Hà Nội: Xe máy ồ ạt tới trường

| Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù đã có lệnh cấm học sinh (HS) đi xe máy tới trường nhưng tình trạng HS đi xe máy vẫn diễn ra khá phổ biến.

 
Học sinh Trường THPT dân lập Đống Đa đi xe máy vào hẳn
 trong trường. Ảnh: Quang Huy 
 
Cố tình vượt “rào”
 
Có mặt trước cổng Trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa) trước giờ vào học, chúng tôi không khỏi ù tai, chóng mặt bởi những chiếc xe máy do HS điều khiển đang rồ ga, lao vun vút rồi “mất hút” vào các ngõ, ngách gần trường, khi trở ra là những HS lững thững đi bộ vào lớp. Giờ tan học, khu vực cổng trường tập trung nhiều nhóm HS cả nam lẫn nữ công khai ngồi xe máy kẹp 3, đầu trần hẹn nhau đi chơi.
 
N.V.A (học lớp 12 THPT Phan Huy Chú) cho biết: “Ở trường, khối 12 hầu như bạn nào cũng có xe máy và đi học bằng xe máy. Riêng lớp em, 80% các bạn có xe máy bố mẹ mua cho. Các khối lớp 10, 11 thì tỷ lệ các bạn dùng xe máy đi học có ít hơn. Nhà trường cấm đi xe máy đến trường nên các bạn thường gửi ở quán nước, nhà dân ở các ngõ quanh trường thuộc các phố Nguyên Hồng, Huỳnh Thúc Kháng, Vũ Ngọc Phan”.
 
Con ngõ 44 (đường Nguyễn Phúc Lai) để vào Trường THPT dân lập Đống Đa khá rộng, nhưng mới đầu giờ chiều đã chật kín hai hàng xe máy, xe đạp. Tương tự, những ngõ bên cạnh cũng là nơi gửi xe máy của HS. Nườm nượp HS điều khiển xe máy đèo 3, kẹp 4 và hầu hết đều không đội mũ bảo hiểm đi vào ngõ, dừng xe tắt máy không cần lấy vé, ngay lập tức có người ra dắt xe vào bãi gửi. Đáng chú ý hơn, rất nhiều HS của Trường THPT dân lập Đống Đa còn “hiên ngang” đầu trần, kẹp 3 phóng thẳng vào trường gửi ở khu vực gần cổng ra vào, với sự cho phép của bảo vệ.
 
Dạo qua một vòng khu vực các trường THPT tại Hà Nội có thể thấy rằng, hầu hết các trường học đều cấm HS đi xe máy nên không cho HS gửi tại trường. Tuy nhiên, HS lại tìm cách đối phó bằng cách gửi xe ở gần trường. Hiện các trường THPT ở quận trung tâm, đặc biệt là các trường “điểm” như: Việt Đức, Trần Phú, Trần Nhân Tông, Phan Đình Phùng, Chu Văn An... có tỷ lệ HS đi xe máy đến trường khá lớn, nhiều nhất là HS khối lớp 12.
 
Khó xử lý nghiêm?
 
Hiện tượng HS các trường THPT đi học bằng xe máy khá phổ biến, nhưng các biện pháp trong nhiều năm nay đều tỏ ra chưa hữu hiệu. Hiện các trường mới chỉ tuyên truyền, giáo dục, không cho HS gửi xe ở cổng trường. Chỉ khi có giấy báo của công an về HS của trường vi phạm giao thông, các trường mới đưa ra hình thức kỷ luật, nhưng các hình thức này vẫn chưa đủ sức răn đe.
 
Ông Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng cho biết: “Tình trạng HS vi phạm Luật Giao thông, cụ thể là đi học bằng xe máy ở Hà Nội là khá phổ biến và khá nan giải. Nhất là hiện tượng đua xe, lạng lách, đèo 3 - 4 không đội mũ bảo hiểm trở nên nguy hiểm cho các em và những người tham gia giao thông.
 
Thực tế mà nói, nhiều gia đình biết phạm luật nhưng vẫn mua xe máy cho con. Nhà trường chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, giáo dục chứ không có quyền xử phạt. Ngay cả việc xử lý các trường hợp HS vi phạm cũng gặp không ít khó khăn, phải tuân thủ điều lệ trường học.
 
Theo đó, mức kỷ luật đối với lỗi vi phạm an toàn giao thông là nhắc nhở, cảnh cáo, ghi vào sổ học bạ. Khi các em vi phạm, lực lượng công an phạt tiền, thu xe... cũng là tài sản của bố mẹ chứ không phải các em đó. Chính vì thế công tác giáo dục cần sự ý thức của chính HS, làm sao để các em thấy được đó là những hành vi đáng xấu hổ, mất tự trọng khi mình đã vi phạm pháp luật. Đồng thời, để hạn chế hiện tượng này cũng rất cần sự đồng hành của gia đình”.
 
Còn ông Mai Sỹ Nhật, Trưởng phòng Công tác HSSV (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết: “Những HS vi phạm đều được thông báo tới các đơn vị và yêu cầu nhà trường xác minh rõ nhân thân đối tượng vi phạm, các đơn vị trường học phải có hình thức kỷ luật để những HS đó không tiếp tục vi phạm. Các trường hợp tái phạm nhiều lần, nhà trường sẽ có những hình thức kỷ luật cao hơn.
 
Tuy nhiên, hiện nay danh sách HS vi phạm do lực lượng công an thông báo tới Sở không đúng địa chỉ, sai tên HS và nhà trường, dẫn đến việc xử lý gặp khó khăn. Theo đó, khi xử lý lỗi vi phạm lực lượng công an cần yêu cầu người vi phạm phải trình các giấy tờ liên quan như: thẻ HS, chứng minh thư nhân dân, giấy xác nhận của nhà trường...”.
 
Theo số liệu thống kê của Công an Hà Nội, trong tháng 9/2010 trên địa bàn thành phố có 517 vụ HSSV vi phạm an toàn giao thông.
 
Đến tháng 10/2010, giảm xuống còn 82 vụ HSSV vi phạm. Tiếp tục giảm xuống còn 13 vụ ở tháng 11/2010 và chỉ còn 5 vụ ở tháng 12/2010.
 
Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Hà Nội lại cho rằng, con số vụ vi phạm này chưa sát với thực tế. Đặc biệt, sau Tết Âm lịch tình trạng này có chiều hướng gia tăng.
 
Ngô Quang Huy
kimvan
Ý kiến của bạn
Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Thời sự -

GĐXH - Tin đồn "tạm dừng thuyền tham quan hồ Ba Bể" lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và vận tải hành khách đường thủy. Trước tình trạng này, UBND xã Ba Bể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật.

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Đời sống -

GĐXH - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.