Hai bé trai 13 tuổi phải cắt bỏ tinh hoàn

| Y tế

Chỉ sau 3 ngày sưng đau tinh hoàn, hai bé vào viện thì đã bị hoại tử do xoắn tinh hoàn, buộc phải cắt bỏ.

Chỉ trong một tuần, Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, tiếp nhận 2 bé trai 13 tuổi xoắn tinh hoàn trái. Cả hai bé đều đến viện sau ngày thứ 3 sưng đau và được bệnh viện tuyến dưới chẩn đoán viêm tinh hoàn.

Bác sĩ không thể cứu được tinh hoàn hai bé do đã bị hoại tử tím đen, không có khả năng bảo tồn.

Bác sĩ phẫu thuật cắt tinh hoàn xoắn cho bệnh nhi. Ảnh: K.O.
Bác sĩ phẫu thuật cắt tinh hoàn xoắn cho bệnh nhi. Ảnh: K.O.

Phó giáo sư Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, xoắn tinh hoàn là cấp cứu ngoại khoa, 90% bệnh nhân ở tuổi từ 13 đến 21. Tình trạng xoắn xảy ra khi tinh hoàn di động quá mức quanh thừng tinh dẫn đến tắc nghẽn hệ thống mạch máu, nếu không xử lý kịp thời sẽ bị hoại tử.

Triệu chứng của bệnh rất dễ bị chẩn đoán nhầm với viêm tinh hoàn. Bệnh lý viêm tinh hoàn chỉ cần điều trị bằng kháng sinh, còn xoắn tinh hoàn buộc phải phẫu thuật gỡ xoắn.

Đây là bệnh nam khoa cần được điều trị phẫu thuật cấp cứu sớm, đặc biệt trong 6 giờ đầu.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới kể cả trẻ em cần đi khám ngay khi xuất hiện các triệu chứng đau đột ngột ở vùng bìu, để loại trừ nguy cơ xoắn tinh hoàn.

Theo Lê Nga

Vnexpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.