của khu dân cư, cuộc sống của 12 hộ gia đình nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn. Nước thải sinh hoạt không thể tiêu thoát, bị thấm ngấm làm hư hỏng nhà cửa. Khổ nhất là cảnh hàng ngày, hàng chục con người nơi đây phải lấy xô chậu chứa nước thải, chờ tới cuối ngày mang ra đường chính để đổ. Gia đình bà Đông có hơn 10 nhân khẩu, do không chịu đựng được cảnh sống này đã phải di tản đến nơi khác ở tạm. Hiện ngôi nhà số 32 Đê La Thành của bà Đông chỉ dùng để kinh doanh vào ban ngày.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (một hộ dân khác bị ảnh hưởng) ngao ngán: “Do đường cống thoát nước bị phá nên lượng nước thải sinh hoạt của nhiều hộ dân bị ùn tắc, cộng thêm lượng nước mưa tồn đọng khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vào mùa mưa năm 2018, nơi đây trở thành “ổ dịch” của nhiều bệnh truyền nhiễm”.
“Giờ đây, 12 hộ dân chúng tôi chỉ mong các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm, thấu tình đạt lý vấn đề trên để có thể yên tâm sinh sống và phát triển kinh tế. Sống giữa Thủ đô, mà khổ cực trăm bề”, bà Nguyễn Thị Đông chia sẻ thêm.
Liên quan tới vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Việt Cừ, Phó chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết: Vấn đề 12 hộ dân tại tổ 18, cụm dân cư số 5 phản ánh đã kéo dài suốt 2 năm nay. Phường cũng đã nhiều lần tổ chức làm việc, hòa giải giữa các bên nhưng không thành. Hiện trách nhiệm của phường chỉ dừng lại ở việc giám sát hộ gia đình ông Hùng có thực hiện đúng với giấy phép xây dựng và đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Còn vấn đề người dân thắc mắc về hồ sơ cấp sổ đỏ cho gia đình ông Hùng năm 2006 thì đó là thẩm quyền giải quyết của UBND quận Đống Đa.
Về phía UBND quận Đống Đa, PV cũng đã tới liên hệ và để lại nội dung làm việc. Cơ quan này cho biết sẽ sớm phải hồi trong thời gian tới.
Xuân Thắng
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 1 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 4 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.
Đây là những quy định về bảo hiểm xe máy có hiệu lực trong năm 2026 mà người dân phải lưu ý
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Bảo hiểm xe máy là một trong những loại giấy tờ người dân cần phải mang theo khi tham gia giao thông đường bộ. Thông tin về loại giấy tờ này có gì thay đổi trong năm 2026?
4 con giáp đổi vận ngoạn mục năm Bính Ngọ 2026: Không ồn ào vẫn thắng lớn
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là thời điểm nhiều biến chuyển về vận trình của 12 con giáp. Trong đó, có 4 con giáp nổi bật nhờ sự điềm tĩnh, biết tính toán và hành động đúng thời điểm.
Quy định mới nhất về tốc độ tối đa của các phương tiện năm 2026, lái xe cần lưu ý để không bị phạt nặng
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Theo quy định, tốc độ tối đa là giá trị tốc độ lớn nhất cho phép phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ. Trường hợp vi phạm, lái xe có thể bị xử lý rất nặng.
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua
Xã hội - 22 giờ trướcNhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.