Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Học sinh cấp 2, cấp 3 đi học từ thứ Hai tuần sau

GiadinhNet - Thông báo nêu rõ, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/2 đến hết ngày 19/2; Cấp THCS, THPT đi học trở lại từ ngày 17/2...

Hải Dương: Học sinh cấp 2, cấp 3 đi học từ thứ Hai tuần sau - Ảnh 2.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, từ ngày 10/2 – 13/2, tỉnh Hải Dương không có thêm trường hợp nghi ngờ mắc dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus COVID-19 (nCoV) gây ra và hiện tại chưa ghi nhận được bệnh nhân nào dương tính với loại virus trên.

Hải Dương: Học sinh cấp 2, cấp 3 đi học từ thứ Hai tuần sau - Ảnh 3.

Giáo viên trường Tiểu học Quang Hưng, huyện Ninh Giang lau bàn ghế chuẩn bị đón học sinh trở lại. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chiều tối nay (14/2), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương phát đi Thông báo về việc cho cho học sinh tiếp tục nghỉ học, đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do ông Lương Văn Việt – Giám đốc sở ký.

Thông báo nêu rõ, căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh và đặc thù các cấp học… Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh thông báo việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học, đi học học trở lại ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh như sau:

Hải Dương: Học sinh cấp 2, cấp 3 đi học từ thứ Hai tuần sau - Ảnh 4.

Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương phát đi chiều tối nay. Ảnh: Đ.Tùy

Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/2 đến hết ngày 19/2; Cấp THCS, THPT đi học trở lại từ ngày 17/2.

Yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT; người đứng đầu cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tiếp tục tăng cường, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của ngành về phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Dương: Học sinh cấp 2, cấp 3 đi học từ thứ Hai tuần sau - Ảnh 5.

Cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Tứ Cường, huyện Thanh Miện thực hiện tổng vệ sinh toàn trường. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hướng dẫn chuyên môn của Bộ y tế về các nội dung cần thực hiện trước, trong và sau khi cho học sinh trở lại trường,

Trước đó, vào ngày 3/2 và ngày 7/2, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn hỏa tốc do ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh ký cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Cách để không hoang mang, lo lắng thái quá trước virus corona nCoV

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top