Hà Nội: Nhà hàng, quán nhậu lao đao vì khách sợ dịch không đến quán

| Xã hội

GiadinhNet - Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt sau ca nhiễm có liên quan đến quán bia hơi Lộc Vừng (Thanh Trì, Hà Nội), nhiều nhà hàng, quán bia đều rơi vào tình trạng vắng vẻ, đìu hiu.

Hà Nội: Nhà hàng, quán nhậu lao đao vì khách sợ dịch không đến quán - Ảnh 1.

Theo yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội, tất cả các hoạt động đông người như karaoke, quán bar, hàng quán vỉa hè đều phải đóng cửa từ 0h, ngày 1/8. Tuy không thuộc diện phải đóng quán nhưng các nhà hàng, quán nhậu vẫn "vắng như chùa bà Đanh" do tâm lý người dân ngại dịch.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại hầu hết các quán bia trên địa bàn Hà Nội dọc các con phố như Trần Thái Tông, Hồ Tùng Mậu, Láng,… hầu như đều không có khách đến dù thời tiết khá mát mẻ. Dẫu các quán đã chuẩn bị nhiều biện pháp phòng dịch như yêu cầu toàn bộ nhân viên đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch khử khuẩn, lau chùi bàn ghế thường xuyên nhưng vẫn không thu hút được khách đến quán.

Quản lý quán bia hơi Thượng Hải (số 1150, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Nói chung, tình hình tất cả các quán bia hiện nay đều ế ẩm. Người dân sợ tụ tập đông sẽ dễ lây nhiễm. Mặc dù quán đã chuẩn bị các phương án phòng tránh dịch nhưng cũng không khá khẩm hơn. Hiện nay, chúng tôi chỉ mở cửa mang tính chất duy trì để tránh mất khách quen. Tuy thất thu lớn nhưng chúng tôi vẫn hiểu an toàn sức khỏe mọi người là trên hết nên chỉ mong dịch bệnh sớm qua".

Hà Nội: Nhà hàng, quán nhậu lao đao vì khách sợ dịch không đến quán - Ảnh 3.

Hệ thống các quán bia hơi lớn ở Hà Nội như Hải Xồm, Thu Hằng,… đều vắng khách. Những ngày này, số bàn đặt có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hà Nội: Nhà hàng, quán nhậu lao đao vì khách sợ dịch không đến quán - Ảnh 4.

Quá rảnh rỗi, nhiều bảo vệ, nhân viên chỉ biết ngồi nhìn ra đường để "hóng khách" hoặc lướt mạng đọc tin tức.

Hà Nội: Nhà hàng, quán nhậu lao đao vì khách sợ dịch không đến quán - Ảnh 5.

Các cửa hàng đều nằm ở vị trí các tuyến phố trung tâm, đông đúc ở Hà Nội. Do đó, chi phí thuê mặt bằng, cùng với tiền lương nhân viên là rất lớn, lượng khách không đủ khiến một số nhà hàng phải cắt giảm nhân viên.

Hà Nội: Nhà hàng, quán nhậu lao đao vì khách sợ dịch không đến quán - Ảnh 6.

Không chỉ vào thời điểm buổi trưa, đến chiều tối, nhiều nhà hàng trên các tuyến phố Hà Nội vẫn lâm vào tình cảnh "bàn trơn ghế trống". Mới phục hồi lại không lâu sau đợt dịch trước, nhiều chủ quán lại rơi vào cảnh lao đao. 

Hà Nội: Nhà hàng, quán nhậu lao đao vì khách sợ dịch không đến quán - Ảnh 7.

Hệ thống quán "Bia Xanh" đóng trên đường Trần Thái Tông dù đã 18h30 tối nhưng vẫn không có bất kể lượt khách nào ghé quán. Nhân viên tại đây cho biết tình trạng ế ẩm này đã diễn ra gần nửa tháng nay.

Hà Nội: Nhà hàng, quán nhậu lao đao vì khách sợ dịch không đến quán - Ảnh 8.

Dù đang trong tình thế kinh doanh khó khăn nhưng các chủ nhà hàng luôn xác định sẵn tâm lý an toàn của khách hàng là trên hết.

Huy Hoàng

Hà Nội: Nhà hàng, quán nhậu lao đao vì khách sợ dịch không đến quán - Ảnh 9.
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.