Hà Nội “sốt” chạy đua vào lớp 1: Không nên “đua” vào trường điểm
Giadinh.net - Trong khi nhiều gia đình cố tìm mọi cách xin cho con vào trường danh tiếng, nhiều nhà giáo khuyên, đấy không phải là thương con. Tốt nhất, nên chọn giáo viên có cách giảng dạy tốt, ở trường gần nhà, tiện đường.
> Hà Nội “sốt” chạy đua vào lớp 1: Càng thêm chỉ tiêu, càng khát
> Hà Nội “sốt” chạy đua vào lớp 1: "Quan hệ" tốt, dễ vào
Chia sẻ về băn khoăn chọn trường nào cho con vào lớp 1, bạn đọc có biệt danh meyeuBinBo (một thành viên của diễn đàn vitretho) cho biết, chị cũng khá phân vân về chọn trường cho con. Nếu học đúng tuyến, cũng vào trường điểm công lập nhưng chị không yên tâm vì nghe nói ở đấy chỉ có một lớp điểm. Chuyện học thêm, rồi “lễ tết” giáo viên... khiến chị càng lo lắng hơn. Nếu chọn một trường dân lập cũng mang danh trường điểm thì xa nhà quá, con chị phải theo ô tô của trường đưa đón, sợ con say xe, không đi nổi.
Cũng theo một thành viên của trang web vitretho có biệt danh là Bong&Bambee, nếu ở trường điểm chỉ chú trọng ngoại ngữ quá cũng không nên vì bộ môn này cũng chỉ là phương tiện. Ngoài ra, sau khi đọc bài báo mô tả việc “Học sinh viết văn về truyện Kiều” vừa qua, mới thấy vì thành tích, giáo viên cho các cháu làm văn học thuộc lòng theo mẫu. Vì thế, quan điểm của phụ huynh này chỉ cho con học trường phường, sau đó ngoại khoá thêm cho con.
![]() |
|
Không nhất thiết phải "chạy" cho con vào trường điểm (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: C.H |
Dễ căng thẳng, trầm cảm
Ý kiến của phụ huynh có biệt danh Bubu và Shi cũng trùng với ý kiến của cô giáo Nguyễn Thị Như Kim, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình). Theo cô Như Kim, hiện điều kiện sống nhiều gia đình khá giả hơn nên có nhu cầu bằng mọi cách xin cho con vào trường danh tiếng, không thích trường bình thường. Tuy nhiên, riêng với cấp tiểu học, tốt nhất chỉ nên chọn trường tiện đường, gần nhà, để tránh tắc nghẽn giao thông. Lên THCS mới nên chọn trường điểm vì lúc đó học sinh cần kiến thức sâu.
Cô Như Kim cho rằng, nói thế, không có nghĩa là phủ nhận vai trò của các trường điểm. Nếu ở trường tốt, cấp học này sẽ cung cấp cho học sinh một số kiến thức vì khoảng lớp 4, lớp 5, học sinh đã học các phép tính cơ bản cộng, trừ, nhân, chia. Nhưng thông thường ở lớp 1, học sinh chỉ học các chữ số trong phạm vi 100. Lên lớp 2, học sinh bắt đầu cộng, trừ viết các số có hai chữ số. Chủ yếu ở cấp tiểu học, thầy cô không giao bài về nhà cho học sinh.
Học sinh chỉ học ở lớp và học trong giờ hướng dẫn vào buổi chiều. Nếu thầy cô ở những trường bình thường, có trách nhiệm, dạy dỗ tận tình, học sinh có nền móng hơn là đua nhau vào trường điểm, quá tải, giáo viên khó có đủ thời gian để quan tâm hết.
Ngoài ra, theo kinh nghiệm của cô Nguyễn Thị Như Kim, các bố mẹ rất sai lầm khi bắt các con vào trường lớn, học nhiều, nhồi nhét học liên tục. Có người, vừa tan ca học này, chỉ kịp cho con ăn tạm chiếc bánh rồi bắt con đi học thêm ca sau. Như thế, trẻ sẽ rất dễ rơi vào căng thẳng và trầm cảm.
Trong một lần trả lời phỏng vấn trước đây về vấn đề cận thị học đường, ông Nguyễn Cảnh Khanh (Viện Nghiên cứu Thanh thiếu niên Hà Nội) cho biết, ở lứa tuổi lớp 1, không nên gây áp lực cho trẻ học tập quá nhiều. Ở Trung Quốc, tỉ lệ trẻ cận thị đang tăng cao do các em bị áp lực trong việc học tập sớm.
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
VinUni và UPenn: Từ nhận hỗ trợ kỹ thuật đến hợp tác đối đẳng
Giáo dục - 2 giờ trướcBắt đầu từ hành trình gian nan tìm kiếm sự hỗ trợ của các đại học Ivy League để xây dựng nền tảng học thuật chuẩn quốc tế, sau 8 năm, trường Đại học VinUni (VinUni) đã vươn lên là đối tác bình đẳng với Đại học Pennsylvania (UPenn).
Người EQ thấp thường bộc lộ cách hành xử thiếu tinh tế qua 3 câu nói kinh điển
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Chỉ số EQ thấp không chỉ thể hiện qua cách kiểm soát cảm xúc mà còn bộc lộ rất rõ trong lời ăn tiếng nói hằng ngày.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
Top con giáp cầu toàn bậc nhất: Làm gì cũng muốn hoàn hảo, dễ tự gây áp lực
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây luôn đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân và những người xung quanh.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
