Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Vì mảnh đất, mất mạng người

Thứ tư, 11:22 29/10/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, bà Nguyễn Thị Kiến (SN 1938, trú tại tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) phản ánh, sau nhiều năm sinh sống ổn định trên mảnh đất mà bà đã khai hoang, bất ngờ vào năm 1994, bà Nguyễn Thị Viễn (chị gái bà Kiến) đã khởi kiện ra tòa đòi chia tài sản. Theo đơn khởi kiện của bà Viễn, mảnh đất mà bà Kiến đang ở là của bố mẹ đẻ để lại.

 

Bà Kiến và con trai gần 20 năm qua luôn gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng để đòi quyền lợi của mình. 	Ảnh: TG
Bà Kiến và con trai gần 20 năm qua luôn gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng để đòi quyền lợi của mình. Ảnh: TG

 

Tuy nhiên, theo hồ sơ lưu trữ của UBND phường Gia Thụy cho thấy, thửa đất đang tranh chấp (diện tích 307m2, số thửa 449, Tờ bản đồ số 4) có 2 loại giấy tờ gốc là bản đồ địa chính (đo vẽ năm 1991) và sổ mục kê (năm 1993) đều đứng tên chủ sử dụng là bà Kiến. Mảnh đất này được UBND huyện Gia Lâm (nay là quận Long Biên) cấp sổ đỏ từ năm 1994 đứng tên bà Nguyễn Thị Kiến. Vậy nhưng, không hiểu vì sao mà mảnh đất trên lại được các cơ quan chức năng cho là tài sản của bà Nguyễn Thị Hữu (mẹ đẻ của bà Kiến và bà Viễn). Cũng vì vậy, các cấp tòa án đã quyết định chia thửa đất làm 3 phần, bà Kiến 2 phần và bà Viễn 1 phần.

Một điều khó hiểu là kể từ khi bà Kiến được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tháng 2/1994) thì phải 7 năm sau, bà mới được UBND xã Gia Thụy (cũ) bàn giao “sổ đỏ” vào ngày 26/2/2001. Vì thế, trong suốt quá trình tòa xét xử, lấy lời khai từ năm 1994- 2001, bà Kiến không hề hay biết gia đình đã được Nhà nước cấp “sổ đỏ” để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Bà Kiến bức xúc: “Khi tôi nhận được “sổ đỏ” thì thấy ghi thêm phần thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận là: “Thửa số 449, Tờ số 4 có diện tích 307m2 thôn Gia Thụy, xã Gia Thụy. Chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Kiến đã chuyển quyền sử dụng 100m2 sang cho bà Nguyễn Thị Viễn theo bản án phúc thẩm dân sự số 272/PTDS ngày 7/10/1996 của TAND TP Hà Nội, còn lại 207m2”. “Sổ đỏ” Nhà nước cấp cho tôi với diện tích 307m2 vẫn còn nguyên giá trị vì chưa bị hủy bỏ nên UBND huyện Gia Lâm không có quyền tự ý chuyển nhượng diện tích thửa đất sang cho người khác”.

Được biết, hậu quả của vụ phân chia này đã dẫn đến một bi kịch xảy ra vào năm 2004 khi con rể bà Viễn bị hai người con trai bà Kiến đâm tử vong. Hai con trai của bà Kiến đã vướng vào lao lý (một người án chung thân, một người án 10 năm tù giam).

Có thể nói việc cấp “sổ đỏ” là một tình tiết rất quan trọng vì nó quyết định thẩm quyền giải quyết thuộc cấp nào nhưng tại các bản án lại không được nhắc đến và dường như các cơ quan tố tụng cũng không hề hay biết là bà Kiến đã được cấp “sổ đỏ” vào tháng 2/1994. Theo Điều 38 (Luật Đất đai 1993) quy định: “Các tranh chấp về quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không có giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì do UBND các cấp giải quyết…; Các tranh chấp về quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất đã có giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tranh chấp về tài sản gắn liền với việc sử dụng đất đó thì do tòa án giải quyết”.

Bà Kiến cho biết: “Sau khi biết được mảnh đất của mình đã được cấp “sổ đỏ”, gia đình tôi đã nhiều lần làm đơn gửi TAND Tối cao, VKSND Tối cao xin được tái thẩm do xuất hiện tình tiết mới (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - PV) làm thay đổi bản chất của vụ án. Tuy nhiên, đến nay nguyện vọng chính đáng của gia đình tôi vẫn chưa được các cơ quan tố tụng xem xét”.

Trước những khiếu nại của bà Kiến, PV Báo GĐ&XH đã có buổi làm việc với ông Đặng Trần Phú - Phó Chủ tịch UBND phường Gia Thụy. Theo ông Phú, năm 2004, UBND phường Gia Thụy mới được thành lập và tiếp nhận hồ sơ thửa đất của gia đình bà Kiến. Trong hồ sơ thửa đất có hai loại giấy tờ lâu nhất là bản đồ địa chính (1991), sổ mục kê (1993) đều đứng tên chủ sử dụng đất là bà Kiến. Ông Phú cũng thừa nhận, mấu chốt của vụ án này là làm rõ nguồn gốc đất có phải là của bà Hữu để lại không. Ông Phú nói: “Việc sổ đỏ vẫn đứng tên bà Kiến là một mấu chốt của vụ việc này. Không thể khẳng định tất cả vụ án tòa xét xử đều đúng cả. Trách nhiệm của phường hiện nay là đảm bảo tình hình an ninh trật tự chứ không có trách nhiệm giải quyết tranh chấp”.

Bình Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ

Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ

Pháp luật - 11 giờ trước

Bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử nhưng bất thành.

Dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật

Dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật

Pháp luật - 12 giờ trước

Ngày 31/8, Công an phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh cho dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật gây xôn xao dư luận.

Hà Nội: Xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube

Hà Nội: Xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube.

Thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép ở Hà Nội

Thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép tại một hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Mua hàng online, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tiền đặt cọc

Mua hàng online, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tiền đặt cọc

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi đăng tải thông tin rao bán các mặt hàng trong nhiều hội nhóm, nếu có người liên hệ đặt mua, Dũng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Tuy nhiên, khi khách hàng chuyển tiền thì đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.

Tạm giữ người phụ nữ lừa bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành 2/9

Tạm giữ người phụ nữ lừa bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành 2/9

Pháp luật - 1 ngày trước

Phan Hạnh Thương rao bán giấy mời xem diễu binh A80 giá 2 triệu đồng, sau khi cầm tiền cọc, Thương trả nợ và chi tiêu mà không có bất kỳ giấy mời nào trả khách.

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với nhiều địa phương triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, lên tới hơn 400 tỷ đồng

Bắt khẩn cấp ông 'bầu' Cao Tiến Đoan

Bắt khẩn cấp ông 'bầu' Cao Tiến Đoan

Pháp luật - 1 ngày trước

Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á bị bắt khẩn cấp.

Truy tố đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng do 'ông trùm' người Ấn Độ cầm đầu

Truy tố đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng do 'ông trùm' người Ấn Độ cầm đầu

Pháp luật - 2 ngày trước

Huỳnh Long Nhu cùng 42 đồng phạm bị truy tố trong đường dây đánh bạc bằng tiền số, quy mô gần 88.000 tỷ đồng, có sự điều hành của một "ông trùm" người Ấn Độ.

Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80

Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Dù lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe, thế nhưng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003) vẫn tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.

Top