Hai anh em ruột 'sa lưới' pháp luật sau 42 năm trốn truy nã

| Pháp luật

Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk bắt giữ 2 anh em ruột đối tượng Nguyễn Hữu Xuân (SN 1956) và Nguyễn Hùng Cảnh (SN 1962), cùng trú tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Xuân và Cảnh là 2 anh em ruột đã trốn truy nã 42 năm về hành vi cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Năm 1981, hai anh em Xuân, Cảnh (cùng trú tại Buôn Hoai, xã Ia Rbol, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai - Kon Tum, nay thuộc xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) cùng với Vi Phước Chung sử dụng vũ khí quân dụng, lựu đạn khống chế, cướp tài sản của bà Trần Thị Ninh tại huyện Ayun Pa.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bị bắt và giam giữ tại Công an huyện Ayun Pa để điều tra, xử lý. Năm 1982, đối tượng Cảnh và Xuân đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Hai anh em ruột 'sa lưới' pháp luật sau 42 năm trốn truy nã - Ảnh 1.

Hai anh em ruột Nguyễn Hùng cảnh (bên trái) và Nguyễn Hữu Xuân bị bắt giữ sau nhiều năm trốn truy nã.

Vụ án sau đó nhanh chóng được đưa ra xét xử theo quy định pháp luật. Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum (thời điểm chưa tách tỉnh) đã tuyên phạt bị cáo Vi Phước Chung 13 năm tù.

Nguyễn Hữu Xuân và Nguyễn Hùng Cảnh, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai - Kon Tum ra lệnh truy nã về hành vi cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 2 đối tượng đã thay đổi họ tên, năm sinh và nơi thường trú.

Xuân đổi tên thành Chế Văn Thương (SN 1958), trú tại thôn 1, xã Ea Tir, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk và tham gia công tác xã hội tại xã Ea Tir. Còn Cảnh đổi tên thành Nguyễn Xuân Hùng (SN 1958), nơi thường trú tổ dân phố 4, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã xác định nơi ấn náu của Xuân và Hùng, bắt giữ được hai đối tượng sau 42 năm lẩn trốn.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.