Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội triển khai đi làm sáng thứ bảy: Quan trọng là phải làm việc thực sự

Thứ bảy, 09:00 18/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Theo khảo sát của chúng tôi, quyết định này được cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Việc tổ chức làm việc ngày thứ 7của Hà Nội được cán bộ, nhân dân đồng tình, ủng hộ. ảnh: Đ.V
Việc tổ chức làm việc ngày thứ 7của Hà Nội được cán bộ, nhân dân đồng tình, ủng hộ. ảnh: Đ.V

Đi làm sáng thứ Bảy là giải pháp phù hợp

Mới đây, phát biểu tại một cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, bắt đầu từ ngày 10/3, 39 sở ngành, quận huyện Hà Nội sẽ làm việc sáng thứ Bảy. Mục đích là để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trong ngày nghỉ.

Liên quan đến vấn đề này, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc khảo sát với nhiều cán bộ, viên chức và người dân trên địa bàn TP Hà Nội. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Mai, cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết: “Tôi ủng hộ chủ trương làm việc sáng thứ Bảy. Việc này sẽ giúp cán bộ có thời gian tiếp xúc với người dân nhiều hơn, người dân tiếp cận tốt hơn, giải quyết nhanh những thủ tục mà ngày thường trong tuần chưa triển khai kịp”.

“Việc thực hiện nề nếp như vậy sẽ tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đây là cách làm hay, cần nhân rộng ở tất cả các địa phương trong cả nước. Dù phải làm việc sáng thứ Bảy song chúng tôi cũng cảm thấy thoải mái, không có nhiều áp lực, công việc gia đình đã được sắp xếp ổn thỏa, hàng tháng được tính thêm thu nhập ngoài giờ”, chị Mai cho biết thêm.

Chị Lê Hương Lan (quận Thanh Xuân) nhận xét: "Việc triển khai bộ phận một cửa đã giúp người dân được giải quyết các thủ tục nhanh, gọn hơn rất nhiều. Sáng thứ Bảy vừa qua tôi có đến phòng “một cửa” phường Hạ Đình để làm một số thủ tục hành chính và được các cán bộ ở đây xử lý rất nhanh. Tôi thấy quyết định mới của thành phố rất hợp lý vì ngoài bộ phận “một cửa”, nhiều phòng chuyên môn khác của quận, phường cũng bắt đầu làm việc vào sáng thứ Bảy. Với sự thay đổi này, người dân sẽ bớt chờ đợi khi làm các thủ tục hành chính”.

Thực tế quan sát cho thấy, Hà Nội cho bộ phận tiếp dân làm việc sáng thứ Bảy là một giải pháp phù hợp lúc này. Đây sẽ là cơ hội kích thích các hoạt động kinh tế, giải quyết nhu cầu về hành chính của người dân. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc này chỉ nên là giải pháp tạm thời, về lâu dài cần cải cách hành chính theo hướng tăng được năng suất, tần suất, năng lực phục vụ chứ không nên kéo dài thời gian làm việc.

Anh Bùi Nguyên Bảo, một người dân sống tại quận Cầu Giấy bày tỏ: “Công chức nhiều nước phát triển, họ vẫn được nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật dù nhu cầu giao dịch lớn. Điều quan trọng là từ thứ Hai đến thứ Sáu, cả người dân và cơ quan hành chính đều nên hỗ trợ nhau, ý thức được vai trò và trách nhiệm của nhau để tăng năng suất, hiệu quả chứ không phải tăng giờ để giải quyết. Là giảng viên, tôi đã quen với việc đi dạy hay làm các công việc khác vào cuối tuần nhưng thực lòng cuối tuần rất muốn nghỉ ngơi, hoặc dành thời gian đó cho gia đình, bạn bè”.

