Hà Nội: UBND xã Quốc Oai lên lộ trình cắt điện, xử phạt và cưỡng chế các nhà xưởng vi phạm tại khu đất Phượng Cách, Sơn Trung
GĐXH - Chiều 15/5, UBND xã Quốc Oai (Hà Nội) tổ chức hội nghị làm việc với các trường hợp xây dựng nhà xưởng vi phạm pháp luật tại khu vực bãi Phượng Cách, Sơn Trung.
Chi tiết các cơ sở vi phạm đất đai, PCCC, môi trường tại khu đất Phượng Cách, Sơn Trung
Tại hội nghị, ông Dương Văn Túc - Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Quốc Oai đã báo cáo tình trạng vi phạm đang tồn tại tại khu đất Phượng Cách, Sơn Trung.
Theo đó, qua rà soát, Đoàn kiểm tra xác định có 14 nhà xưởng được xây dựng trên diện tích đất thuê thầu công ích của địa phương đã hết hạn hợp đồng giai đoạn 2022 - 2024 tại khu Chẹo Gốc Gạo (Phượng Cách);
4 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực môi trường gồm: Dương Văn Lợi, Đào Văn Thao, Dương Danh Vấn và Phạm Thị Hoa.
Riêng cơ sở của Nguyễn Thị phượng vi phạm cả lĩnh vực môi trường và cả PCCC, được xây dựng từ năm 2020.
Chiều 15/5, UBND xã Quốc Oai (Hà Nội) tổ chức hội nghị làm việc với các trường hợp xây dựng nhà xưởng vi phạm pháp luật tại khu vực bãi Phượng Cách, Sơn Trung.
Bên cạnh đó, 11 cơ sở bị xác định vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC), gồm cơ sở của các trường hợp: Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Đình Quý, Phạm Thị Hoa, Nguyễn Danh Biên, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Đắc Tuấn, Nguyễn Duy Trữ, Dương Tiến Tạ, Đào Văn Nam và Đào Thị Thu.
Ngoài ra, địa phương cũng ghi nhận 5 trường hợp tự ý xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất công; cùng một trường hợp xây dựng trên đất giao sản xuất kinh doanh là Công ty Bánh kẹo Văn Miếu do ông Nguyễn Hữu Xuân Thành làm giám đốc.
Theo báo cáo của UBND xã Quốc Oai, phần lớn các công trình nhà xưởng tại khu vực bãi Phượng Cách và Sơn Trung được hình thành trong giai đoạn 2008 - 2019 trên diện tích đất thuê thầu do UBND xã Phượng Cách (cũ) giao để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thu gom phế liệu và rửa lọ thủy tinh từ năm 2008.
Các hợp đồng thuê thầu này đã hết hạn vào các năm 2022 - 2024. Dù địa phương đã ban hành thông báo thanh lý hợp đồng, song quá trình sáp nhập đơn vị hành chính và luân chuyển cán bộ đã khiến việc triển khai thanh lý, bàn giao mặt bằng theo quy định bị gián đoạn.

Một góc khu nhà xưởng vi phạm tại khu đất Phượng Cách, Sơn Trung.
Bên cạnh đó, một số hộ dân tự ý xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp nhưng chưa được chính quyền địa phương trước đây kiểm tra, xử lý kịp thời, dẫn đến tình trạng vi phạm kéo dài.
Về hướng xử lý, Tổ công tác của UBND xã yêu cầu các cơ sở dừng toàn bộ hoạt động sản xuất; thu dọn tài sản, bàn giao lại mặt bằng đối với phần diện tích đất thuê thầu cho UBND xã quản lý trước ngày 30/5/2026; đồng thời tự tháo dỡ các công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công trong cùng thời hạn.
UBND xã Quốc Oai cũng đã ban hành Thông báo số 827/TB-UBND ngày 13/5/2026, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thu dọn tài sản, trả lại mặt bằng đối với phần đất thuê thầu và tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp.
Theo kế hoạch, trong thời gian tới Tổ công tác sẽ tiếp tục triển khai đợt kiểm tra thứ hai đối với 14 cơ sở tại khu vực bãi Phượng Cách và Sơn Trung. Sau ngày 30/5/2026, nếu các hộ dân không tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, UBND xã sẽ hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định và tổ chức cưỡng chế trong tháng 6/2026.
UBND xã Quốc Oai gia hạn xử lý từng hạng mục vi phạm tại 20 cơ sở
Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra cho biết các cơ sở sản xuất phải có biện pháp xử lý khí thải, bụi, nước thải trước khi xả ra môi trường. Theo Điều 15 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các trường hợp không có phương án bảo vệ môi trường có thể bị xử phạt từ 1,5 - 3 triệu đồng.
