Hà Nội phát hiện vụ mua bán nhà thu nhập thấp đầu tiên
Theo cơ quan điều tra, căn hộ thu nhập thấp số 1702, CT1 - Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Hà Nội) có giá gốc 600 triệu đồng đã được bà Loan bán trao tay 1,1 tỷ đồng.
Khi làm việc với cơ quan công an, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm lại nói, cho bà Loan vay 200 triệu đồng để bà cho "ở nhờ" tại căn hộ 1702.
"Việc mua bán căn hộ đã diễn ra bởi hai người không có quan hệ họ hàng. Chìa khóa căn hộ do chị Tâm đang giữ. Chị này cũng đã đầu tư lắp đặt điều hòa, lát ván sàn, tủ bếp... tại căn hộ 1702" - Thượng tá Đậu Văn Liên cho biết.
Từ kết quả điều tra của cơ quan công an, Phó giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quốc Tuấn nhận định, các bên liên quan đã vi phạm quy định về sử dụng nhà cho người thu nhập thấp. Hộ bà Loan không có nhu cầu sử dụng nhà đã được duyệt mua.
![]() |
|
Nhà CT1 Ngô Thì Nhậm là dự án nhà thu nhập thấp đầu tiên
của Hà Nội. |
Ngày 18/5, Sở Xây dựng đã có công văn gửi Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai, chủ đầu tư dự án CT1- Ngô Thì Nhậm yêu cầu phối hợp với quận Hà Đông tổ chức thu hồi căn hộ số 1702; đồng thời nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm trong việc triển khai bán nhà thu nhập thấp, không để phát sinh trường hợp tương tự.
Khẳng định người mua đã vi phạm các quy định, chính sách của nhà nước và thành phố, Phó chủ tịch Hà Nội Phí Thái Bình cho biết thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức thu hồi căn hộ số 1702 CT1 dưới hình thức hủy hợp đồng.
