Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận gần 1.000 công dân trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam

Thứ ba, 09:41 11/08/2020 | Y tế

GiadinhNet - Theo kế hoạch, trong hai ngày 12-13/8, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở GTVT và các cơ quan chức năng của thành phố đón gần 1.000 công dân Hà Nội từ Đà Nẵng và Quảng Nam trở về để đưa vào cách ly tập trung.

Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận gần 1.000 công dân trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam - Ảnh 1.

Không để xảy ra lây nhiễm chéo, hoặc lây nhiễm ra ngoài cộng đồng

Ngày 10/8, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện thu dung, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Mê Linh (xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô (thị xã Sơn Tây), sẵn sàng đón công dân Thủ đô từ Đà Nẵng, Quảng Nam về cách ly tập trung.

Hiện Bệnh viện dã chiến huyện Mê Linh đã bố trí 200 giường bệnh, trong trường hợp cần thiết có thể nâng công suất lên 250 giường bệnh. Tuy nhiên, khi có yêu cầu của thành phố, bệnh viện sẵn sàng nâng công suất lên hơn 1.000 giường bệnh. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước sạch, nhân lực... đã sẵn sàng. Khi thành phố có yêu cầu khẩn cấp, bệnh viện có thể đưa vào hoạt động chỉ sau 24 giờ.

Thực hiện nhiệm vụ đón khoảng 1.000 công dân về cách ly tập trung, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức điều chỉnh vị trí đóng quân của 2 tiểu đoàn, dành toàn bộ khu Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh để thực hiện nhiệm vụ cách ly công dân; đồng thời, tiếp nhận thêm lực lượng từ đơn vị khác vào quân số phục vụ trong thời gian tổ chức thực hiện cách ly công dân.

Nhà trường đã bố trí 2 dãy nhà 5 tầng với tổng cộng 64 phòng ở, mỗi phòng 16 người và 3 phòng cách ly tạm thời tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh. Công dân vào cách ly sẽ được đơn vị bảo đảm quân trang, nhu yếu phẩm. Nhà trường cũng đã sửa sang nhà tắm, nhà vệ sinh, có khu riêng dành cho nữ. Mỗi công dân được hưởng mức ăn theo quy định của UBND thành phố là 80.000 đồng/người/ngày.

Sau khi trực tiếp kiểm tra hai cơ sở, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề nghị các cơ sở cần sớm kích hoạt lại hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ cách ly tập trung. Đặc biệt, các đơn vị phải quán triệt công tác đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ, không để xảy ra lây nhiễm chéo hoặc lây nhiễm ra ngoài cộng đồng.

Khoanh vùng, dập dịch

Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận gần 1.000 công dân trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam - Ảnh 2.

Tất cả công dân Hà Nội trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ được cách ly tập trung và hưởng mức ăn 80.000 đồng/người/ngày.

Tại cuộc họp mới đây của Ban chỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, từ ngày 10-16/8 là tuần cao điểm của dịch, vì vậy lực lượng chức năng cần rà soát được hết các F1 để ngăn chặn nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

"Bệnh nhân 812 xét nghiệm PCR đến lần thứ 3 mới dương tính. Đó là sự phức tạp mà đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất cao, thực hiện các giải pháp đồng bộ, chạy đua với thời gian để hoàn thành việc xét nghiệm người về từ Đà Nẵng", ông Chung phân tích.

Còn theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 10/8, thành phố đã lấy được 4.751 mẫu xét nghiệm cho người dân trở về từ Đà Nẵng (trong khoảng thời gian từ ngày 15/7 đến 29/7) gửi về các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế để tiến hành xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật RT-PCR.

Cụ thể, 4.751 mẫu xét nghiệm đã được Trung tâm Y tế quận Tây Hồ, Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất, Trung tâm Y tế quận Ba Đình... tiến hành lấy và gửi về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả, tại Bệnh viện Bạch Mai đã có 652/4.751 mẫu âm tính, các mẫu còn lại đang chờ để kiểm nghiệm.

Trước đó (từ ngày 8/8), Hà Nội bắt đầu triển khai xét nghiệm RT-PCR theo thứ tự ưu tiên người có biểu hiện triệu chứng, đối tượng F1, người từ Đà Nẵng về qua ổ dịch và qua các điểm có bệnh nhân theo thông báo của Bộ Y tế, người về từ Đà Nẵng chưa qua 14 ngày...

Có 4 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được phân công tiến hành xét nghiệm cho khoảng 70.000 người dân Thủ đô bằng kỹ thuật RT-PCR.

Từ thực tế trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng: "Phải chạy đua với thời gian để hoàn thành việc xét nghiệm PCR người về từ Đà Nẵng. Cố gắng đến ngày 15-20/8 sẽ khoanh vùng, dập được dịch".

