Hà Nội: Karaoke sắp được mở cửa trở lại, chủ quán vừa mừng vừa lo

| Thời sự

Trước thông tin karaoke sắp được hoạt động trở lại, nhiều chủ quán karaoke tại Hà Nội thể hiện sự vui mừng. Tuy nhiên, xen lẫn vào đó là tâm trạng lo lắng và hồi hộp.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký văn bản 934/UBND-KSTTHC gửi Sở Văn hóa và Thể thao cùng các quận, huyện về việc tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Giao các quận, huyện niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo đúng quy định. Đồng thời, giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội hướng dẫn, tập huấn, thống nhất nghiệp vụ cấp, điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho UBND các quận, huyện.

Hà Nội: Karaoke sắp được mở cửa trở lại, chủ quán vừa mừng vừa lo - Ảnh 1.

Nhiều chủ quán bày tỏ tâm trạng vừa mừng vừa lo trước thông tin karaoke sắp được hoạt động trở lại.

Trước thông tin này, nhiều chủ quán karaoke tại Hà Nội thể hiện sự vui mừng vì sắp được hoạt động trở lại sau một thời gian dài phải đóng cửa. Tuy nhiên, xen lẫn vào đó là tâm trạng lo lắng và hồi hộp.

Một chủ cơ sở kinh doanh karaoke tại đường Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, trước thông tin Hà Nội sẽ tiếp tục cấp phép cho quán karaoke hoạt động trở lại thì bản thân thấy vừa mừng vừa lo.

"Thực sự nếu được hoạt động trở lại thì quá mừng. Tuy nhiên, chúng tôi đã bỏ ra hàng tỷ đồng để sửa chữa và hoàn thiện hệ thống PCCC, được cơ quan chức năng phê duyệt. Cả một đống tiền đổ vào sửa chữa, thực sự chúng tôi đã kiệt quệ về tài chính. Bây giờ lại phải sửa chữa theo một quy định mới trong khi chúng tôi mới sửa chữa theo hướng dẫn chưa lâu thì thật sự rất khó.

Hà Nội: Karaoke sắp được mở cửa trở lại, chủ quán vừa mừng vừa lo - Ảnh 2.

Nhiều quán karaoke đã phải sửa chữa nhiều lần.

Hy vọng sẽ được hoạt động trở lại vì mỗi ngày nhìn cơ sở kinh doanh của mình bị phủ đầy bụi tôi chỉ biết thở dài, lo lắng và chờ đợi", chủ cơ sở kinh doanh karaoke chia sẻ.

Cùng chung cảnh ngộ, một chủ cơ sở kinh doanh karaoke tại đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng có tâm trạng vừa mừng, vừa lo khi nghe thông tin sẽ phải sửa chữa lại quán theo quy định mới.

"Quán chúng tôi đã sửa chữa nhiều lần và được phê duyệt từ cơ quan chức năng chưa được bao lâu, nay lại bị yêu cầu sửa chữa theo quy định mới nữa thì thực sự là quá khó. Vì như vậy thì PCCC đã được phê duyệt trước đó của chúng tôi đều trở nên vô nghĩa, và việc sửa chữa quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công trình.

Mong rằng cơ quan chức năng sẽ xem xét điều kiện thực tế, những cơ sở kinh doanh karaoke đã được phê duyệt PCCC chưa lâu sẽ được xem xét cho hoạt động trở lại", chủ cơ sở karaoke bày tỏ.

Ngoài việc lo lắng sẽ phải sửa chữa lại cơ sở karaoke theo quy định mới thì nhiều chủ cơ sở cũng rất hoang mang, vì không biết sau khi đi vào hoạt động họ có thu hồi lại được số vốn đã bỏ ra hay không.

Hà Nội: Karaoke sắp được mở cửa trở lại, chủ quán vừa mừng vừa lo - Ảnh 3.

Ngoài việc lo lắng sẽ phải sửa chữa lại cơ sở karaoke theo quy định mới thì nhiều chủ cơ sở cũng rất hoang mang, vì không biết sau khi đi vào hoạt động họ có thu hồi lại được số vốn đã bỏ ra hay không.

"Sau hơn 6 tháng đóng cửa, nhìn quán mốc meo và phủ đầy bụi mà tôi thấy sốt ruột vô cùng. Đã đổ cả tỷ bạc vào để sửa chữa quán rồi nhưng cũng không biết có được cấp phép hoạt động hay không. Và nếu được hoạt động trở lại thì bao giờ chúng tôi mới thu hồi lại được số tiền đầu tư sửa chữa?", chủ cơ sở karaoke tại Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) nói.

Không chỉ các chủ cơ sở kinh doanh, mà nhiều nhân viên đã từng phục vụ tại quán karaoke cũng bày tỏ sự vui mừng không kém khi biết thông tin karaoke sắp được mở cửa trở lại. Bởi sau một thời gian dài phải đóng cửa, nhiều nhân viên đã phải về quê tìm tạm công việc khác để trang trải cuộc sống. Họ mong rằng, trong thời gian sớm nhất sẽ nhận được tin vui từ phía chủ cơ sở kinh doanh karaoke, để họ sớm được trở lại với công việc của mình.

Tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn TP. Hà Nội có khoảng 1.500 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Trong đó có 733 cơ sở do cơ quan công an quản lý, 805 cơ sở do UBND cấp xã quản lý. Qua quá trình rà soát điều kiện phòng cháy chữa cháy, đã ban hành hơn 570 quyết định tạm đình chỉ, gần 570 quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường.

Từ đầu năm 2023 đến nay, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đã chi tiền tỷ để khắc phục những bất cập trong phòng cháy chữa cháy.

Cuối tháng 2/2023, UBND TP. Hà Nội giao Công an Thành phố tổ chức hội nghị, gặp gỡ để hướng dẫn các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn khắc phục, đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.


Ý kiến của bạn
Hà Nội tăng tốc khám sức khỏe định kỳ, chuẩn hóa dữ liệu y tế, kết nối trực tiếp với VNeID

Hà Nội tăng tốc khám sức khỏe định kỳ, chuẩn hóa dữ liệu y tế, kết nối trực tiếp với VNeID

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân, đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên thông dữ liệu với VNeID và cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử trọn đời cho người dân Thủ đô.

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Tin sáng 17/8: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9; Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ từ 31/8

Tin sáng 17/8: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9; Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ từ 31/8

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan Bảo hiểm xã hội vừa có thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 9/2026; Theo Văn bản hợp nhất số 73/2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, có hiệu lực từ 31/8 tới đây, hành vi không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính.

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.