Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội tăng cường quản lý an toàn thực phẩm

Thứ bảy, 09:00 07/01/2017 | Y tế

GiadinhNet - Chiều 6/1, đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016.

Hoạt động giết mổ bò ở cở sở Mạnh Quang. Ảnh: L.H
Hoạt động giết mổ bò ở cở sở Mạnh Quang. Ảnh: L.H

Giết mổ nhỏ lẻ gây ô nhiễm môi trường

Trước đó, để đánh giá chính xác công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Hà Nội, đoàn giám sát đã chia làm 4 tổ, mỗi tổ trực tiếp kiểm tra từ 6-8 điểm (gồm: Siêu thị, chợ, bếp ăn tập thể, lò giết mổ, cơ sở thức ăn đường phố…), làm việc với một số xã/phường, quận/huyện.

Hiện trên địa bàn thành phố có hơn 350.000 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, qua giám sát, số doanh nghiệp chăn nuôi, số trang trại chăn nuôi quy mô lớn còn ít. Chăn nuôi nhỏ lẻ còn chiếm tỷ lệ lớn nên gây khó khăn trong quản lý, giám sát việc sử dụng kháng sinh, chất cấm trong chăn nuôi. Điều đáng nói là tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra.

1h sáng 6/1, Tổ giám sát số 1 có mặt tại Công ty TNHH Thực phẩm Mạnh Quang (cơ sở giết mổ Mạnh Quang, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên) để kiểm tra đột xuất. Tại thời điểm này, hàng chục con bò đang chuẩn bị giết mổ. Theo chủ cơ sở, lò mổ này có thể đáp ứng công suất giết mổ 60 con bò/ngày, trung bình mỗi ngày tại đây giết mổ khoảng 20-30 con. Kiểm tra giấy tờ, nguồn gốc thực phẩm, cơ sở Mạnh Quang đã đảm bảo. Tuy nhiên, ông Nguyễn Vinh Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, thành viên Tổ giám sát số 1 cho biết, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại đây lại “có vấn đề”.

Lấy dẫn chứng, ông Hà cho biết, tại cơ sở này, chỉ có một phần xử lý theo công nghiệp là đưa con bò lên, còn khi thả con bò xuống thì lại “tiếp đất” xuống nền xi măng mất vệ sinh, nước lênh láng trên nền. Công nhân dù có đi ủng khi tham gia giết mổ, nhưng đi lại rất nhiều trên nền xi măng lênh láng nước bẩn thì vệ sinh khó đảm bảo. Chủ cơ sở giết mổ này có giải trình rằng, nền xi măng được đánh rửa hàng ngày, xịt nước nóng nhưng “không ăn thua”. Tiếp tục kiểm tra chỗ xả thải cho thấy, cơ sở dù có bể xả nhưng không hoạt động, nước thải không xử lý mà xả thẳng ra môi trường, do đó mùi rất hôi thối. “Thậm chí, mùi hôi thối này còn lên theo xe của tổ giám sát về tới nhà”, ông Nguyễn Vinh Hà cho biết.

Cơ sở giết mổ Mạnh Quang là một trong số các cơ sở mà Tổ giám sát số 1 do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng tham gia Tổ giám sát. Tại một số đơn vị kiểm tra, Tổ giám sát đã yêu cầu cơ quan chức năng lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm.

Đánh giá công tác giám sát của Tổ giám sát số 2, ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội cho biết, khi đi khảo sát các cơ sở vẫn còn tình trạng chai lọ thuốc bảo vệ thực vật vứt vương vãi trên bờ mương. Tại chợ dân sinh, hàng hóa quy mô sạch sẽ, nhưng thực phẩm được bày bán chưa đúng quy định, còn nhiều thực phẩm không có nguồn gốc… Riêng tại chợ đầu mối Hải Bối (huyện Đông Anh), mỗi ngày giết khoảng vài chục nghìn con gia cầm, nhưng quá trình giết mổ tràn lan, trong khi công tác bảo vệ môi trường tại khu vực này còn hạn chế.

