Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thứ bảy, 17:38 08/08/2020 | Xã hội

Dù TP. Hà Nội đã thông báo sẽ triển khai các lực lượng xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng tuy nhiên nhiều người dân vẫn thờ ơ với việc này.

Phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống Covid-19 vào sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, Hà Nội là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo đó, những nơi tập trung đông người, công cộng đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và đều phải có nước sát khuẩn. Đồng thời yêu cầu và tuyên truyền tất cả những người tham gia giao thông và tham gia giao thông công cộng đều phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, theo ghi nhận sáng 8/8 tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm hiện vẫn có nhiều người thờ ơ với việc đeo khẩu trang.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 1.

Mới đây, phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 sáng 7/8, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề xuất Thủ tướng nâng lên một mức cảnh báo cao hơn đối với Hà Nội trước tình hình diễn biến dịch bệnh của Hà Nội hiện nay có thêm một ca mắc mới ở Phúc Thọ.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 2.

Theo đó, những nơi tập trung đông người, công cộng đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và đều phải có nước sát khuẩn.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 3.

Người đứng đầu TP Hà Nội cho biết thành phố sẽ triển khai các lực lượng xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 4.

Nhiều người dân đã có thói quen đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài đường để bảo vệ sức khoẻ.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 5.

Dù đã có thông báo tái xử phạt không đeo khẩu trang bắt đầu từ 7/8, tuy nhiên theo ghi nhận trong sáng nay 8/8, nhiều người vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 6.

Trước đó, Hà Nội đã cấm triệt để quán bar, karaoke và các lễ hội cũng như các sự kiện thể thao. Đồng thời yêu cầu và tuyên truyền tất cả những người tham gia giao thông và tham gia giao thông công cộng đều phải đeo khẩu trang.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 7.

Bước sang ngày thứ 2 tái áp dụng quy định xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang tuy nhiên nhiều người còn bỡ ngỡ, chưa nắm được thông tin và không có ý thức tự giác đeo khẩu trang.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 8.

Một người dân giải thích, vì chưa nắm được thông báo mới về việc TP Hà Nội sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng nên không chuẩn bị khẩu trang khi ra ngoài đường.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 9.
Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 10.

Rất nhiều các bạn trẻ không đeo khẩu trang khi vui chơi trên phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 11.

Một số người nước ngoài không đeo khẩu trang khi đi dạo.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 12.

"Tôi cũng có biết thông tin sẽ xử phạt người dân không đeo khẩu trang, nhà gần nên tôi quên không mang theo khẩu trang. Mấy đứa nhỏ có đeo nhưng vì nóng nên các con bỏ ra", một người phụ nữ phân trần.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 13.

Trên phố đi bộ không khó để bắt gặp cảnh người dân không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 14.

Thực tế, đã có nhiều ca lây nhiễm do người tiếp xúc với người bệnh không đeo khẩu trang hoặc đã mở khẩu trang để giao tiếp. Chỉ một hành động nhỏ cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 15.

Việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng là biện pháp cần thiết và bắt buộc trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top