Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội lập thêm nhiều cơ sở cách ly phòng chống dịch COVID-19

Thứ năm, 18:42 19/03/2020 | Y tế

GiadinhNet - Nhằm đảm bảo cho việc cách ly tập trung cho các công dân về từ vùng dịch, Hà Nội đã quyết định thành lập thêm các khu cách ly cũng như bổ sung lực lượng hậu cần.

Hà Nội lập thêm nhiều cơ sở cách ly phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa giới thiệu ứng dụng Hà Nội Smart City để hỗ trợ quản lý, theo dõi diễn biến tình hình dịch COVID-19, giám sát các trường hợp thuộc diện phải cách ly.

Người sử dụng điện thoại thông minh có thể cài đặt ứng dụng này qua CH Play với đối với dòng điện thoại Android hoặc App Store đối với dòng điện thoại iOS. Với ứng dụng này, người dùng có thể theo dõi diễn biến tình hình dịch tại Hà Nội, Việt Nam và thế giới với các số liệu được cập nhật liên tục.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện thành phố đã tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Riêng quận Hoàng Mai đã thành lập Ban chỉ đạo với hơn 300 thành viên; tổ chức 15 lớp tập huấn cho 2.900 lượt người về ứng phó dịch bệnh.

Còn tại quận trung tâm - quận Hoàn Kiếm đã triển khai 20 số điện thoại đường dây nóng miễn phí tại Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và 18 Trạm y tế phường; thành lập 2 đội phản ứng nhanh và trạm Y tế các phường nghiêm túc trực chống dịch 24/24h…

Hà Nội lập thêm nhiều cơ sở cách ly phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Công an quận Hoàng Mai triển khai hàng rào an ninh tại các khu vực cách ly. Ảnh: Dương Hiệp

Nhằm đảm bảo cho việc cách ly tập trung cho các công dân về từ vùng dịch, Hà Nội đã quyết định thành lập thêm các khu cách ly. Đó là tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm), quy mô 800 chỗ lưu trú; Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai), quy mô 2.000 chỗ lưu trú và 3 tòa nhà ở khu sinh viên Mỹ Đình II cho khoảng 4.800 người.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng bổ sung điểm cách ly tập trung tại Trung tâm Đào tạo nghề Thành An, Binh đoàn 11 (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì) cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với quy mô 500 chỗ lưu trú….

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng chủ động thành lập bộ máy, tổ chức quản lý, vận hành và phục vụ khu cách ly tập trung; bố trí lực lượng điều hành và phục vụ cho khu cách ly; đảm bảo về hậu cần, phục vụ cho người cách ly và nhân viên phục vụ.

Hà Nội lập thêm nhiều cơ sở cách ly phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Địa điểm cách ly tại Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh: Dương Hiệp

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 19/3, lực lượng công an đã triển khai các hàng rào an ninh tại các khu vực trên, bố trí phân luồng ở các chốt giao thông để hướng dẫn người dân đi lại.

Tại khu cách ly thuộc Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, hàng rào an ninh được thiết lập từ cổng trưởng có hướng dẫn vào khu ký túc xá nằm biệt lập với các dãy nhà giảng đường.

Theo Thượng tá Nguyễn Dũng, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, địa bàn là nơi có nhiều công dân Hàn Quốc lưu trú nhất trên địa bàn TP Hà Nội. Công an quận đã rà soát, nắm lịch sử đi lại, tiếp xúc của khách lưu trú người Hàn Quốc để bám sát, phục vụ công tác cách ly.lực lượng công an địa phương đã sẵn sàng cắm chốt từ xa và tại khu cách ly. Khu cách ly này sẽ bắt đầu tiếp nhận người vào cách ly từ ngày mai (20/3).

7 khách sạn của Hà Nội sẵn sàng nhận khách cách ly chống dịch COVID-19

Theo báo cáo mới nhất của Sở Du lịch Hà Nội, hiện nay đã có 7 khách sạn thống nhất phục vụ khách du lịch cách ly với 660 phòng, 1.362 giường, đáp ứng cho 1.362 khách. Ngoài ra, 13 căn hộ phục vụ tương đương khoảng 50-70 người cũng đã sẵn sàng được trưng dụng để cách ly.

Sở Du lịch Hà Nội cũng đang rà soát và làm việc với các khách sạn đáp ứng điều kiện để bố trí cho khách nước ngoài và các đối tượng khác để bổ sung khả năng đáp ứng khi tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Top