Hà Nội: Hơn 1 vạn nhân viên công sở nguy cơ mất việc
GiadinhNet - Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của TP Hà Nội hiện có trên 10.000 lao động hợp đồng làm việc do đơn vị, cơ quan tự ký.
![]() |
|
Người lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước có thể mất việc (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: VIệt Nguyễn |
Trước tình hình này, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý biên chế, tiền lương cán bộ công chức các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã. Sở Nội vụ và các cơ quan sẽ phải rà soát việc sử dụng lao động hợp đồng, phân loại và xử lý theo hướng chấm dứt, thanh lý các hợp đồng do phòng chuyên môn tự ký và trả lương bằng kinh phí từ ngân sách. Các hợp đồng lao động được bảo lưu nhưng chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật thì được ký kết lại. Lãnh đạo TP Hà Nội còn yêu cầu thanh lý các hợp đồng đã hết thời hạn, chỉ sử dụng lao động hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn 12 tháng, không ký hợp đồng lao động liên tiếp thành chuỗi.
Bên cạnh đó, các sở ngành, quận huyện cũng phải khẩn trương hoàn thành đề án vị trí việc làm theo đúng kế hoạch của thành phố để làm cơ sở xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm. Các đơn vị phải rà soát kế hoạch biên chế để đăng ký tuyển dụng bổ sung số công chức còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao, tránh sử dụng lao động hợp đồng thay cho công chức.
Việt Nguyễn
Trước đó, vào đêm 1/7, tổ sữa chữa điện của Điện lực thị xã Chí Linh (Hải Dương) khi xử lý sự cố đã đấu nhầm điện cấp cho huyện Nam Sách khiến hệ thống điện bị đảo pha. Sự cố khiến 2 hộ nuôi gà công nghiệp là ông Mạc Văn Quang và Mạc Văn Duẩn cùng trú ở thôn Cao Đôi, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, dùng điện của Điện lực Chí Linh bị ảnh hưởng. Hệ thống quạt thông gió sử dụng điện 3 pha quay ngược. Hậu quả khiến trang trại của ông Quang có 4.000 con gà bị chết ngạt, trang trại của ông Duẩn bị chết 1.400 con. Ngoài ra, còn có khoảng 4.000 con bị ốm yếu, sản lương trứng sụt giảm.
Trả lời câu hỏi của PV Báo GĐ&XH về nguyên nhân xảy ra sự cố có phải do trình độ, năng lực của cán bộ điện lực Hải Dương kém, ông Thanh nói: “Là cái sơ sẩy thôi, cũng khó nói. Cái này là xử lý sự cố vào đêm hôm mưa gió, phải làm nhanh chóng nên có sơ sẩy”.
Đánh giá về sự vụ nêu trên, nhiều người dân cho rằng đây là chuyện khá hy hữu khi “nhà điện” chấp thuận bồi thường cho dân khoản tiền khá lớn. Người dân tại địa phương xảy ra sự cố cho rằng cần xem xét lại năng lực trình độ nghiệp vụ của cán bộ điện lực liên quan. Từ đó xem xét trách nhiệm của lãnh đạo điện lực Hải Dương bởi đã để xảy ra sự cố nêu trên.
Công Tâm
Thông báo
