Hà Nội: Sướng như họp hội đồng

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 10/12, kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HN khóa XIV kết thúc. Nhưng có không ít đại biểu "bỏ họp" hoặc ngồi họp... cho vui.

Các đại biểu đọc báo, "chát", sử dụng điện thoại... Ảnh: PV
Ngày 10/12, kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV đã kết thúc. Tại kỳ họp lần này, nhiều đại biểu đã thể hiện trách nhiệm của mình qua những ý kiến sắc sảo, quyết liệt và truy vấn đến cùng. Nhưng cũng có không ít đại biểu "bỏ họp" hoặc ngồi họp... cho vui.
 
"Đề nghị không bấm hộ"
 
Đây là đề nghị của chủ tọa phiên họp, ông Nguyễn Văn Nam (Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND thành phố) tại phiên làm việc sáng ngày 10/12 với phần nội dung xem xét thảo luận và thông qua Nghị quyết về chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp thuộc thành phố Hà Nội.
 
Do các đại biểu còn có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh mức phụ cấp cho đại biểu chuyên trách (Tờ trình về chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp của UBND thành phố Hà Nội), chủ tọa phiên họp đã đề nghị các đại biểu biểu quyết riêng về vấn đề này. Trong phần biểu quyết, hiện tượng "đại biểu ảo" như phần biểu quyết về tờ trình tăng phí, lệ phí (ngày 8/12 - Báo GĐ&XH đã phản ánh) lại tiếp diễn.
 
Khi chủ tọa đề nghị biểu quyết phương án 1 về mức phụ cấp cho đại biểu chuyên trách có 70 đại biểu, đến lần biểu quyết phương án 2 số đại biểu là 78 và khi biểu quyết toàn bộ tờ trình thì con số đại biểu lên đến 81. Trước những "con số ảo" về đại biểu như trên, chủ tọa phiên họp đã đề nghị: "Chúng ta vẫn ngồi trong phòng mà số đại biểu vênh nhau, đề nghị các đại biểu không bấm hộ đại biểu bên cạnh".
 
Tranh luận "đi họp muộn"
 
Cũng tại phiên làm việc ngày 10/12, các đại biểu đã xem xét thông qua Nghị quyết Nội quy kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016. Theo Tờ trình do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Lê Văn Hoạt trình bày có nội dung: "Đại biểu đến họp chậm sau 15 phút coi như vắng mặt". Nhiều đại biểu đã phát biểu ý kiến bày tỏ sự không đồng tình và đề nghị bỏ nội dung này khỏi tờ trình về nội quy của kỳ họp.
 
Câu chuyện đi họp muộn, bỏ họp của các đại biểu HĐND TP tại kỳ họp lần này liên tục được chủ tọa các phiên họp nhắc nhở công khai. Tại phiên họp sáng 8/12, Chủ tọa phiên họp (Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Lê Văn Hoạt) điểm danh vắng 17 đại biểu, trong đó có 10 đại biểu không phép. Cùng ngày, phiên họp buổi chiều chủ tọa phiên họp (ông Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng Ban Kinh tế ngân sách) điểm danh vắng 14 đại biểu, trong đó 2 đại biểu không phép...
 
Ngoài việc bỏ họp, một số ít đại biểu ngồi trong phòng họp nhưng thay vì "tập trung trí tuệ" đóng góp ý kiến cho các tờ trình thì lại tập trung đọc báo, lướt web, nhắn tin...
 
Kỳ họp HĐND TP Hà Nội đã kết thúc, 13 nghị quyết đã được thông qua (7 nghị quyết thường kỳ và 6 nghị quyết chuyên đề), trong đó có Nghị quyết về Nội quy kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
Không được sử dụng điện thoại trong giờ họp
 
"Đại biểu đến họp đúng giờ, thực hiện báo danh qua bộ phận cán bộ điểm danh đại biểu. Trường hợp đại biểu không thể đến dự kỳ họp, phải báo cáo bằng văn bản và được sự đồng ý của Thường trực HĐND thành phố. Nếu vắng mặt trong một phiên họp hoặc đến muộn phải báo cáo với Tổ trưởng tổ đại biểu để phản ánh với chủ tọa hoặc thư ký kỳ họp… Trong giờ họp không sử dụng điện thoại di động, không ra ngoài làm việc riêng…" (Nguồn: Tờ trình Nội quy kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016).
 
Lê Minh
baoin
Ý kiến của bạn
Tin sáng 18/8: Thông tin mới nhất về điều chỉnh lương cán bộ, công chức, viên chức; Cảnh báo quan trọng từ cơ quan Cảnh sát giao thông

Tin sáng 18/8: Thông tin mới nhất về điều chỉnh lương cán bộ, công chức, viên chức; Cảnh báo quan trọng từ cơ quan Cảnh sát giao thông

Xã hội -

GĐXH - Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chế độ tiền lương khu vực công, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Thi vào lớp 10 chỉ Toán, Văn: Bỏ môn thi thứ 3 có giảm áp lực?

Thi vào lớp 10 chỉ Toán, Văn: Bỏ môn thi thứ 3 có giảm áp lực?

Giáo dục -

Đề xuất thi vào lớp 10 chỉ với Toán và Ngữ văn được kỳ vọng giảm áp lực cho học sinh. Nhưng các chuyên gia cảnh báo, khi kỳ thi chỉ còn hai môn, áp lực cạnh tranh chưa chắc giảm mà có thể dồn mạnh hơn vào Toán, Văn; trong khi những môn không thi có nguy cơ bị học sinh “bỏ rơi”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.