Ở diễn biến liên quan, nhằm bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tình hình với dịch bệnh COVID-19, Sở Công Thương Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp chủ động hàng hóa, điều tiết trong hệ thống, chủ động bảo đảm nguồn hàng hóa tại quầy, kệ, kho trung tâm, kho các tỉnh, hợp đồng với nhà cung cấp... bảo đảm đủ hàng hóa cho người dân.

Sở Công Thương Hà Nội đã cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với đầu mối tại các quận, huyện, thị xã và các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nắm chắc về tình hình hàng hóa, giá cả để kịp thời chỉ đạo các đơn vị bổ sung ngay hàng hóa tại các điểm bán thiếu hàng trong hệ thống. Các quận, huyện, thị xã cam kết bảo đảm đủ lượng hàng hóa "4 tại chỗ" trên địa bàn để điều tiết, cung ứng kịp thời.

Liên quan đến việc hỗ trợ du khách mắc kẹt tại Đà Nẵng, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị các địa phương là Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM, Cục Hàng không hỗ trợ khách du lịch đang ở lại TP Đà Nẵng trở về địa phương.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không chỉ đạo các hãng hàng không tổ chức phương án vận chuyển các khách du lịch đang ở lại Đà Nẵng về các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế. Đồng thời, Cục Hàng không phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM trong việc đón, trả khách tại các sân bay Đà Nẵng, Nội Bài, Tân Sơn Nhất; đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

 Nhóm Phóng Viên

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.

Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máu

Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - 13/01/2026, BV 19-8 phối hợp Viện Huyết học thảo luận tái khởi động ghép tủy, mở hy vọng mới sau 13 năm gián đoạn.

TP.HCM: Triển khai thành công kỹ thuật xóa cận thế hệ mới cho những bệnh nhân đầu tiên

TP.HCM: Triển khai thành công kỹ thuật xóa cận thế hệ mới cho những bệnh nhân đầu tiên

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Vừa qua, những ca phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng phương pháp SILK đầu tiên tại khu vực phía Nam đã được thực hiện thành công. Đây là kỹ thuật mới không tạo vạt giác mạc, giúp bệnh nhân phục hồi thị lực nhanh và hạn chế tối đa xâm lấn.

10 giờ phẫu thuật giải cứu người đàn ông 'cong như con tôm' , 7 năm cúi mặt xuống đất

10 giờ phẫu thuật giải cứu người đàn ông 'cong như con tôm' , 7 năm cúi mặt xuống đất

Sống khỏe - 4 ngày trước

Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai mới đây đã phẫu thuật và điều trị thành công cho trường hợp nam bệnh nhân bị viêm cột sống dính khớp, khiến cơ thể "cong như con tôm" trong nhiều năm.

Cập nhật sức khỏe 3 bệnh nhân ở Ninh Bình ngộ độc sau khi ăn hạt củ đậu

Cập nhật sức khỏe 3 bệnh nhân ở Ninh Bình ngộ độc sau khi ăn hạt củ đậu

Sống khỏe - 4 ngày trước

Sau khi ăn hạt cây củ đậu, 6 người trong cùng một gia đình ở xã Xuân Trường (Ninh Bình) phải nhập viện cấp cứu, trong đó 3 trường hợp diễn biến nặng được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai thông tin về ca bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc

Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai thông tin về ca bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc

Sống khỏe - 4 ngày trước

Ngày 10/1, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai đã thông tin chính thức về trường hợp một bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện vào tối cùng ngày.

Thanh niên khỏe mạnh bất ngờ sốc tim, bác sĩ bệnh viện miền núi cứu sống bằng kỹ thuật VA-ECMO

Thanh niên khỏe mạnh bất ngờ sốc tim, bác sĩ bệnh viện miền núi cứu sống bằng kỹ thuật VA-ECMO

Sống khỏe - 4 ngày trước

Trước khi nhập viện, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn, viêm cơ tim cấp khiến người này rơi vào sốc tim nguy kịch. Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam đã ứng dụng VA-ECMO, kịp thời giành lại sự sống cho người bệnh.

Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'

Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'

Sống khỏe - 6 ngày trước

GĐXH - Những ngày chuẩn bị đón Tết 2026, nhiều chị em truyền tai nhau mua nước xương hầm ăn để bổ sung collagen, đẹp da 'cấp tốc'. Nhưng chuyên gia cảnh báo: coi chừng tiền mất, tật mang.

Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạch

Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạch

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Nằm trong chiến lược chuyển đổi số y tế, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã chính thức triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đọc kết quả điện tim. Đây là giải pháp đột phá giúp nâng cao năng lực chẩn đoán lâm sàng, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu xây dựng "bệnh viện không giấy tờ".

Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện

Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện

Sống khỏe - 6 ngày trước

GĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.

Top