Hà Nội: Vẫn “cháy” vaccine dịch vụ

| Y tế

GiadinhNet - Sáng 23/9 tại Trung Tâm Y tế dự phòng Hà Nội, nhiều phụ huynh đưa con đến tiêm vaccine dịch vụ loại “6 trong 1” khi nghe thông tin có 2.000 liều vaccine này vừa được nhập về chiều 22/9. Tuy nhiên, chỉ sau 8h30 sáng, nhân viên Trung tâm đã thông báo: Hết vaccine “6 trong 1”.

Tại phòng tiêm vaccine dịch vụ (tại phố Nguyễn Chí Thanh) chị Nguyễn Thị Thanh Hiên mừng rỡ bế con đến để tiêm phòng. Loại vaccine này chị đã đợi từ mấy tháng nay. Tuy nhiên, vừa đến cổng đã có người nói với chị là quay về vì vaccine đã hết. Một số phụ huynh đưa con đi tiêm ở đây cho biết, tuy 2.000 liều mới được nhập về từ chiều hôm qua nhưng chẳng khác nào “muối bỏ biển” vì đến 8h30 sáng nay đã hết sạch. Chị Hiên hỏi thông tin về vaccine “5 trong 1” thì được trả lời: Chưa biết bao giờ mới có! Đây cũng là tình trạng tương tự ở hầu hết các phòng tiêm dịch vụ tại Hà Nội.

Hiện nay, nhiều người dân có thể sẵn sàng bỏ tiền triệu để tiêm vaccine dịch vụ cho con. Họ quan niệm “sản phẩm mất tiền bao giờ cũng tốt hơn miễn phí”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực y tế dự phòng, chất lượng vaccine nội cũng như các vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia đều phòng bệnh tốt, không thua kém vaccine dịch vụ.

Ông Đỗ Tuấn Đạt, Giám đốc Công ty Vaccine và Sinh phẩm số 1 (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) cho rằng, nhu cầu tiêm một số loại vaccine trong năm 2014 tăng ít nhất 3-4 lần so với năm 2013. Nguồn vaccine trở nên thiếu, cung không đủ cầu trước biến cố của dịch bệnh và nhu cầu của thị trường.

Trước tình trạng người dân đổ dồn đi tiêm chủng dịch vụ mà không đến tiêm tại các trạm y tế phường với vaccine của Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) hoàn toàn miễn phí, TS.BS Nguyễn Văn Cường - Phó Trưởng ban điều hành Dự án Tiêm chủng mở rộng, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Quốc gia (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) cho hay: “Trong Chương trình TCMR hiện nay có 11 loại vaccine phòng 11 bệnh nguy hiểm nhất có thể gặp ở Việt Nam. Nhà nước đã đầu tư và tiêm miễn phí cho các đối tượng nằm trong chương trình. Vì vậy người dân chỉ nên tiêm vaccine dịch vụ khi loại đó chưa có trong Chương trình TCMR để tránh tốn kém không cần thiết”.

Theo Bộ Y tế, việc thiếu một số loại vaccine dịch vụ hiện nay là do việc lập dự trù, đặt hàng của các doanh nghiệp chậm trễ. Đối với các vaccine dịch vụ, Bộ Y tế chỉ cấp phép, việc dự trù lập kế hoạch, đặt hàng, giá cả không do Bộ Y tế quản lý mà do các doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Vaccine là sản phẩm đặc biệt, có yêu cầu cao về công nghệ nên số lượng nhà sản xuất trên toàn thế giới rất ít. Do vậy, điểm mấu chốt để có nguồn cung đủ, kịp thời là việc lập kế hoạch đặt hàng từ trước đó cả năm (hoặc ít nhất nửa năm) của các nhà cung ứng.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần phòng bệnh chủ động, nên đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch, không nên đến mùa dịch mới đổ xô đưa con đi tiêm.

Hoài Nam

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.