Trước mắt, đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt đối với 5 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; trong đó đang trình ký quyết định xử phạt trước đối với 2 cơ sở giặt là. Việc xử phạt hành chính dự kiến hoàn thành trước ngày 20/5.
Đối với lĩnh vực PCCC, qua rà soát 20 nhà xưởng, có 15 cơ sở chưa xuất trình được hồ sơ PCCC theo quy định.

Theo đại diện điện lực, trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt, đơn vị điện lực sẽ thực hiện ngừng cấp điện hoàn toàn. Ảnh: Bảo Loan
Đại diện Đội Quản lý điện xã Quốc Oai (thuộc Công ty Điện lực Thạch Thất) cho biết, qua rà soát danh sách 20 hộ vi phạm, chỉ có 2 khách hàng có hồ sơ điện riêng gồm Phạm Thị Hoa và Công ty Bánh kẹo Văn Miếu có trạm biến áp riêng.
Đối với 18 trường hợp còn lại có hợp đồng khách hàng và căn cứ quy định của Luật Thủ đô, Nghị quyết 33/2024/NĐ-HĐND, việc ngừng cấp điện là có cơ sở pháp lý.
Theo đại diện điện lực, trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt, đơn vị điện lực sẽ thực hiện ngừng cấp điện hoàn toàn.
Đại diện Công an xã Quốc Oai cho biết khu vực các nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do tồn tại nhiều nguồn phát sinh cháy. Quan điểm của lực lượng chức năng là ưu tiên xử lý các nguy cơ mất an toàn PCCC, môi trường, sau đó mới xét đến nguồn gốc sử dụng đất.
Công an xã cho rằng việc kiểm tra, xử lý cần được triển khai đồng bộ, không chỉ khi báo chí phản ánh mới thực hiện quyết liệt. Đồng thời đề nghị các chủ cơ sở tự rà soát điều kiện PCCC, môi trường trước khi tính đến việc xin gia hạn thuê đất.
Đối với 5 nhà xưởng xây dựng trên đất công, lực lượng chức năng cho rằng cần giải quyết dứt điểm để tránh phát sinh vi phạm mới trong thời gian tới.
Video: Sau kiểm tra của UBND xã Quốc Oai, bên trong khu nhà xưởng vi phạm ở Phượng Cách, Sơn Trung vẫn vận hành, xả thải ra môi trường.
Tại hội nghị, đại diện các cơ sở sản xuất kinh doanh cho biết, phần lớn diện tích đất được ký hợp đồng thuê từ các năm 2007 - 2008 với thời hạn 5 năm/lần. Một số hộ đã được tái ký hợp đồng 2 - 3 lần, tuy nhiên đến nay hầu hết đã hết hạn thuê đất.
Các hộ dân cho biết đã nhiều lần liên hệ chính quyền địa phương để xin tái ký hợp đồng, song do quá trình sáp nhập xã Phượng Cách cũ nên việc tái ký bị tạm dừng cho đến nay.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai yêu cầu các đơn vị chức năng hoàn thiện việc xử phạt các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực môi trường trước ngày 20/5; hoàn tất việc ngừng cấp điện đối với các trường hợp vi phạm trước ngày 22/5; đồng thời hoàn thiện xử phạt các cơ sở vi phạm quy định về PCCC trước ngày 25/5.
Lãnh đạo UBND xã cũng yêu cầu ngành điện rà soát lại nguồn cấp điện; cơ quan thuế rà soát thông tin chủ hộ, mã số thuế và nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh, hoàn thành trước ngày 22/5.
Sau khi lắng nghe ý kiến, tâm tư của các chủ cơ sở và người đứng ra thuê đất, ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai đề nghị các hộ dân hoàn trả mặt bằng trước ngày 30/5 để địa phương tiến hành tổ chức đấu giá cho thuê đất nông nghiệp theo đúng quy định pháp luật.
Ông Sơn cũng nhấn mạnh, các cơ sở sau khi nhận được giấy mời đấu giá sẽ tham gia đấu giá lại từ đầu, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng trình tự quy định.
Trước đó, ngày 7/5, Báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin phản ánh của người dân tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội về vấn đề nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường dọc khu bãi Phượng Cách (đoạn cách sân bóng Phượng Cách, gốc gạo dẫn vào khu bãi Phượng Cách), dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe, đời sống sinh hoạt cư dân.
