Hà Tĩnh: Xe máy kẹp 3 đâm vào đuôi xe tải, ba người thương vong

| Xã hội

GiadinhNet - Một chiếc xe máy chở ba người đang lưu thông trên đường bất ngờ đâm vào đuôi xe tải đang dừng bên đường. Cú tông mạnh khiến hai người tử vong tại chỗ, một người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 1/10 trên đường Hồ Chí Minh, thuộc tổ dân phố 8 thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), xe ô tô tải mang BKS 73C-031.16 (chưa rõ danh tính người điều khiển) trên xe chở hơn chục con bò đang dừng bên đường. Đúng lúc này, một chiếc xe máy chở 3 người gồm Dương Văn Tuấn (SN 1995), Nguyễn Xuân Liệu (SN 1974) và Nguyễn Thế Anh (SN 1995, đều trú tại xóm 9, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) chạy cùng chiều bất ngờ đâm vào phía sau.

Hà Tĩnh: Xe máy kẹp 3 đâm vào đuôi xe tải, ba người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tại nạn.

Cú tông mạnh khiến anh Nguyễn Xuân Liệu và Nguyễn Thế Anh tử vong tại chỗ. Còn anh Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, hai nạn nhân tử vong là chú cháu ruột.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện Hương Khê đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp với các lực lượng chức năng tìm hiểu nguyên nhân, điều tra vụ việc.

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.