Hà Nội: Từng bị cháy lớn nhưng hệ thống PCCC ở chợ Ngã Tư Sở, chợ Đồng Xuân chỉ để "trang trí"?
Giadinhnet - Hàng hóa dễ bén lửa treo đến nóc bạt, hệ thống phương tiện chữa cháy thì hoen rỉ, không tem kiểm định... là tình trạng đang diễn ra tại chợ Ngã Tư Sở và chợ Đồng Xuân.
Chợ Ngã Tư Sở (thuộc quận Đống Đa) và chợ Đồng Xuân (thuộc quận Hoàn Kiếm) là một trong những địa điểm giao thương, kinh doanh các mặt hàng dễ bén lửa, trong đó chủ đạo là mặt hàng thời trang.
Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, giữa những khu chợ rộng hàng nghìn mét vuông, hàng hóa, quần áo, vải vóc, giày dép, túi xách được tiểu thương treo, xếp cao đến quá nửa đầu người.

Hình ảnh nhếch nhác tại chợ Ngã Tư Sở khiến người dân khu vực lo lắng sự cố hỏa hoạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Trong khi đó, công tác PCCC tại các chợ còn chưa thực sự được quan tâm, nhiều cơ sở, hộ kinh doanh vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định về PCCC. Các hệ thống PCCC tại các chợ cũng chỉ mang tính hình thức, hoen rỉ, bụi bặm, không tem kiểm định. Thậm chí, thiết bị PCCC được vây kín bởi hàng hóa.
Trước đó, vào cuối năm 2016, các hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân đã bị phen nháo nhác, hốt hoảng sợ cháy lan khi tầng 3 của nhà số 9, phố Thanh Hà đã bất ngờ bốc cháy.
Tương tự, cuối năm 2001, một vụ cháy lớn cũng đã xảy ra tại chợ Ngã Tư Sở. Mặc dù ngọn lửa được dập tắt kịp thời nhưng do các quầy liền nhau, lại bảo vệ bằng cửa cuốn nên hàng hóa bên trong bị cháy om. Hậu quả, 3 gian hàng bị thiêu rụi, 4 gian đối diện bị thiệt hại nặng nề. Nguyên nhân được xác định là do chập điện.
Chùm ảnh ghi nhận của PV tại chợ Ngã Tư Sở, chợ Đồng Xuân:

Không chỉ riêng vấn đề PCCC chưa đảm bảo, hiện trạng bên ngoài khu vực cổng chính chợ Ngã Tư Sở là tình trạng chiếm dụng vỉa để giao thương, buôn bán.

Đây là hình ảnh bên ngoài khu vực cổng chính chợ Ngã Tư Sở. Các tiểu thương không chỉ chiếm dụng vỉa hè để bày bán mặt hàng thời trang, mà cả dịch vụ ăn uống, trông giữ xe...

Mặt hàng chủ đạo được bày bán ở chợ này là các mặt hàng thời trang, từ quần áo, túi xách, giàu dép đến đồ điện tử, gia dụng... Để tận dụng không gian bày bán, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa ở đây được các tiểu thương treo, xếp chồng từ mặt đất lên đến ki-ốt.

Phía trên là bạt nhựa bao phủ che tạm nắng, mưa, lối lưu thông cũng bị co hẹp lại bởi đa dạng các mặt hàng hóa. Theo quy định, hệ thống đường giao thông trong chợ phải rộng từ vài mét trở lên để phục vụ công tác chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra. Tuy nhiên, tại chợ Ngã Tư Sở, việc đáp ứng quy định về PCCC về cơ sở hạ tầng, có lẽ là điều không thể.

Trong một ki-ốt khác, hàng túi xách được tận dụng từng khoảng trống để dễ dàng "đập" vào mắt khách hàng.

Hình ảnh tạm bợ tại bên trong chợ Ngã Tư Sở. Mặc dù hàng hóa ken đặc khu vực lối đi, trần nhà nhưng tuyệt nhiên, ở các ki-ốt không được trang bị bất cứ một thiết bị hỗ trợ chữa cháy nào.

Đây là 3 bình chữa cháy được PV tìm thấy ở khu vực giữa chợ Ngã Tư Sở, nơi có một vài ki-ốt đang đóng, khóa cửa.

Những bình chữa cháy này có dấu hiệu hoen rỉ, bụi bặm và cũng không có tem kiểm định theo định kỳ.

Thậm chí, vòi của bình chữa cháy được buộc chặt bằng sợi dây dứa buộc hàng.

Phía bên trên 3 bình chữa cháy là bảng điện với các ổ điện đang trong tư thế ngửa lên nằm xuống. Trong khi trước đó, cuối năm 2001, một vụ cháy lớn cũng đã xảy ra tại chợ Ngã Tư Sở. Mặc dù ngọn lửa được dập tắt kịp thời nhưng do các quầy liền nhau, lại bảo vệ bằng cửa cuốn nên hàng hóa bên trong bị cháy om. Hậu quả, 3 gian hàng bị thiêu rụi, 4 gian đối diện bị thiệt hại nặng nề. Nguyên nhân được xác định là do chập điện.

Ở đằng sau những dãy ki-ốt hàng thời trang là một bãi trông giữ xe. Bãi trông giữ xe này có diện tích khoảng 100m2, được phủ bằng những lớp bạt dễ bắt lửa.

Đây là hình ảnh chiếm dụng vỉa hè, lối đi bộ của người dân để trông giữ xe, thu tiền. Giá một lượt trông giữ ở đây là 5.000 đồng/xe.

