Hà Nội “sốt” chạy đua vào lớp 1: Càng thêm chỉ tiêu, càng khát

| Xã hội

Giadinh.net - Tại Hà Nội, việc xin cho con em trái tuyến vào lớp 1 trường điểm là chuyện vô cùng khó khăn. Dự kiến phương thức tuyển sinh lớp 1 năm nay vẫn theo phương thức “3 giảm”, trong đó có giảm học sinh (HS) trái tuyến, khiến nhiều phụ huynh như ngồi trên lửa.

 
Tại Hà Nội, việc xin cho con em trái tuyến vào lớp 1 trường điểm là chuyện vô cùng khó khăn. Dự kiến phương thức tuyển sinh lớp 1 năm nay vẫn theo phương thức “3 giảm”, trong đó có giảm học sinh (HS) trái tuyến, khiến nhiều phụ huynh như ngồi trên lửa.
 
Trái tuyến: Nhu cầu nhiều, chỉ tiêu ít
 
Đấy là nhận xét của cô Nguyễn Thị Như Kim, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng (Giảng Võ, Ba Đình) về nhu cầu HS trái tuyến có nguyện vọng muốn vào lớp 1 trường điểm. Theo cô Kim, với trường Kim Đồng, những HS có hộ khẩu ở khu lắp ghép Giảng Võ đều được nhận vào lớp 1.
 
Đúng lịch tuyển sinh, khoảng ngày 1/7 hàng năm, phụ huynh mang hộ khẩu, giấy khai sinh, đơn xin vào học để nộp hồ sơ vào trường cho các con. Sau đó, nếu còn chỉ tiêu, nhà trường mới tuyển HS trái tuyến. Tuy nhiên, trên thực tế, số HS trái tuyến muốn được xin vào học ở Trường tiểu học Kim Đồng hàng năm rất cao. Nếu nhận hết trẻ đúng độ tuổi, đúng tuyến trên địa bàn, nhà trường chỉ còn lại rất ít chỉ tiêu dành cho HS trái tuyến.
 
Đối với lớp 1, việc phân bổ chỉ tiêu sẽ dựa trên 3 nguyên tắc: Số HS tốt nghiệp lớp 5, số HS mẫu giáo lớn tại các trường mầm non; cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của mỗi trường; số trẻ trong độ tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn.
 
Quận Hoàn Kiếm, địa bàn được mệnh danh “tấc đất, tấc vàng” lại càng khó khăn trong việc dành chỉ tiêu cho HS trái tuyến. Nhiều trường tuyển hết HS đúng độ tuổi, đúng tuyến thì không còn chỉ tiêu để đón HS trái tuyến. Để đón HS lớp 1 cho năm học mới, nhà trường chỉ còn cách căn cứ trên số HS tốt nghiệp lớp 5 để ra chỉ tiêu tuyển sinh cho lớp 1 mới vào với số lượng tương đương. Vào mùa tuyển sinh, nhiều trường “bí” quá, cũng chỉ có thể “du di” thêm mỗi lớp 5 cháu, không thể nhiều hơn.
 
Trao đổi qua điện thoại, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm cho biết, quan điểm tuyển sinh vào lớp 1 của quận là huy động toàn bộ trẻ đúng độ tuổi trên địa bàn đến lớp. Trường hợp HS trái tuyến muốn vào các trường điểm ở quận Hoàn Kiếm rất khó khăn.
 

Chỉ tiêu của các trường dành cho học sinh trái tuyến rất hạn chế (ảnh chỉ có tính chất minh họa).

 
35 học sinh/lớp: Trong mơ!
 
Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, đối với cấp tiểu học, mỗi lớp có sĩ số trung bình 35 học sinh. Tuy nhiên, do tâm lý bằng mọi giá phải xin cho con vào học lớp 1 ở những trường có tiếng, trong khi chỉ tiêu dành cho HS trái tuyến quá ít, thậm chí nhiều trường không có, khiến các trường điểm luôn quá tải sĩ số.
 
Chẳng hạn ở Trường tiểu học Kim Đồng, số HS tốt nghiệp lớp 5 năm nay là 276 HS. Trường dự tính đón 300 HS lớp 1. Tổng cộng cả trường có 1.759 HS/36 lớp. Tính ra, mỗi lớp có khoảng 48 HS, cao hơn quy định. Cô Kim cho hay, đảm bảo sĩ số đúng 35 học sinh/lớp ở trường nội thành Hà Nội là chuyện... trong mơ.
 
Tại quận Hoàn Kiếm, nhiều trường tiểu học phải thuê thêm địa điểm ở ngoài. Thậm chí, cùng một địa điểm, 2 Trường tiểu học Trưng Vương và Nguyễn Du phải chia ra thành 2 ca: Trường Trưng Vương ca sáng, trường Nguyễn Du ca chiều. Muốn học thêm buổi hai, trường phải thuê thêm địa điểm.
 
Địa bàn quận Ba Đình hiện có khoảng 17 trường tiểu học; trong đó, các Trường Thành Công A, Hoàng Diệu, Kim Đồng, Việt Nam - Cu Ba... là những trường trong tốp đầu. Dù cố gắng “ba giảm” nhưng hầu hết các trường vẫn phải chấp nhận sĩ số trung bình khoảng 45 học sinh/lớp, cá biệt có những lớp lên tới khoảng 50 học sinh.
 
Theo ông Nguyễn Quang Đông Thành, Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay việc tuyển sinh vào lớp 1 vẫn cơ bản giữ nguyên như năm ngoái. Tuy nhiên, sẽ có chủ trương tăng lên số HS đúng tuyến và giảm số HS trái tuyến. Hiện, nhiều địa bàn do xây nhà chung cư mới nên cư dân trên địa bàn tăng lên, gây khó khăn trong tuyển sinh. Với những trường hợp này, phương án giải quyết là cho các em theo đúng tuyến bằng cách: Trong thời hạn tuyển sinh, nếu gia đình nào chưa có hộ khẩu, phụ huynh phải trình giấy hẹn lấy hộ khẩu hoặc giấy phân nhà, trường sẽ giải quyết theo đúng quy định.   
 

Theo lịch, việc tuyển sinh đầu cấp được tiến hành bắt đầu từ ngày 1- 15/7. Sau thời hạn này, trường nào còn chỉ tiêu sẽ được phép tuyển học sinh trái tuyến. Chậm nhất đến 30/7, các trường tiểu học sẽ phải hoàn thành công tác tuyển sinh để chuẩn bị cho năm học mới.

 
(Còn nữa)
 
Lương Mỹ
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.