Hà Nội: Lại phát hiện tiểu thương bơm tạp chất vào tôm để tăng trọng lượng

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Một cơ sở bán hàng thực phẩm tươi sống trên địa bàn phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) có hành vi bơm tạp chất vào tôm vừa bị bắt quả tang.

Tối 7/4, thông tin tới PV Báo Gia đình & Xã hội, Thanh tra Sở NN&PTNT cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng An ninh Kinh tế (CA TP Hà Nội) bắt quả tang 1 cơ sở bơm tạp chất vào tôm sống.

Tại thời điểm kiểm tra, có 2 người tại cơ sở này thực hiện hành vi bơm tạp chất vào tôm rất thuần thục.

Hà Nội: Lại phát hiện tiểu thương bơm tạp chất vào tôm để tăng trọng lượng - Ảnh 2.

Cơ sở bơm tạp chất vào tôm nằm trên địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Ảnh: Sở NN&PTNT cung cấp

Đối tượng bơm tạp chất vào tôm khai nhận: "Có người hướng dẫn thì bọn em mới làm chứ… Do khách hàng yêu cầu họ muốn con tôm đó đẹp hơn họ yêu cầu thì em mới làm chứ…".

Theo Thanh tra Sở NN&PTNT, chất lỏng được bơm vào tôm có thể khiến những con tôm đã chết ươn trở nên căng cứng và đẹp mắt. Ước tính, cứ mỗi con tôm sau khi bơm tạp chất sẽ cho tăng trọng lượng từ 10-15% so với khi chưa bơm.

Hà Nội: Lại phát hiện tiểu thương bơm tạp chất vào tôm để tăng trọng lượng - Ảnh 3.

Cận cảnh quá trình tiêm tạp chất vào tôm để tăng trọng lượng và thu lợi nhuận khủng. Ảnh: Sở NN&PTNT cung cấp

Vì thế, cứ 10kg tôm được bơm tạp chất được bán ra thị trường cũng đồng nghĩa trong đó có từ 1-1,5 kg tạp chất.

Theo ông Nguyễn Bình Minh, Đội trưởng Đội Hành chính - Tổ chức, Thanh tra Sở NN-PTNT Hà Nội, số hàng hóa này sẽ được chủ cơ sở tiêu thụ tại các nhà hàng trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Hà Nội: Lại phát hiện tiểu thương bơm tạp chất vào tôm để tăng trọng lượng - Ảnh 4.

Tạp chất bơm vào tôm dạng lỏng. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu để kiểm nghiệm và điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Ảnh: Sở NN&PTNT cung cấp

Hà Nội: Lại phát hiện tiểu thương bơm tạp chất vào tôm để tăng trọng lượng - Ảnh 5.

Những con tôm đã bị tiêm tạp chất. Ảnh: Sở NN&PTNT cung cấp

Cứ 1kg tôm to có giá bán từ 500.000 đồng/kg thì chủ cơ sở gia tăng đáng kể khoản tiền lãi nếu tiêu thụ ở số lượng lớn.

Theo ông Minh, đây không chỉ là hành vi gian lận thương mại, đáng lo ngại hơn là việc bơm tạp chất vào tôm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện vụ việc đang được lấy mẫu kiểm nghiệm và điều tra làm rõ.

Diệp Chi

Ý kiến của bạn
Tags:
Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Người nộp thuế sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 02 có thể thực hiện giao dịch thuế và cập nhật thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là một trong nhiều điểm mới đột phá tại Thông tư 89/2026/TT-BTC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.