Hai chị em gái cùng có khối u kỳ lạ

| Sống khỏe

Cô chị Phyllis Nyakoboke 12 và em gái Doris 5 tuổi cùng bị khối u kỳ lạ mọc ở bụng. Các bác sĩ địa phương không thể biết đây là bệnh gì và khối u phát triển như thế nào.

Hai chị em sống cùng mẹ ở một thị trấn nhỏ gần Nairobi, thủ đô của Kenya. Phyllis bị một căn bệnh lạ từ khi hơn một tuổi và nửa năm sau một khối u xuất hiện ở bụng.
 
Hai chị em Phyllis và Doris với những khối u kỳ lạ ở bụng. (Ảnh: Xinhua)
 
Điều kỳ lạ là cô em gái Doris, 5 tuổi, cũng có một khối u tương tự ở bụng lúc một tuổi rưỡi.

Những khối u này ngày càng phát triển to hơn, và giờ đây hai chị em khó có thể đứng thẳng. Sau vài lần kiểm tra tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ cũng không thể tìm ra bệnh và hiểu xem nó phát triển như thế nào.

Gia đình hai cô bé rất nghèo, người bố đã bỏ rơi 3 mẹ con. "Chồng tôi đã bỏ chúng tôi mà đi. Tôi không biết có chuyện gì với những đứa con của mình", mẹ của hai bé cho biết.

Cách đây vài tháng, họ đã tình cờ gặp một phụ nữ trung niên tên là Teresa. Bà thấy hai chị em rất đáng thương và dự định sẽ đưa hai bé đến Bệnh viện quốc gia Kenyatta để điều trị. "Các bé rất đáng thương, nhưng tôi không có đủ tiền để giúp chúng. Tôi hi vọng sẽ có nhiều người giúp đỡ hai chị em Phyllis và Doris", bà Teresa nói.

Theo Xinhua/ VnExpress

hoaianh
Ý kiến của bạn
5 thực phẩm đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọ của bạn, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày

5 thực phẩm đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọ của bạn, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Xúc xích, mì ăn liền, nước ngọt, bánh đóng gói hay các loại thức ăn nhanh được cho là tiện lợi nhưng có thể chứa rất nhiều đường, chất béo và muối. Biết hạn chế những loại thực phẩm này sẽ giúp bạn lựa chọn được các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ.

Liệu pháp hormone tuổi mãn kinh: Khi nào cần, khi nào không nên dùng?

Liệu pháp hormone tuổi mãn kinh: Khi nào cần, khi nào không nên dùng?

Sống khỏe -

GĐXH - Bốc hỏa, mất ngủ, rối loạn kinh nguyệt, tăng cân, khô âm đạo, thay đổi tâm trạng… là những triệu chứng thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh. Tuy nhiên, theo TS.BS Đào Thị Hoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, không phải mọi biểu hiện đều do thiếu estrogen và liệu pháp hormone chỉ nên được sử dụng khi thực sự cần thiết, đúng đối tượng và sau khi đánh giá lợi ích, nguy cơ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.