Sau khi bài viết đăng tải, ngày 12/5, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu UBND xã Quốc Oai chủ trì, khẩn trương kiểm tra loạt nhà xưởng có dấu hiệu vi phạm về đất đai, PCCC, môi trường tại khu bãi Phượng Cách, Sơn Trung; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Văn bản nêu: Ngày 07/5/2026, Chuyên trang Gia đình & Xã hội của Báo Sức khỏe và Đời sống đăng tải bài viết: "Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài" phản ánh tình trạng nhiều nhà xưởng tồn tại trên đất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy.
Liên quan nội dung này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo, giao UBND xã Quốc Oai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo nêu; đồng thời kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy (nếu có).
Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố trước ngày 15/5/2026.
Bên cạnh đó, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội được giao theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện của các đơn vị và tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đất đai, PCCC, môi trường tại loạt nhà xưởng ở Quốc Oai
Hà Nội thành lập Tổ công tác truyền thông siêu Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa chính thức ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác chuyên trách nhằm triển khai, định hướng công tác truyền thông chính sách và thông tin tuyên truyền rộng rãi về Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Tổ công tác quy tụ lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành cùng đại diện UBND của 16 xã, phường có liên quan trực tiếp đến siêu dự án này.
Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc lại mưa như trút nước?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay khu vực Hà Nội và miền Bắc sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường tràn về. Dự báo có nơi mưa to vượt trên 250mm.
Tin sáng 8/6: Thời tiết toàn quốc trong 3 ngày thi tốt nghiệp THPT 2026 ra sao?; Cách xác thực thuê bao chính chủ để điện thoại không bị khóa sau ngày 15/6
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 10-12/6, thời tiết trên cả nước thuận lợi cho việc đi lại và tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Sau ngày 15/6, các số điện thoại chưa xác nhận tình trạng sử dụng trên ứng dụng VNeID sẽ bị khóa một chiều.
Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao Hà Nội: Kỳ vọng công nghệ đi đôi với giám sát minh bạch
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn cao tầng công nghệ cao tại xã Bất Bạt, TP Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của dư luận bởi quy mô lớn và định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh kỳ vọng về hiệu quả kinh tế, nhiều người dân cho rằng yếu tố quyết định sự thành công của dự án không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở tính minh bạch trong công tác giám sát môi trường.
Các mức trừ điểm và hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT thí sinh phải biết
Xã hội - 1 ngày trướcBên cạnh hình thức đình chỉ thi, quy chế thi tốt nghiệp THPT năm nay quy định cụ thể các lỗi vi phạm sẽ bị trừ từ 25% đến 50% tổng điểm, dính điểm 0 trực tiếp hoặc bị hủy bỏ hoàn toàn kết quả thi.
Cách xác thực thuê bao chính chủ để điện thoại không bị khóa sau ngày 15/6
Xã hội - 1 ngày trướcĐại diện Cục Viễn thông cho biết, sau ngày 15/6, các số điện thoại chưa xác nhận tình trạng sử dụng trên ứng dụng VNeID sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu chuẩn hóa thông tin.
Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ từ chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay (7 và ngày 8/6) tiếp tục có mưa rào, dông vài nơi; từ chiều tối mai 8/6 có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to.
Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao Hà Nội: Người dân kỳ vọng phát triển kinh tế nhưng trăn trở bài toán kiểm soát mùi
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn cao tầng công nghệ cao tại xã Bất Bạt (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm của người dân bởi quy mô lớn và định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp. Song, không ít người dân dành sự quan tâm đặc biệt đến khả năng kiểm soát mùi hôi và tác động môi trường khi dự án đi vào hoạt động.
Gỡ 'nút thắt' cho hàng loạt dự án đình trệ tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nhiều năm qua, hàng loạt dự án nằm trên các khu đất vàng tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa rơi vào tình trạng chậm triển khai, bỏ hoang hoặc dang dở. Thực trạng này không chỉ gây lãng phí lớn nguồn lực đất đai mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường đầu tư của địa phương.
Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao Hà Nội: Giải pháp đột phá hay bài toán môi trường mới?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Được kỳ vọng là mô hình chăn nuôi hiện đại, tiết kiệm đất và kiểm soát an toàn thực phẩm hiệu quả, dự án tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh những lợi ích được kỳ vọng, nhiều câu hỏi về xử lý chất thải, kiểm soát dịch bệnh và tác động môi trường vẫn cần được làm rõ trước khi dự án được triển khai.
Hà Nội kiểm tra, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo sau phản ánh của báo chí
Thời sựGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, nhà đất không đủ điều kiện xây dựng xuất hiện sau quá trình mở rộng, cải tạo nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.



