Hà Nội phát động chiến dịch tiêm vaccine sởi – rubella
GiadinhNet - Sáng ngày 11/10, tại Trường THCS Lê Quý Đôn – Hà Nội, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố Hà nội tổ chức Lễ Phát động Chiến dịch Tiêm vắc xin Sởi – Rubella cho tất cả trẻ em từ 1 đến 14 tuổi trong Tiêm chủng mở rộng.
Tham dự và chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; cùng tham dự buổi lễ có PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Thị Khá, Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện tổ chức y tế thế giới, Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, đại sứ quán các nước tại Việt Nam; các thầy cô giáo cùng hơn 1.000 em học sinh trường THCS Lê Quý Đôn – Hà Nội.
Nhiều học sinh tham gia tiêm chủng ngay trong lễ phát động
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế đã nêu bật ý nghĩa quan trọng của việc triển khai chiến dịch cũng như sự phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, cùng với nhân dân cả nước vào chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella để đảm bảo tổ chức chiến dịch thành công, hiệu quả và kêu gọi sự quan tâm đầu tư của các tổ chức và bạn bè quốc tế nhiều hơn nữa về nhân lực, vật lực, tài lực cho công tác y tế dự phòng, công tác tiêm chủng để thể đáp ứng nhu cầu phòng bệnh của người dân cả nước.
Lãnh đạo Bộ Y tế động viên các cháu tham gia tiêm
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã chỉ đạo, kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, cùng với toàn thể người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ từ 1 - 14 tuổi, các cháu học sinh hãy hưởng ứng mạnh mẽ chiến dịch này. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương cần xây dựng kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện chiến dịch, huy động các ngành và toàn hệ thống chính trị tham gia với quyết tâm cao độ. Chính quyền các cấp cần đảm bảo đủ nguồn lực để chiến dịch tiêm chủng đạt tỷ lệ cao, an toàn và hiệu quả, đẩy mạnh các hoạt động thông tin truyền thông về chiến dịch để người dân hiểu về tầm quan trọng, lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella. Chính quyền các cấp cần đảm bảo đủ nguồn lực để chiến dịch tiêm chủng đạt tỷ lệ cao an toàn và hiệu quả. Bộ Y tế được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì tổ chức chỉ đạo triển khai chiến dịch làm tốt công tác phối hợp liên ngành, hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả cao. Đảm bảo cung ứng đầy đủ vắc xin và vật tư tiêm chủng đạt chất lượng cho tất cả các tuyến đồng thời làm tốt việc hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, tổ chức việc tiêm chủng bảo đảm an toàn, chất lượng
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi với chuyên gia nước ngoài về vấn đề tiêm chủng mở rộng
Bệnh Sởi, Rubella là hai bệnh truyền nhiễm phổ biến và nguy hiểm bởi số người mắc bệnh lớn, tỷ lệ tử vong cao cũng như để lại di chứng nặng nề cho người bệnh sau khi mắc bệnh. Theo Tổ chức Y tế thế giới đến tháng 9/2014 trên thế giới dịch sởi ghi nhận tại 175/194 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam.
Thực tế cho thấy hầu như những người chưa có miễn dịch, chưa được tiêm chủng hoặc chưa bị mắc Sởi bao giờ là có thể mắc bệnh. Phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai mắc bệnh Rubella có thể gây ra dị tật bẩm sinh cho những đứa trẻ đẻ ra. Để tiến tới loại trừ bệnh sởi, khống chế bệnh Rubella, Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo đối với các quốc gia có tỉ lệ tiêm vắc xin sởi mũi 1 đạt trên 80% nên sử dụng vắc xin phối hợp Sởi – Rubella (MR) trong tiêm chủng thường xuyên để đồng thời khống chế bệnh Rubella, Sởi và tăng cường hiệu quả của công tác tiêm chủng. Vắc xin Sởi – Rubella là vắc xin 2 trong 1 duy nhất được Tổ chức Y tế thế giới cấp giấy chứng nhận đạt chất lượng tiền thẩm định, đang được sử dụng ở 39 quốc gia trên thế giới, và do Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI) cung cấp
PV
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 6 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 1 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.