Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Kết quả xét nghiệm 13 trường hợp F1 liên quan bà bán rau dương tính SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây

GiadinhNet - 13 trường hợp F1 gồm 10 trường hợp tại huyện Đông Anh, 1 trường hợp tại quận Đống Đa là con trai chị N và 2 trường hợp là bệnh nhân cùng phòng với chị N tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

Hà Nội: Kết quả xét nghiệm COVID-19 với 13 trường hợp F1 liên quan ca dương tính mới chưa rõ nguồn lây - Ảnh 1.

Sáng 7/6, Sở Y tế Hà Nội cho biết 13 trường hợp F1 liên quan đến chị Đ.T.H.N (SN1976, bán rau tại chợ Cửa hàng mới, địa chỉ ở tổ 17 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh) đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính lần 1.

13 trường hợp F1 (gồm 10 trường hợp tại huyện Đông Anh, 1 trường hợp tại quận Đống Đa là con trai chị N và 2 trường hợp là bệnh nhân cùng phòng với chị N tại Bệnh viện Bắc Thăng Long). 

Ngoài ra, trong sáng nay, CDC Hà Nội, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh cùng các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm tại những địa điểm liên quan đến chị N. Bệnh viện Bắc Thăng Long cũng tiến hành rà soát tổng thể và lấy mẫu xét nghiệm nhân viên y tế tại các khoa, phòng.

Hà Nội: Kết quả xét nghiệm COVID-19 với 13 trường hợp F1 liên quan ca dương tính mới chưa rõ nguồn lây - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Chị N có dấu hiệu khởi phát vào ngày 30/5. Trong tháng 5/2021, chị N chỉ sinh sống tại địa bàn huyện Đông Anh. Hằng ngày, chị đi chợ Tó (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) từ 3h sáng lấy hàng rồi 2 tiếng sau về chợ Cửa hàng mới (thị trấn Đông Anh) để bán. 

Khi có triệu chứng ho, sốt, chị đã đi mua thuốc và tự điều trị tại nhà từ ngày 30/5 đến ngày 4.6.

Đến 13h40 ngày 4/6, chị vào khám tại Phòng khám sàng lọc của Bệnh viện Bắc Thăng Long, được chụp tim phổi và nhập viện tại Khoa Nội tổng hợp chiều cùng ngày và được bố trí phòng cách ly tạm thời với chẩn đoán viêm phế quản phổi.

Khi vào viện, chị sốt nhẹ 37,8 độ C, họ đờm đục, tức ngực khi ho. Chị được lấy mẫu xét nghiệm sáng 5/6 và có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2 vào tối 6/6.

Sở Y tế Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan tới các địa điểm chị N từng đến.

1. Chợ Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, khoảng thời gian từ 3-5 giờ sáng hàng ngày từ 16/5 đến 28/5.

2. Khu vực chợ Cửa hàng mới thị trấn Đông Anh - mua hàng tại các hàng rau ven đường, từ ngày 16/5 đến 28/5.

Người đã đến các địa điểm trên, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, TTYT trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 02438835560 (TTYT huyện Đông Anh); 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội).

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top