Hai cha con chết đuối khi tập bơi

| Xã hội

Anh Quân tập bơi cho Trường và cả hai thiệt mạng khi người cha cứu con trai nhưng bị trượt chân ra giữa kênh.

Chiều 4/5, chính quyền xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), vận động kinh phí hỗ trợ gia đình chị Thạch Thị Diệu (30 tuổi, ngụ ấp Đai Sô) để người phụ nữ nghèo này an táng chồng, con là anh Quách Hồng Quân (42 tuổi) và cháu Quách Trường (9 tuổi).

Cha con anh Quân sau khi được vớt lên bờ. Ảnh: Nhật Tân.

Theo người vợ, chiều một ngày trước, anh Quân tập bơi cho Trường dưới kênh gần nhà. Khi thấy con trai trượt chân xuống vùng nước sâu, người cha lao theo cứu và cả hai bị đuối nước.

Ông Mã Sơn Húa, Trưởng ấp Đai Sô, cho biết đoạn kênh nơi cha con anh Quân thiệt mạng sâu hơn 2 m. Đây là kênh Trà Cuôn vừa được nạo vét, có dốc nghiêng ở gần bờ nhưng giữa kênh rất sâu.

"Nhà anh Quân rất nghèo, phải chạy chợ từng ngày. Chồng và con chết, chị Diệu phải đi mượn hàng xóm 200.000 đồng để lo đám tang nhưng số tiền này đâu làm được gì. Chính quyền đang vận động chi phí giúp gia đình nạn nhân và ngày mai cha con anh Quân được hỏa táng", ông Húa nói.

Xã Thạnh Qưới (màu đỏ) ở Sóc Trăng. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.