Phải tăng cường thanh tra, xử phạt

Nhấn mạnh về vấn đề quy hoạch quản lý một số vấn đề về an toàn thực phẩm, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trong năm 2017, thành phố quyết tâm xây dựng 4 trung tâm giết mổ tập trung. Những người cung cấp thực phẩm giết mổ ở các tỉnh có đăng ký phải đưa vào danh sách quản lý, còn nếu giết mổ nhỏ lẻ dứt khoát không cho. “Dù thành phố chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nào lớn, nhưng nguy cơ là rất cao. Về các xã có cơ sở giết mổ, dù vào ban ngày mùi cũng rất kinh khủng. Người dân khi sống tại các xã chỉ có 5-7 hộ giết mổ thôi, nhưng với môi trường đầy mùi kinh khủng, nước xả thải không được xử lý như vậy không thể đảm bảo sức khỏe”, ông Nguyễn Đức Chung nói.

Về việc quản lý chất lượng rau, hoa quả trên địa bàn thành phố, ông Chung cho rằng, việc tiêu thụ rau hiện chưa kiểm soát được. Một bộ phận người trồng rau dù đã xây dựng được thương hiệu, nguồn gốc nhưng vẫn tranh thủ bán cho tư nhận, chở vào các chợ đầu mối. Ông Chung cho biết: “Tới đây, TP Hà Nội sẽ thí điểm quản lý kinh doanh hoa quả, không thể bày bán ngoài vỉa hè, lòng đường mà phải đưa vào trong nhà, có tủ bảo quản đảm bảo quy chuẩn, kiểm soát chặt xuất xứ. Còn với các chợ, quy hoạch của thành phố là dứt khoát không thể để phường nào cũng có chợ, phải tạo thói quen cho người dân mua bán thực phẩm trong siêu thị”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, thời gian qua với nỗ lực của Chính phủ, các ngành thì số đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, số mẫu xét nghiệm tăng lên, nhưng số đơn vị vi phạm giảm hơn. Tỷ lệ mẫu nhiễm vi sinh giảm và số vi phạm cũng giảm, số tiền phạt tăng lên rất nhiều. Hiện nay, Bộ Y tế áp dụng thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại TP Hà Nội và TPHCM, với những kết quả tiến bộ nhưng về mặt tổng thể vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân. Về lâu dài, để có thực phẩm sạch, cần hạ tầng phát triển, nền nông nghiệp xanh, luật pháp nghiêm.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, với quản lý sản xuất rau củ quả, không thể xóa bỏ ngay sản xuất nhỏ lẻ ở nông thôn mà phải phát huy thế mạnh của các cơ sở, đặc biệt những nơi đã đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất và đầu ra, có phân phối, tiếp thị, truyền thông có thương hiệu, cho vay vốn để có xe đưa đến các phường/xã để đặt hàng. Khi có cạnh tranh lành mạnh, người dân sẽ tập trung vào các cơ sở đảm bảo, các nhà sản xuất manh mún nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn thực phẩm sẽ bị sàng lọc. Bộ trưởng cho rằng, ngoài việc phải đẩy mạnh thanh tra, xử phạt, cũng phải tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, người sản xuất, kinh doanh, đồng thời phải tôn vinh các thực phẩm sạch, tiếp thị, quảng bá nhiều hơn nữa các cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để khuyến khích các cơ sở hơn, vì động lực vẫn là thu nhập và thị trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Đức Hiển cho biết, Hà Nội có 10 triệu dân, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm rất lớn, nhưng với lực lượng quản lý an toàn thực phẩm còn mỏng, việc quản lý vẫn còn là thách thức đối với Thủ đô. Ông Hiển nói: “Đoàn giám sát ghi nhận những cố gắng của TP Hà Nội trong thời gian qua, nhưng mong thành phố sớm cần có giải pháp tích cực giải quyết các tồn tại, đưa Hà Nội trở thành thành phố an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”.

Năm 2016, Hà Nội đã lấy gần 25 nghìn mẫu thực phẩm xét nghiệm, chỉ phát hiện 443 mẫu không đạt (1,8%), tiêu hủy gần 10 tấn sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, việc xét nghiệm định lượng tại Labo mất từ 7 - 10 ngày nên ảnh hưởng tới việc xử lý vi phạm. 5 năm qua (2011-2016), Hà Nội đã kiểm tra, xử lý, phạt tiền hơn 18.500 với tổng số tiền phạt trên 92 tỷ đồng, tiêu hủy thực phẩm không đảm bảo chất lượng giá trị gần 48 tỷ đồng.

Võ Thu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top