Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng khu vực hồ Đầm Bông (Hoàng Mai)

Thứ sáu, 17:09 16/12/2022 | Xã hội

GĐXH - Ngày 16/12, tại buổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý IV/2022, ông Vũ Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã thông tin chi tiết về những vi phạm về sử dụng đất đai, vi phạm trật tự xây dựng đã và đang diễn ra tại địa bàn phường Định Công.

Long Biên (Hà Nội): Vỉa hè, lòng đường, vườn hoa bị chiếm dụng làm nơi đỗ và trông giữ xe ô tô với giá caoLong Biên (Hà Nội): Vỉa hè, lòng đường, vườn hoa bị chiếm dụng làm nơi đỗ và trông giữ xe ô tô với giá cao

GiadinhNet - Vườn hoa Bồ Đề Xanh là công trình cấp thành phố được khánh thành vào tháng 9/2018. Tuy nhiên hiện nay, nơi sinh hoạt cộng đồng, rèn luyện sức khỏe của nhân dân trên địa bàn quận Long Biên cũng như khu vực hè, phố xung quanh đang bị chiếm dụng làm nơi đỗ và trông giữ xe ô tô tràn lan.

Liên quan đến những phản ánh về quy hoạch công viên hồ điều hòa thành nhà xưởng, nhà tạm tại khu vực hồ Đầm Bông, ông Vũ Thanh Tùng cho biết: "Sai phạm về TTXD, quản lý đất đai nói trên là ở khu vực A1 cây xanh khu vực. Tất cả khu vực này có diện tích 26 hecta. Trong đó, hồ Đầm Bông có diện tích khoảng 3,5 hecta".

Theo ông Tùng, việc vi phạm trật tự xây dựng ở khu vực này là một nhức nhối, là dấu vết lịch sử 20 năm để lại tại quận Hoàng Mai. Liên quan đến trình trạng này, nguyên Chủ tịch UBND quận, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND phường và lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đã bị kỷ luật.

Theo kết luận thanh tra số 333 của Sở Tài nguyên và Môi trường, có 1.378 trường hợp vi phạm trên địa bàn phường Định Công. Trong đó, riêng khu vực A1 cây xanh khu vực có 1.078 trường hợp vi phạm. Riêng khu vực hồ Đầm Bông có 80 trường hợp đã xảy ra vi phạm từ năm 2014. 

Hà Nội yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng khu vực hồ Đầm Bông (Hoàng Mai) - Ảnh 2.

Ngày 16/12, tại buổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý IV/2022, ông Vũ Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã thông tin chi tiết về những vi phạm về sử dụng đất đai, vi phạm trật tự xây dựng đã và đang diễn ra tại địa bàn phường Định Công. Ảnh: Bảo Loan

Ông Tùng khẳng định: Tình trạng vi phạm này không chỉ quận biết, mà thành phố, Chính phủ cũng biết. Thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra vào năm 2019, đơn vị này đã có kết luận 333, trong đó nêu rõ có 1.092 trường hợp vi phạm.

Năm 2011, Chính phủ giao Công ty Cổ phần Sao Vàng lập quy hoach chi tiết quy hoạch khu vực này. Năm 2017, Văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Hòa Bình về việc xảy ra vi phạm trong khu vực này, cho nên yêu cầu các đơn vị rà soát cụ thể về ranh giới, diện tích, quy mô xảy ra vi phạm để điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực này".

Ông Tùng cho hay, trước đây, khu vực này là ao hồ, cây xanh nhưng đã bị vi phạm, bị lấn chiếm, có 1.092 hộ dân ở tại đây. Việc này Chính phủ đã biết, đã có chỉ đạo và thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường, quận Hoàng Mai, Sở Quy hoạch Kiến trúc đang trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch; đồng thời xử lý những sai phạm xảy ra tại đây.

"Đây là điểm nóng, thường trực quận Ủy quận Hoàng Mai đã trực tiếp phân công 1 đồng chí thường vụ quận ủy kiểm soát. Ngoài ra, quận Hoàng Mai thường xuyên rà soát, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong khu vực nếu phát hiện", ông Tùng cho hay.

Ông Tùng cho biết, tiếp thu phản ánh của báo chí về những sai phạm xảy ra tại khu vực Đầm Bông trong thời gian gần đây, quận Hoàng Mai đã thành lập luôn 1 tổ công tác do Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng quận làm tổ trưởng để rà soát về vi phạm quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại khu vực này trong thời gian 5 năm qua (từ năm 2018 đến nay) và báo cáo quận trước 30/12, sẽ làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể đã để xảy ra vi phạm ở khu vực này.

Ông Tùng khẳng định, với một số vi phạm thì số lượng lớn hơn 1.000 trường hợp vi phạm xảy ra là ở giai đoạn trước, từ khi mới thành lập quận. Nếu có vi phạm xảy ra trong thời gian gần đây thì chỉ là nhỏ lẻ. Quận sẽ cương quyết làm đến cùng, công khai minh bạch vấn đề này.

Ngoài ra, về các hồ điều hòa trên địa bàn phường Định Công, hiện có 3 hồ điều hòa là Đầm Sen, Đầm Sòi và Đầm Bông. Hồ Đầm Sen, Đầm Sòi đã được làm kè và giữ lại hồ theo quy hoạch của thành phố. Riêng hồ Đầm Bông thì hiện có 1.092 trường hợp vi phạm, sẽ được tập trung xử lý theo quy định hiện hành.

Liên quan đến thông tin này, tại buổi họp, ông Trương Việt Dũng - Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, qua nắm bắt thông tin, trong ngày hôm nay (16/12), Chủ tịch UBND TP đã có văn bản giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND quận Hoàng Mai kiểm tra làm rõ, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) và báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 31/12/2022, thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Thiếu nữ Hà Thành 'thả dáng' cùng hoa đào đầu mùa bung sắcThiếu nữ Hà Thành "thả dáng" cùng hoa đào đầu mùa bung sắc

GĐXH - Ở chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ), đào đầu mùa đang bung sắc nở, bên cạnh là những thiếu nữ Hà Thành thả dáng dưới nắng vàng ruộm của mùa Đông, ai nấy đều cảm nhận Tết Nguyên đán 2023 đang đến rất gần.

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top