Tại chợ Đồng Xuân (thuộc quận Hoàn Kiếm) cũng tương tự. Chợ Đồng Xuân có 3 tầng được phủ kín các mặt hàng thời trang. Vì đặc thù là chợ đầu mối chuyên bỏ sỉ các mặt hàng thời trang nên không gian ở đây được tận dụng tối đa để xếp hàng.

Các ki-ốt nhỏ trong chợ ken đặc hàng hóa là vậy nhưng thiết bị chữa cháy tại đây được trang bị lại hết sức sơ sài.

Quan sát của PV, công tác PCCC tại các chợ còn chưa thực sự được quan tâm, các cơ sở, ki-ốt không có hệ thống PCCC, không trang bị bình chữa cháy. Các thiết bị chữa cháy được trang bị ở các góc chợ nhưng cũng bị các tiểu thương lấp đầy hàng hóa.

Hơn 10 chiếc bình chữa cháy đang được xếp kín dưới cầu thang tầng 1, bên cạnh là những bao tải hàng. Trên thân bình có ghi mã số: 11-10-17; 10/7/2017; 11/10/2017...

Khu vực bình chữa cháy được tiểut hương tận dụng xếp hàng hóa, đồ dùng cá nhân.

Bình chữa cháy giữa chợ Đồng Xuân bị lấp đầy bởi hàng hóa.

Trong khi đó, một hộp đựng phương tiện chữa cháy tại hành lang chợ Đồng Xuân lại được lấp đầy bởi hàng hóa.


Bình chữa cháy không có tem kiểm định theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, khu vực cầu thang số 9 được treo cảnh báo cấm lửa, cấm hút thuốc nhưng cũng nhuốm màu thời gian.

Trước đó, vào cuối năm 2016, các hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân đã bị phen nháo nhác, hốt hoảng sợ cháy lan khi tầng 3 của nhà số 9, phố Thanh Hà đã bất ngờ bốc cháy.

Theo luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội: Nghị định 79/2014/NĐ-CP về PCCC đều quy định chi tiết về việc đảm bảo an toàn PCCC tại những khu vực như chợ, trường học, bệnh viện…
Với những hành vi không đảm bảo các điều kiện về bình cứu hỏa, vòi nước có thể xảy ra nguy cơ mất an toàn ở những nơi kinh doanh tập trung như chợ, những nơi buôn bán đông người, những hộ kinh doanh này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về PCCC, đồng thời có thể bị đình chỉ kinh doanh nếu như không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Nữ sinh đa tài với hành trình chinh phục đỉnh cao tranh biện và nghệ thuật
Giáo dục - 8 phút trướcGĐXH - Vừa qua, MC nhí Đỗ Quyên đã vinh dự giành được thành tích ấn tượng tại giải tranh biện Vietnamese Scholars Debating Championship 2025. Đây là một trong những giải đấu uy tín hàng đầu dành cho học sinh yêu thích tranh biện học thuật bằng tiếng Anh trên cả nước.

Tin sáng 5/7: Dùng máy bay không người lái cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa dòng lũ; cảnh giác chiêu trò lừa đảo lợi dụng việc sáp nhập các đơn vị hành chính
Xã hội - 47 phút trướcGĐXH - Người đàn ông ở Gia Lai xác nhận dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng nước lũ; lợi dụng chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, nhiều đối tượng xấu đã dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo.

Bộ máy chính quyền 2 cấp ở Thái Nguyên bắt đầu vận hành trơn tru, hiệu quả
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã sau hợp nhất tại tỉnh Thái Nguyên đã bước đầu vận hành thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân chu đáo, hiệu quả.

Những con giáp là thiên tài kinh doanh bẩm sinh, "rót tiền" vào đâu thắng lớn ở đó
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này sinh ra đã có thiên phú trong lĩnh vực kiếm tiền, một khi đã lấn sân kinh doanh là sẽ càng ngày càng làm ăn phát đạt.

Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk
Pháp luật - 16 giờ trướcCông an xã Hòa Phú (Đắk Lắk) đang truy tìm người phụ nữ nghi lái xe máy tông bé 5 tuổi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Những điều cần làm ngay sau khi biết điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội
Giáo dục - 16 giờ trướcDự kiến Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 4/7. Cùng thời điểm, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường.

Mã vùng điện thoại cố định 34 tỉnh, thành từ ngày 1/7/2025
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản số 2784/BKHCN-CVT hướng dẫn thực hiện quy hoạch mã vùng điện thoại cố định mặt đất 34 tỉnh, thành kể từ ngày 1/7/2025.

Sổ đỏ được cấp tại xã, phường từ 1/7/2025: Người dân được lợi gì và cần biết ngay điều gì?
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2025, 14 thủ tục đất đai, trong đó có đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu, đính chính, thu hồi và cấp lại sổ... sẽ được giải quyết tại xã, phường. Đây được xem là bước "đột phá" mới giúp rút ngắn thời gian, bãi bỏ thủ tục phiền hà và đảm bảo giá trị pháp lý cho giấy tờ cũ.

Tử vi tháng 6 âm lịch 2025 dự báo thay đổi về sự nghiệp, tài lộc của con giáp tuổi Dần
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH – Bước sang tháng 6 âm lịch 2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng về sự nghiệp, tài lộc của tuổi Dần có những thay đổi bất ngờ.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội 5 năm qua biến động thế nào?
Giáo dục - 17 giờ trướcMức điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập trong 5 năm qua (2020 - 2024) không có quá nhiều biến động, tăng giảm chỉ trong khoảng 0,5 - 1 điểm.

Dự án đường sắt tốc độ cao qua bao nhiêu xã, phường của Thanh Hóa?
Xã hộiGĐXH - Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa phận 18 xã, phường với chiều dài khoảng 95,33km tại tỉnh Thanh Hóa.