Nhận hồ sơ để đấy thì vô nghĩa

Anh Bùi Nguyên Bảo bày tỏ quan điểm với PV Báo Gia đình & Xã hội.
Anh Bùi Nguyên Bảo bày tỏ quan điểm với PV Báo Gia đình & Xã hội.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) cho biết, phường thực hiện nghiêm túc chủ trương của UBND TP, phường đã tuyên truyền đến từng khu dân cư, tổ dân phố về việc làm việc ngày thứ Bảy. “Ở phường Hạ Đình, chúng tôi đã thực hiện việc đi làm ngày thứ Bảy phục vụ nhân dân từ 4 năm trước. Tất cả cán bộ đều đi làm ngày thứ Bảy. Lãnh đạo phường phải có mặt ở trụ sở để thủ tục nào có thể làm được ngay thì giải quyết luôn không để người dân phải chờ đợi”, ông Minh cho biết thêm.

Bày tỏ quan điểm với PV Báo Gia đình & Xã hội, Chuyên gia Tâm lý Nguyễn An Chất cũng cho biết, ông rất ủng hộ chủ trương đi làm ngày thứ Bảy của TP Hà Nội. Theo ông Chất, thật ra việc đi làm sáng thứ Bảy đã được tiến hành từ nhiều năm trước, nhưng bây giờ mới có quy định cụ thể. Việc đi làm sáng thứ Bảy sẽ giúp cho nhân dân và doanh nghiệp giải quyết được rất nhiều việc. Vì vào ngày thứ Bảy nhân dân và doanh nghiệp cũng có rất nhiều công việc cần xử lý. Đặc biệt là các doanh nghiệp thì hầu như không có ngày nghỉ, họ làm việc liên tục, các thủ tục cũng cần nhanh nên có thêm một ngày làm việc là rất có ích.

Tuy nhiên, theo ông Chất, điểm bất cập trong xử lý thủ tục hành chính ở nước ta chính là việc xử lí chậm trễ, chính vì thế các cán bộ phải nâng cao ý thức làm việc, giải quyết nhanh thủ tục hành chính thì việc làm thêm sáng thứ Bảy mới thật sự có hiệu quả. Còn nếu làm thêm một ngày mà nhận hồ sơ rồi để đấy thì không giải quyết được vấn đề gì, nhân dân, doanh nghiệp lại mất thêm thời gian.

39 sở ngành, quận huyện Hà Nội làm việc sáng thứ Bảy

Các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các phường, thị trấn. Riêng đối với UBND các xã, UBND thành phố Hà Nội giao chủ tịch UBND các huyện, thị xã Sơn Tây căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan để quyết định làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần. Đối với các tổ chức hành chính trực thuộc sở, cơ quan ngang sở như các Chi cục và tổ chức tương đương, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giám đốc các sở và thủ trưởng các cơ quan ngang sở quyết định về làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần.

Đình Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Cô Tô (Quảng Ninh) chôn cất xác cá voi 10 tấn trôi dạt trên biển

Người dân Cô Tô (Quảng Ninh) chôn cất xác cá voi 10 tấn trôi dạt trên biển

Đời sống - 51 phút trước

Xác cá voi nặng khoảng 10 tấn trôi dạt vào vùng biển ven đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và được chính quyền, người dân tổ chức chôn cất theo phong tục địa phương.

3 loại tiền lương sẽ tăng từ ngày 1/7 tới, hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng chính sách mới

3 loại tiền lương sẽ tăng từ ngày 1/7 tới, hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng chính sách mới

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Theo chính sách cải cách tiền lương mới, từ ngày 1/7/2024, ba loại tiền lương quan trọng gồm lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu sẽ tăng.

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Xã hội - 58 phút trước

GĐXH - Gần sáng nay (1/5), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

Ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Đời sống - 2 giờ trước

Trong lúc đi tập thể dục buổi tối tại công viên trong khu đô thị The Manor Central Park, người dân phát hiện con rắn hổ mang nặng 3kg.

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Xã hội - 3 giờ trước

Bị CSGT xử phạt do không có giấy phép lái xe, sử dụng xe độ chế,... thiếu niên 17 tuổi ở Phú Yên nói "phải đi vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng".

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều chính sách liên quan kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024. Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật và sẽ xử lý nghiêm.

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Xã hội - 11 giờ trước

Nhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top