Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Thanh tra thấy dấu hiệu “nộp tiền làm sổ đỏ nhanh”

Thứ tư, 08:00 03/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều 2/12, tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội, đại diện cơ quan thanh tra đã thông tin về vấn đề “bôi trơn sổ đỏ” làm nóng dư luận thời gian gần đây. Vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra xác minh thêm.

 

Ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng, Chánh Thanh tra TP Hà Nội (giữa) thông tin về “bôi trơn sổ đỏ” với báo giới. 	Ảnh: Việt Nguyễn
Ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng, Chánh Thanh tra TP Hà Nội (giữa) thông tin về “bôi trơn sổ đỏ” với báo giới. Ảnh: Việt Nguyễn

 

“Phiếu kín”

Đây là phương pháp được cơ quan thanh tra Hà Nội thực hiện sau những ồn ào chuyện “bôi trơn sổ đỏ”. Vấn đề này được ông Nguyễn Sỹ Cương (đại biểu Quốc hội, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) tiếp thu từ người dân và nêu ra đầu tiên, sau đó Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã có các chỉ đạo đối với các cơ quan của Hà Nội. Cụ thể, ngày 30/9, UBND TP Hà Nội đã giao Thanh tra thành phố tổ chức thanh tra, kết luận đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (thường gọi là sổ đỏ) tại 2 dự án: Khu nhà ở để bán tại phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, do Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư) và dự án Khu trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp Hapulico (do Công ty CP Đầu tư bất động sản Hapulico làm chủ đầu tư).

Ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng, Chánh Thanh tra TP Hà Nội cho hay, cơ quan thanh tra đã nghiên cứu tài liệu do đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cung cấp; gửi phiếu lấy ý kiến phản ánh của một số hộ dân liên quan tại 2 dự án về hiện tượng tiêu cực “chạy sổ đỏ”... Đến ngày 10/11, Thanh tra TP Hà Nội đã có kết luận.

Một trong những nội dung tiêu cực được phản ánh là “lợi dụng việc thủ tục cấp sổ đỏ thông qua chủ đầu tư, cơ quan thẩm định đã phổ biến qua chủ đầu tư tại các cuộc họp cư dân là phải nộp 8 triệu đồng phí “bôi trơn” mới được cấp sổ”. Nội dung này, Thanh tra TP Hà Nội cho biết, trên cơ sở các đơn thư phản ánh (không có chữ ký) và 3 đoạn ghi âm có nội dung đối thoại giữa một số cá nhân, cơ quan thanh tra đã gặp một số hộ dân, lập 85 phiếu gửi cho người dân tại nhà CT5B (dự án Khu nhà ở để bán ở phường Mễ Trì), lập 150 phiếu gửi người dân tại dự án của Hapulico để lấy ý kiến phản ánh về hiện tượng tiêu cực.

Nhận thấy “dấu hiệu tiêu cực”

Tại buổi họp báo chiều 2/12, ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng cho hay, có 9/85 hộ dân ở Mễ Trì và 12/150 hộ ở Hapulico gửi phiếu phản ánh nhân viên của chủ đầu tư có “phổ biến” là lúc nộp hồ sơ thì phải nộp tiền (8 triệu đồng với dự án ở Mễ Trì, 5 triệu đồng với dự án ở Hapulico) để được nhận sổ đỏ nhanh. Các hộ dân còn lại không có ý kiến gì hoặc có ý kiến phản ánh không phải nộp tiền.

Theo ông Dũng, khi tổ chức đối thoại giữa 9 hộ dân ở Mễ Trì và 2 hộ ở Hapulico (10 người gửi phiếu nhưng không tham gia đối thoại) với nhân viên của chủ đầu tư trước sự chứng kiến của đoàn thanh tra và đại diện chủ đầu tư, thì 12 hộ dân đều khẳng định nhân viên của chủ đầu tư có phổ biến nộp tiền và đã thu tiền (không có chứng từ), chỉ có 1 hộ dân trong 9 hộ tại dự án ở Mễ Trì không nộp tiền. Tuy nhiên, nhân viên của 2 chủ đầu tư đều một mực chối bỏ việc đã phổ biến và thu tiền “bôi trơn sổ đỏ”.

Dù vậy, ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng khẳng định, từ kết quả xác minh và đối thoại, cơ quan thanh tra nhận thấy dấu hiệu tiêu cực này. Các tư liệu như băng ghi âm đã được chuyển cho công an điều tra làm rõ thêm. Phản ánh về dấu hiệu tiêu cực ở 2 dự án nói trên, người dân còn nghi ngờ “có đường dây làm sổ đỏ từ cơ sở lên Sở Tài nguyên và Môi trường”. Tuy nhiên, Thanh tra Hà Nội khẳng định, chưa có được tài liệu nào làm căn cứ để kết luận việc có đường dây này.

Về xử vụ “bôi trơn” này, qua kết luận thanh tra, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu hai chủ đầu tư hai dự án nói trên có kế hoạch cụ thể để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho các hộ dân nhằm đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà; phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo đầy đủ các văn bản có liên quan đến hồ sơ, quy trình, phí và lệ phí theo quy định đến người dân khi làm thủ tục… Ngoài ra, chủ đầu tư phải kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với nhân viên có vi phạm. UBND quận Nam Từ Liêm và UBND quận Thanh Xuân cũng được chỉ đạo về vấn đề này, trong đó có việc đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với cá nhân có vi phạm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu vì để xảy ra vi phạm.

 

“Đối với công tác cấp giấy, chúng tôi đã làm rất nhiều. Thậm chí, cho đến giờ phút này, chúng tôi phải van lạy người dân đến mà thực hiện công tác cấp giấy (sổ đỏ) đi. Đấy là tư tưởng chỉ đạo của chúng tôi. Nhưng thực tế đâu đó vẫn xảy ra sự lợi dụng kẽ hở chính sách pháp luật để mà nhũng nhiễu…. Không có lý gì, nếu như người dân hiểu biết, nắm rõ quy trình thủ tục, phải bỏ ra một đồng nào nữa”.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó GĐ Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội

Việt Nguyễn

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 7 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 1 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 1 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 4 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 5 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Top