Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Khi nào những học sinh hết cách ly trở lại trường?

Theo qui định học sinh khi đang trong thời gian cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế không được đến trường, Hà Nội có gần 400 học sinh trong diện này chưa đến trường trong ngày 2/3.

Hà Nội: Khi nào những học sinh hết cách ly trở lại trường? - Ảnh 1.

Trao đổi với báo Giáo dục và Thời đại sáng 3/3, ông Hoàng Hữu Trung, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Qua báo cáo của các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố, trên 98% học sinh các cấp đã trở lại trường trong ngày 2/3.

Trong số học sinh chưa đến trường, có gần 400 học sinh đi về từ vùng có dịch đang thực hiện cách ly theo quy định. Số học sinh này nằm rải rác ở các địa bàn. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công giáo viên động viên các em hoàn thành tốt yêu cầu phòng, chống dịch đồng thời duy trì tổ chức dạy học trực tuyến cho các học sinh này, bảo đảm để các em theo kịp tiến độ chung.

Dự kiến hết tuần này, các em sẽ hết thời gian cách ly và trở lại trường. Các nhà trường tạo điều kiện cho các em quay trở lại học bình thường trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch. Ưu tiên ôn tập, củng cố kiến thức cũ kết hợp với dạy chương trình mới, giúp các em bắt nhịp với tiến độ học của lớp.

Ông Lê Hồng Vũ - Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ cho biết: Quận có gần 99% học sinh đi học trở lại trong ngày đầu tiên, trong đó có 2 trường hợp học sinh chưa đến trường do đang trong thời gian cách ly theo qui định. Quận yêu cầu các nhà trường hướng dẫn các em cách thức tiếp cận chương trình học theo điều kiện phù hợp.

Cô Trần Thị Thanh Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Tứ Liên cho biết: Trường có 1 học sinh về quê ở Hải Dương. Hiện khu vực em ở đã hết cách ly. Em sẽ trở lại trường học trong ngày mai. Trong thời điểm học sinh chưa đến trường, nhà trường đã cử giáo viên hướng dẫn, giao bài cho em qua hệ thống trực tuyến. Kiến thức này sẽ được ôn tập kỹ hơn khi em quay trở lại trường học trực tiếp.

Với trường hợp học sinh Trường THCS Đông Thái chưa đến trường học do đang cách ly, cô Lê Thủy Trang- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Do toàn bộ giáo viên đang tổ chức dạy học trên lớp bình thường nên giáo viên không tổ chức dạy học trực tuyến mà hướng dẫn học sinh lịch học, nội dung các bài học qua zalo, tin nhắn để em chủ động theo dõi, ôn bài. Nội dung chi tiết bài học trên lớp cũng được gửi để em nắm bắt kiến thức cùng với học theo sách giáo khoa. Giáo viên sẽ quan tâm củng cố lại kiến thức này khi học sinh trở lại lớp học.

Ông Hoàng Hữu Trung lưu ý, các trường cần tiếp tục giám sát sức khỏe của học sinh ngay từ khi các em đến trường và trong suốt quá trình học tập. Nếu học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà; thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời liên hệ với cơ sở y tế.

Cùng với đó, thực hiện hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, các đơn vị khẩn trương ổn định nền nếp dạy học, từng bước nâng cao chất lượng dạy, học. Tổ chức ôn tập kiến thức cũ, dạy kiến thức mới theo chương kế hoạch giáo dục nhà trường. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình quy định của Bộ GD&ĐT. Quan tâm tổ chức dạy học cho học sinh lớp 9, lớp 12 tiếp thu đầy đủ kiến thức của chương trình, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Theo GD&TĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 58 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 59 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top