Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Sự thật đáng sợ ở nơi xảy ra tai nạn đường sắt làm 6 người chết

Thứ hai, 15:35 24/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Gần chục năm nay, hoạt động gác tàu tại nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm là do một doanh nghiệp do thấy nhiều nguy hiểm nên đã đứng ra thuê người vận hành coi như "làm công đức".

Tai nạn đường sắt ở Hà Nội, 7 người chết và bị thương Tai nạn đường sắt ở Hà Nội, 7 người chết và bị thương

GiadinhNet - Vụ tai nạn va chạm giữa xe ô tô Mazda và tàu hỏa khiến 4 người tử vong tại chỗ...

* Cập nhật: Chiều 24/10, ông Tống Lê Văn - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nông nghiệp cho biết, bệnh nhân Đặng Duy Tùng đã tử vong. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, đã có tới 6/7 nạn nhân xấu số tron vụ tai nạn này.

Như đã đưa tin, hơn 5h sáng nay, trên quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Văn Giáp, xã Văn Bình (Thường Tín, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và tàu hỏa khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân tử vong sau cấp cứu và 2 người bị thương nặng.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, khoảng 13h chiều, tại hiện trường đang có các nhân viên sửa lại cột đèn tín hiệu và một nhân viên trực barie.


Cột đèn báo hiệu được khắc phục thay mới ngay sau tai nạn.

Cột đèn báo hiệu được khắc phục thay mới ngay sau tai nạn.


Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh lập tức điều động nhân viên trực barie và sẽ gác 24/24.

Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh lập tức điều động nhân viên trực barie và sẽ gác 24/24.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Hữu Định – người gác tàu và là người dân ngay gần hiện trường tai nạn thông tin:"7 người đó đều còn trẻ. Nghe nói là đêm qua họ đi hát karaoke (quán karaoke nằm cách hiện trường tai nạn chỉ khoảng 50m) rồi đến sáng mới đi ra thì đã gặp phải tai nạn".

Được biết, tại thời điểm vụ việc xảy ra thì đèn báo hiệu tại đây vẫn hoạt động bình thường.


Ông Nguyễn Hữu Định thông tin với PV.

Ông Nguyễn Hữu Định thông tin với PV.

Ông Định cũng cho hay, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn mà thực tế đã từng có nhiều vụ việc thương tâm. Cụ thể: "Ở đây rất hay xảy ra tai nạn, nhất là vào ban đêm. Cách đây gần 1 tháng (đêm 27/9) tại điểm giao này cũng đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô và tàu hỏa nhưng rất may không có thiệt hại về người mà gây hỏng hóc một số thiết bị gác tàu".

Tuy nhiên, ông Định không phải là nhân viên thuộc công ty đường sắt mà là người làm thuê (được 4 năm) với mức lương 3 triệu đồng/tháng cho một doanh nghiệp đã nhiều năm tự bỏ kinh phí cho việc gác tàu.

"Trạm này có phải của nhà nước đâu. Đèn và các thiết bị ở đây vẫn đang hoạt động bình thường. Đây là công ty họ thấy tình trạng nhiều người qua lại, có nhiều nguy hiểm nên họ mở ra tự làm. Nhưng tôi chỉ trông từ 7h sáng đến 7h tối, ban đêm không có ai làm cả!".

Như vậy, theo lời ông Định, từ 7h tối đến 7h sáng hôm sau, tại điểm giao này không hề có người gác tàu, mặc dù mật độ phương tiện qua lại cũng không hề ít.


Chòi gác mà công ty ông Hải tự bố trí để nhân viên trực tàu.

Chòi gác mà công ty ông Hải tự bố trí để nhân viên trực tàu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Công ty TNHH Thành Phát (doanh nghiệp đứng ta chủ trì hoạt động gác tàu tại điểm giao xảy ra tai nạn) bức xúc: "Chúng tôi tự bỏ tiền ra làm hoạt động này gần chục năm nay rồi. Từ năm 2007, trước đây thì chúng tôi thuê gác cả ngày nhưng rồi hạn chế kinh phí nên từ năm 2011 chỉ gác ban ngày, còn ban đêm không có ai.

Đây là khu vực đông người qua lại. Đã có thời điểm chúng tôi bỏ 3 tháng, đúng 3 tháng đó thì lại xảy ra 3 vụ tai nạn nên tôi phải nghĩ lại, coi như làm việc tốt cho dân.

Vụ tai nạn tháng 9 vừa rồi đã gây hư hại một số thiết bị, chúng tôi đã làm đơn lên công an Thường Tín giải quyết để khắc phục nhưng vẫn không thấy gì".

Được biết, sau vụ tai nạn trưa nay, điểm giao này đã được lắp thêm một barie. Theo thông tin ông Định và ông Hải cung cấp, trước đây không hề có mà chỉ có 1 barie ở phía trong (do công ty ông Hải tự cung cấp), còn hướng từ ngoài quốc lộ lên đường tàu không hề có gì để ngăn phương tiện.

Đơn vị chịu trách nhiệm khu vực đường sắt này là công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh. Có mặt tại hiện trường, đại diện đơn vị này trả lời PV: "Từ giờ chúng tôi sẽ cho người trực 24/24".


Thanh chắn barie mới hướng từ quốc lộ lên đường tàu mới được lắp đặt sau vụ tai nạn.

Thanh chắn barie mới hướng từ quốc lộ lên đường tàu mới được lắp đặt sau vụ tai nạn.

Cập nhật đến chiều nay về nạn nhân vụ tai nạn, danh tính 5 người tử vong gồm: Nguyễn Duy Minh (41 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội); Bùi Văn Cẩn (25 tuổi, Gia Viễn, Ninh Bình); Nguyễn Phương Huyền (19 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội); và hai chị em ruột Nguyễn Thị Kim Dung (29 tuổi), Nguyễn Thị Mai (19 tuổi, đều ở Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội).

Hai nạn nhân khác được cấp cứu tại bệnh viện là Nguyễn Xuân Quý (33 tuổi, ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) và Đặng Duy Tùng (24 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội).

Nông Thuyết

Ảnh: Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 58 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top