Hà Nội sẽ đón Tết ngập tràn bia, rượu
GiadinhNet - Ngày 4/12, Thành ủy Hà Nội công bố thông tin về công tác chuẩn bị hàng hóa, quản lý thị trường phục vụ Tết Nguyên đán năm 2013.
Theo báo cáo của Sở Công Thương, nhu cầu hàng hóa và tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ tại Hà Nội trong tháng Tết Quý Tỵ dự kiến tăng 18-20% so với tháng trước Tết.
Đáng chú ý, về đồ uống, Tổng công ty bia-rượu-nước giải khát Hà Nội dự kiến đưa ra thị trường trên 50 triệu lít thương hiệu “Bia Hà Nội”, khoảng 10 triệu chai rượu (trên 50 loại), chủ yếu là vodka. Công ty CP vang Thăng Long cũng cung cấp khoảng 3,5 triệu chai rượu. Liên doanh nhà máy bia Đông Nam Á sản xuất khoảng 13 triệu lít các loại bia lon và chai mang thương hiệu Halida và Carlsberg. Ngoài ra, các doanh nghiệp bia thương hiệu Sài Gòn sản xuất, dự trữ tầm 20 triệu lít… Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Công Thương khẳng định, số lượng bia rượu này không chỉ dành riêng cho thị trường Hà Nội, mà phục vụ cả các tỉnh lân cận.
Dịp Tết này, tại Hà Nội, các doanh nghiệp bình ổn giá sẽ tổ chức bán hàng thường xuyên tại 710 điểm cố định đã đăng ký với thành phố và đưa hàng tới 1.500 đại lý, cửa hàng, bếp ăn tập thể với giá ổn định, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc.
Việt Nguyễn
Hội cựu chiến binh Việt Nam: Tạo việc làm cho gần 1 triệu lao động
Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam hôm 4/12 cho biết, đang chuẩn bị tiến hành đại hội toàn quốc lần thứ 5, dự kiến diễn ra từ 18 đến 20/12 tại Hà Nội. Trải qua bốn nhiệm kỳ kể từ khi thành lập (6/12/1989), đến nay Hội đã có 16.557 cơ sở với hơn 2,6 triệu hội viên. Các thôn, bản, làng đều có chi hội, riêng cấp trung ương có 38 tổ chức Hội với hơn 10 ngàn hội viên.
Các hội viên cựu chiến binh bên cạnh chia sẻ tình cảm, còn giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, tham gia tích cực và đóng góp trực tiếp ở nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa. Đã tổ chức học tập khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật... cho gần 1 triệu hội viên. Toàn hội đã vận động, khai thác hiệu quả gần 17 ngàn tỉ đồng vốn vay, hàng ngàn tỉ đồng quỹ hội, tạo việc làm cho gần 1 triệu lao động. Đến nay, gia đình hội viên cựu chiến binh cơ bản không còn hộ đói, hộ nghèo chỉ chiếm 1,6%. Các hội viên cựu chiến binh cũng đã tham gia làm được gần 24 ngàn km đường giao thông nông thôn; trên 29 ngàn km kênh mương nội đồng; gần 4.520 cầu bê tông, cầu gỗ...
Lâm Phong