Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết

Thứ tư, 09:30 07/05/2014 | Y tế

GiadinhNet - Tại hội nghị triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè do Sở Y tế Hà Nội tổ chức vào này 5/5, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã khuyến cáo: Dịch sốt xuất huyết có khả năng bùng phát trở lại nếu các biện pháp phòng chống dịch không quyết liệt.

Hà Nội: Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết  1

Phun hóa chất khử trùng, diệt muỗi tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: PV

 
Chủ động phòng bệnh

Theo thông báo của Bộ Y tế, số ca mắc sốt xuất huyết tại miền Bắc chủ yếu tập trung ở Hà Nội (52%) và Thái Bình (34%). Tính đến ngày 5/5, Hà Nội ghi nhận 37 trường hợp mắc sốt xuất huyết, với 2 ổ dịch, không có ca tử vong.

Mặc dù 4 tháng đầu năm, số ca mắc bệnh có giảm, tuy nhiên các chuyên gia dự báo: Theo chu kỳ, 2014 là năm có rất nhiều khả năng dịch sẽ bùng phát trở lại. Thêm vào đó là các yếu tố nguy cơ chưa được giải quyết triệt để (thiếu nước sạch, tình trạng trữ nước không khoa học, các công trình xây dựng dang dở...) đã tạo điều kiện để muỗi sinh sôi, gieo mầm bệnh.

Hiện Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đang xây dựng kế hoạch tăng cường phòng chống bệnh tại Hà Nội trong tháng 5. Mục tiêu được đặt ra là tổ chức tập huấn cho 100% mạng lưới cộng tác viên tại 30 xã, phường trọng điểm; 100% xã, phường tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết đợt 1 (vào tháng 5 và tháng 6); Tổ chức 30 đợt phun hóa chất diện rộng diệt muỗi tại các xã, phường có nguy cơ cao (trong tháng 6 và tháng 7). Ngoài ra, ngành Y tế Hà Nội cũng rốt ráo chỉ đạo phối hợp với khối điều trị lấy máu sớm các trường hợp bệnh nhân nghi mắc sốt xuất huyết. Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã cử cán bộ giám sát hàng ngày tại 17 bệnh viện tuyến Trung ương. Trung tâm y tế quận, huyện bố trí cán bộ giám sát tại các phòng khám đa khoa, bệnh viện huyện, bệnh viện thành phố, tư nhân 1 tuần/3 lần. Năm đội cơ động với 33 máy phun và 3.000 lít hóa chất luôn sẵn sàng.
 
Nỗi lo dịch chồng dịch

Tại Hà Nội (tính đến ngày 4/5) đã có 192 ca bệnh tay, chân, miệng ở 26/30 quận, huyện. Thời gian tới, bệnh tay, chân, miệng có thể gia tăng do điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh lan rộng trong khi chưa có vaccine đặc hiệu để phòng bệnh.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, sẽ tăng cường truyền thông, giám sát, thực hiện tốt công tác điều tra dịch tễ, lấy bệnh phẩm xét nghiệm và xử lý môi trường tại các ổ dịch. Thực hiện các biện pháp liên ngành chống dịch: Phối hợp với ngành giáo dục thực hiện tốt công tác giám sát phát hiện ca bệnh, tổ chức vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh tại các trường học.

Từ tháng 3 tới nay, tỷ lệ tiêm vét vaccine sởi tại Hà Nội đạt 98,3% (89.247/ 90.081 trẻ). Trong số trẻ mắc sởi tại thành phố có 19,3% trẻ dưới 9 tháng; 11,7% trẻ từ 9-11 tháng. Trẻ trên 15 tuổi và người lớn mắc sởi chiếm 33,2%. Theo ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội, dịch sởi đến nay vẫn xuất hiện rải rác, tản phát, không có ổ dịch lớn.

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho rằng: Con số hơn 1.500 trẻ xác định mắc sởi trong số hơn 4.000 ca sốt phát ban nghi sởi từ cuối năm 2013 đến nay vẫn còn quá ít so với tỷ lệ trẻ chưa có miễn dịch với sởi. Hiện Hà Nội vẫn còn 2-5% trẻ chưa được tiêm chủng tích lũy qua từng năm, do vậy ước tính có khoảng 70.000-100.000 trẻ chưa được chủng ngừa, về lý thuyết đều là những cháu có nguy cơ mắc sởi.
 
Quyết tâm dập dịch sởi ngay trong tuần tới
 
Tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Hà Nội chiều 6/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, Hà Nội sẽ quyết tâm dập được dịch sởi trong khoảng 10 ngày tới.
 
Dù hiện tại số ca mắc sởi đang giảm, nhưng để đạt được mục tiêu trên, trong những ngày tới, các biện pháp phòng chống dịch, phân luồng điều trị tại các bệnh viện vẫn được giữ nguyên cấp độ. Nếu như vài tuần trước, bình quân mỗi ngày có trên dưới 100 bệnh nhân mắc mới, ngày cao điểm tới 130 trường hợp nhập viện, nhưng trong ngày 6/5 toàn thành phố chỉ ghi nhận thêm 12 ca mắc sởi mới. Đặc biệt, đã có 4 huyện với 151 xã đã trải qua 21 ngày không có bệnh nhân mắc sởi mới, có thể công bố khống chế dịch thành công theo quy định của Luật Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc lưu ý, số ca mới có giảm nhưng vẫn còn xuất hiện rải rác ở nhiều nơi. Thời gian tới, bằng mọi giá, Hà Nội phải dập bằng được dịch sởi. Số ca mắc sởi giảm đến mức thấp hơn nữa và phải cố gắng đạt 50% các quận, huyện không có ca mắc trong 21 ngày, tiến tới dịch sởi được thu gọn và khống chế toàn bộ. Mục tiêu của thành phố là dập dịch sởi ngay trong tuần tới.  

Quỳnh An
 
Tri Thường
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 4/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.

Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh

Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh

Sống khỏe - 16 giờ trước

Sau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.

Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

Sống khỏe - 16 giờ trước

Ung thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...

Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".

Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt

Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt

Y tế - 4 ngày trước

Hơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.

Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.

Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết

Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.

Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng

Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đứt lìa cẳng chân kèm dập nát nhiều phần mềm.

Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ

Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ

Sống khỏe - 6 ngày trước

Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ 29/10, rất nhiều người dân Hà Nội đã đến Tượng đài Lý Tự Trọng tham gia chương trình tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí.

Người đàn ông 'thoát' ung thư phổi nhờ làm một việc quan trọng này hàng năm

Người đàn ông 'thoát' ung thư phổi nhờ làm một việc quan trọng này hàng năm

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường không có hoặc rất ít triệu chứng. Vì vậy, rất nhiều người bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị, dẫn đến việc bệnh tiến triển nhanh và có nguy cơ gây tử vong cao.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top