Hà Nội: Sau va chạm khiến người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong, xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường

| Xã hội

Trong lúc di chuyển, chiếc xe tải bất ngờ xảy ra va chạm với người phụ nữ điều khiển xe đạp điện. Sau va chạm, người phụ nữ tử vong tại chỗ, chiếc xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h40 ngày 4/11, tại ngã tư đường Hồ Tùng Mậu giao với đường Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng. Tại thời điểm trên, người phụ nữ (SN 1960, Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe đạp điện di chuyển theo hướng từ Hồ Tùng Mậu đến Xuân Thuỷ (Cầu Giấy).

Hà Nội: Sau va chạm khiến người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong, xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Khi đến ngã tư trên, người phụ nữ điều khiển xe đạp bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe tải chưa rõ BKS di chuyển theo hướng từ Hồ Tùng Mậu, rẽ phải ra đường Phạm Hùng. Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Hà Nội: Sau va chạm khiến người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong, xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường - Ảnh 2.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ

Hậu quả vụ tai nạn làm người phụ nữ tử vong tại chỗ, chiếc xe đạp điện hư hỏng nặng. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 6, Công an TP. Hà Nội đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, đồng thời truy tìm chiếc xe tải gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Long Quyền

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.