Hải Dương cách ly 14 ngày một xã có bệnh nhân mắc COVID-19
GiadinhNet - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ xã Kim Đính (huyện Kim Thành) trong vòng 14 ngày đối với 2.120 hộ, gồm 3 thôn.
Tối nay (01/3), Bộ Y tế phát đi thông báo về 8 ca bệnh mắc COVID-19 ở Hải Dương. Trong đó có 6 ca tại TP. Chí Linh (BN2449-2454) là các trường hợp F1 liên quan ổ dịch Công ty POYUL được cách ly tập trung trước đó.
Thị xã Kinh Môn 1 ca (BN2455) là F1 của BN2248 trú tại phường Hiệp An đã được cách ly tập trung. Huyện Kim Thành 1 ca (BN2460) là F1 BN2436, trú tại xã Ngũ Phúc đã được cách ly tập trung. Toàn bộ những bệnh nhân nói trên đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại TP. Chí Linh. Ảnh: Đ.Tùy
Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến 17h chiều nay, địa phương này có 673 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, có 297 bệnh nhân được điều trị khỏi về nhà và 376 trường hợp đang điều trị.
Tỉnh Hải Dương hiện còn 12.084 trường hợp cách ly. Trong đó, 90 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện; 3.084 trường hợp cách ly tập trung tại các cơ sở khác; 8.910 trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú và 3084 trường hợp F1.
Liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ xã Kim Đính (huyện Kim Thành), bao gồm 2.120 hộ, với 7.514 nhân khẩu ở 3 thôn: Phù Tải 1, Phù Tải 2, Chuẩn Thừng. Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày từ 14h chiều nay 01/3.

Bệnh viện Dã chiến số 3 đặt tại Trường Đại học Sao Đỏ - cơ sở 2. Ảnh: Đ.Tùy
Cũng theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, với sự vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân trong tỉnh, đến thời điểm hiện tại Hải Dương đã kiểm soát tốt dịch bệnh, ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh.
Đối với tâm dịch TP. Chí Linh đã được dập tắt hoàn toàn. Số ca mắc mới giảm rõ rệt (12 ngày qua phát hiện 50 ca bệnh, hầu hết trong khu cách ly và vùng phong tỏa). Tổ chức xét nghiệm 39.847 mẫu (từ 16/02 đến 27/02) và không phát hiện ca nhiễm ngoài cộng đồng.
Tại ổ dịch huyện Cẩm Giàng đã được kiểm soát tốt. Nhiều ngày qua số ca mắc giảm rõ rệt (các ca mắc đều nằm trong khu cách ly và khu vực phong tỏa). Qua xét nghiệm 82.930 mẫu (từ 16/02 đến 27/02) không phát hiện ca nhiễm ngoài cộng đồng.

Nhân viên chuyển cơm vào khu cách ly tập trung tại điểm cách ly trường THCS Lai Cách (huyện Cẩm Giàng). Ảnh: Đ.Tùy
Đối với ổ dịch huyện Kim Thành được cô lập chặt và đang tập trung dập dịch triệt để trong thời gian sớm nhất. Riêng TP. Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách đã triển khai xét nghiệm diện rộng và không phát hiện ca mắc ở cộng đồng.
Đến ngày 3/3/2021 toàn tỉnh sẽ kết thúc giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg. Tuy nhiên, từ 2/3/2021, Hải Dương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 chia làm 2 nhóm: Nhóm có nguy cơ sẽ thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg, gồm: huyện Kim Thành, huyện Cẩm Giàng, TP. Hải Dương và thị xã Kinh Môn.
Nhóm nguy cơ thấp sẽ thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg, gồm các huyện: Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ và TP. Chí Linh.
Huy Hoàng - Đức Tùy (từ tâm dịch)


Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 22 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.