Hà Nội: Vừa họp về thoát nước thì lại… ngập nặng
GiadinhNet - Dự án thoát nước giai đoạn I của Hà Nội hoàn thành từ năm 2005. Giai đoạn II được kỳ vọng sẽ đem lại một viễn cảnh tươi sáng khi hoàn thành vào tháng 6/2014. Và hiện tại, Hà Nội vẫn nan giải chuyện giải phóng mặt bằng (GPMB) trong dự án này. Hôm 16/7, thành phố họp về dự án thì ngay ngày hôm sau (17/7), Thủ đô lại…ngập nặng dù bão số 2 chưa đến.
![]() |
|
Cơn mưa lớn sáng 17/7 gây ngập lụt tại ngã tư Đặng Thái Thân - Lê Thánh Tông. Ảnh: Trọng Đạt |
Từ rạng sáng 17/7, Hà Nội đón trận mưa giông lớn, kéo dài nhiều giờ liền, đến chiều cùng ngày mưa lại tiếp tục. Giao thông hỗn loạn, mọi ngả đường “chết cứng” vì nước ngập. Mạng xã hội Facebook tràn ngập những hình ảnh lụt lội ở khắp các con phố lớn. Hàng vạn người đến công sở muộn vì tắc đường, hỏng xe…
Tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy (nối với phố Minh Khai), hàng trăm phương tiện rối loạn khi hướng đi một chiều mà bị ngập rất sâu. Gầm cầu trở thành nơi cứu hộ, sửa xe khẩn cấp. Dọc từ khu vực Nguyễn Xiển tới Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, có chỗ ngập sâu tới nửa mét, hàng loạt xe máy đã lao lên đường trên cao dành riêng cho xe ôtô để “né” các đoạn ngập. Nút giao gần cao ốc Keangnam cũng thành hồ nước mênh mông…
Đó là tình cảnh không hề mới mẻ đối với Thủ đô mỗi lần có mưa lớn. Nhưng điều “thú vị” là nó diễn ra ngay sau ngày lãnh đạo Hà Nội và lãnh đạo các ngành liên quan họp về một dự án nan giải bắt đầu từ tận năm… 1998. Giai đoạn I đã kết thúc năm 2005 với 16 gói thầu cải tạo cầu, cống trên kênh, mương thoát nước. Đến nay, Hà Nội vẫn ngập. Giai đoạn II của dự án thoát nước vẫn đang triển khai. Đến nay, Hà Nội vẫn ngập.
Chiều 16/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện về tiến độ thực hiện dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội (giai đoạn II). Vấn đề nan giải muôn thuở khiến dự án chậm tiến độ là giải phóng mặt bằng lại được đem ra bàn.
Dự án lớn kéo dài trên địa bàn 8 quận, huyện và trên 60 phường, xã của Hà Nội, với tổng diện tích thu hồi GPMB của dự án khoảng 311,19ha. Theo Ban quản lý dự án, đến nay, các quận, huyện đã GPMB khoảng trên 38/48 ha (của giai đoạn II), đạt trên 80% nhưng mặt bằng đã hoặc đang chuẩn bị bàn giao không liền tuyến nên việc triển khai thi công và quản lý chống tái lấn chiếm gặp khó. Một lần nữa, vấn đề muôn thuở là cơ chế, chính sách lại được lãnh đạo UBND các quận Ba Đình, Thanh Xuân, Hoàng Mai và huyện Thanh Trì đưa ra làm lý do cho việc chậm… bàn giao mặt bằng!
Ban quản lý dự án thoát nước nhận định, hệ thống kênh mương chằng chịt trong các khu dân cư chính là mấu chốt để giải quyết tình trạng ngập úng ở nội đô Hà Nội. Theo cơ chế thoát nước, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy vào các hệ thống đường ống ngầm, hoặc kênh mương nhỏ trước khi ra những con sông thoát nước chính như Kim Ngưu, Tô Lịch, Lừ, Sét. Do đó, trong giai đoạn II, một trong những hạng mục quan trọng là cải tạo kênh mương với tổng chiều dài 27km. Tuy nhiên, kênh mương cũng là vấn đề vô cùng phức tạp do liên quan đến cả chính quyền các quận, phường về giải phóng mặt bằng, không gian thi công.
|
Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, tổng chi phí cho 2 giai đoạn của Dự án thoát nước Hà Nội khoảng 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, chưa khi nào Hà Nội “thoát” khỏi sự rối loạn về giao thông, ngập úng mỗi lần mưa lớn kéo dài. |
