Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhân viên giao hàng "bở hơi tai" mưu sinh ngoài đường

Thứ năm, 14:21 17/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm mới khiến đội ngũ giao hàng, xe ôm công nghệ phải gồng mình tìm đủ cách chống chọi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp nóng phía tây đang hoạt động mạnh và mở rộng vùng ảnh hưởng ra khắp khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ. Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trạng thái oi nóng tiếp diễn trong hôm nay. Nắng nóng trên 35 độ C sẽ kéo dài từ 11h đến 17h khiến người dân cảm thấy nóng rát và khó chịu khi di chuyển trên đường.

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhân viên giao hàng bở hơi tai mưu sinh ngoài đường - Ảnh 2.

Ngày 17/6, nhiệt độ tại Hà Nội khoảng 36-37 độ C đã khiến người dân ra đường cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhân viên giao hàng bở hơi tai mưu sinh ngoài đường - Ảnh 3.

Với nhiều người làm nghề xe ôm, giao hàng... thường xuyên phải di chuyển trên đường phải trang bị đủ dụng cụ bảo hộ như: quần áo dài tay, khẩu trang, kính che nắng.

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhân viên giao hàng bở hơi tai mưu sinh ngoài đường - Ảnh 4.

Một xe ôm công nghệ chở khách tận dụng bóng mát hiếm hoi từ cây xanh đứng chờ đèn đỏ.

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhân viên giao hàng bở hơi tai mưu sinh ngoài đường - Ảnh 5.

Những người giao hàng nặng, cồng kềnh cũng phải gồng mình để nhanh di chuyển trên đường.

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhân viên giao hàng bở hơi tai mưu sinh ngoài đường - Ảnh 6.

Dù trang bị khẩu trang, quần áo dài nhưng dưới sức nóng từ mặt đường phả lên khiến nhiều người điều khiển xe máy cảm thấy ngao ngán.

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhân viên giao hàng bở hơi tai mưu sinh ngoài đường - Ảnh 7.

Tất cả các shipper, xe ôm đều mong chạy thật nhanh đến các địa điểm để hoàn thành công việc một cách sớm nhất có thể.

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhân viên giao hàng bở hơi tai mưu sinh ngoài đường - Ảnh 8.

Trao đổi với chúng tôi, anh Hùng - một shipper nói: "Thường xuyên di chuyển ngoài đường khiến cơ thể mất nước, mất sức nên cứ tầm 1 tiếng, chúng tôi phải chui vào chỗ mát nghỉ ngơi".

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhân viên giao hàng bở hơi tai mưu sinh ngoài đường - Ảnh 9.

Xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ cùng nghỉ ngơi dưới tán cây lúc giữa trưa.

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhân viên giao hàng bở hơi tai mưu sinh ngoài đường - Ảnh 10.

Trên đường, nhiều người dân di chuyển bằng xe máy cũng nép mình vào bóng cây trong lúc chờ đèn đỏ.

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhân viên giao hàng bở hơi tai mưu sinh ngoài đường - Ảnh 11.

Phụ nữ ra đường giữa tiết trời nắng nóng như đổ lửa đã phải trang bị quần áo kín mít từ đầu đến chân.

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhân viên giao hàng bở hơi tai mưu sinh ngoài đường - Ảnh 12.

Một nhân viên bảo dưỡng điều hòa tranh thủ nghỉ ngơi trong bóng mát sau khi làm việc xong.

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhân viên giao hàng bở hơi tai mưu sinh ngoài đường - Ảnh 13.

Nhiều người đi bộ trên vỉa hè cũng ngao ngán dưới tiết trời nắng nóng.

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhân viên giao hàng bở hơi tai mưu sinh ngoài đường - Ảnh 14.

Theo dự báo, tại Hà Nội thời tiết có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhân viên giao hàng bở hơi tai mưu sinh ngoài đường - Ảnh 15.

Từ ngày 18/6, Hà Nội diễn ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C.

Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhân viên giao hàng bở hơi tai mưu sinh ngoài đường - Ảnh 16.

Riêng ngày 20/6, nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô có thể đạt ngưỡng 40 độ C.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top