Hà Nội: Nhà tang lễ, nghĩa trang đều quá tải

| Xã hội

GiadinhNet- Chuyện xây dựng thêm nhà tang lễ, nghĩa trang ở các quận huyện của thành phố hiện nay là rất cấp bách.

 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chính thức lên tiếng sau khi Báo GĐ&XH phản ánh thực trạng các nghĩa trang, nhà tang lễ trên địa bàn.
 

Nhiều nghĩa trang của thành phố Hà Nội hiện đang quá tải. Ảnh: V.A

 
Nhà tang lễ quá tải
 
Theo Sở LĐ,TB&XH Hà Nội, hiện chỉ có 3 nhà tang lễ do thành phố quản lý gồm: Nhà tang lễ Phùng Hưng, nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn và nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên).
 
Cả 3 nhà tang lễ này nếu được vận hành suôn sẻ thì vẫn rơi vào tình trạng quá tải, không thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mai táng của nhân dân thành phố. Riêng nhà tang lễ Phùng Hưng, cao điểm nhất một ngày cũng chỉ giải quyết được từ 3- 4 đám tang.
 
Lý giải về điều này, ông Hoàng Thành Thái, Trưởng Ban Lễ tang TP Hà Nội nói: "Mỗi đám tang chỉ được kéo dài tối đa 2 giờ, thời gian còn lại phải nhường cho các đám tang khác.
 
Trong khi đó, khi tổ chức lễ tang cho người đã khuất, người thân đều muốn xem và chọn giờ khâm niệm để người khuất ra đi được an lành. Chính vì lý do này mà nhà tang lễ Phùng Hưng phải sắp xếp khéo lắm mới tổ chức được 4 lễ tang/ngày. Nếu nhận nhiều hơn, các lễ tang sẽ bị chồng chéo...".
 
Số các nhà tang lễ còn lại đều phục vụ khâm liệm cho người đã khuất theo từng địa bàn, nhưng như thế vẫn không đáp ứng đủ. Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang về cơ bản đã hoàn thành tất cả các hạng mục song phần điện nước vẫn chưa được đấu nối nên chưa thể phục vụ được người dân.
 
Bà Nguyễn Thị Phúc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết: "Một thành phố có hơn 6 triệu dân nhưng chỉ mới có 3 nhà tang lễ do thành phố quản lý là quá ít. Việc phát triển thêm các nhà tang lễ trên địa bàn từng quận huyện là rất cần thiết và cấp bách. Có như vậy việc tổ chức tang lễ cho người dân mới được diễn ra tại các điểm tập trung lành mạnh không ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh".
 

Khu đất rừng kém phát triển tại xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) được chọn làm dự án công viên nghĩa trang Thiên Đường.

 
Nghĩa trang hết chỗ
Ngoài các dự án nhà tang lễ, thành phố cũng đang triển khai một loạt các dự án nghĩa trang. Việc triển khai xây dựng thêm các nghĩa trang phục vụ nhu cầu mai táng cho người dân là chủ trương rất đúng đắn và cấp thiết.
 
UBND TP Hà Nội đã ra quyết định xây mới các nhà tang lễ trên địa bàn một số quận huyện bao gồm: Nhà tang lễ huyện Đông Anh, nhà tang lễ huyện Thanh Trì, nhà tang lễ thị xã Sơn Tây, nhà tang lễ quận Long Biên, nhà tang lễ Hà Đông và nhà tang lễ huyện Từ Liêm...
 
Cùng đó nhiều nghĩa trang cũng được thành phố phê duyệt cải tạo nâng cấp và làm mới gồm: Cải tạo hạ tầng, mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ, cải tạo nâng cấp nghĩa trang Văn Điển thành công viên nghĩa trang, xây dựng mới nghĩa trang Minh Phú, huyện Sóc Sơn…
Theo Sở LĐ,TB&XH, trên toàn địa bàn Thủ đô chỉ có 7 nghĩa trang do thành phố quản lý, trong đó có 2 nghĩa trang liệt sỹ là nghĩa trang Ngọc Hồi và nghĩa trang Sài Đồng.
 
Tất cả các nghĩa trang đều đang rất  xập xệ và quá tải. Nghĩa trang Văn Điển đã dừng tiếp nhận hung táng từ 15/7. Nghĩa trang Yên Kỳ (huyện Ba Vì) thì chỉ nhận cát táng, nhưng phần diện tích đất còn lại chỉ khai thác được tối đa thêm 2 năm. Nghĩa trang Vĩnh Hằng mới làm nhưng diện tích công ích là 8 ha nên cũng không thể khai thác lâu dài.
 
Phần đất dành để an táng cho người đã khuất của các nghĩa trang trên địa bàn Thủ đô đang cạn kiệt qua từng ngày nhưng việc triển khai xây dựng thêm các nghĩa trang mới gặp rất nhiều khó khăn.
 
Bà Nguyễn Thị Phúc cho biết: "Tại những địa phương đã có nghĩa trang thì người dân mong muốn được mở rộng chứ không chuyển đi vì họ cho rằng, ông bà hay hương hỏa tổ tiên đã ở đó, chuyển đi thì mất thiêng. Nhưng mở rộng nghĩa trang cũ thì không còn đất...
 
Tại những địa phương quỹ đất còn rộng, việc chuyển các dự án nghĩa trang về đó là hợp lý nhưng người dân lại không đồng tình vì lý do đang sinh sống yên ổn không muốn bị ảnh hưởng về môi trường và đời sống, bất chấp những đảm bảo của cơ quan quản lý lẫn nhà đầu tư về vấn đề vệ sinh môi trường, nguồn nước".
 
Theo bà Phúc, nếu việc triển khai các dự án nghĩa trang trên địa bàn thành phố bị chậm lại thì đến năm 2020, việc mai táng chôn cất cho người đã khuất của nhân dân Thủ đô sẽ rất nan giải và gặp nhiều khó khăn.
 
Đầu tư gần 50 tỷ đồng xây dựng hệ thống cấp nước tại Minh Phú

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước cho xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (xã thu hồi đất làm nghĩa trang Thiên Đường).
 
Theo đó, thành phố chấp thuận cho UBND huyện Sóc Sơn làm Chủ đầu tư dự án trên với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng bằng ngân sách thành phố. Cũng theo văn bản trên, thành phố yêu cầu phải hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư vào Quý I/2011.
 
Với dự án này, người dân Minh Phú hoàn toàn có thể yên tâm về nguồn nước khi công viên nghĩa trang Thiên Đường đi vào hoạt động.
 
Nhóm PVTS
kimvan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.