Hải Dương: Hơn 870 trường hợp F1 tại ổ dịch xã Liên Hồng có kết quả âm tính

| Y tế

GiadinhNet - Tính đến 17h chiều qua, tỉnh Hải Dương có 882 trường trợp F1 liên quan đến ổ dịch xã Liên Hồng được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và 876 mẫu cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hải Dương: Hơn 870 trường hợp F1 tại ổ dịch xã Liên Hồng có kết quả âm tính - Ảnh 1.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Hải Dương, đến chiều nay (28/8) trên địa bàn không ghi nhận thêm bệnh nhân nào mắc COVID-19. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp không có ca bệnh mới tại các ổ dịch của địa phương.

Hải Dương: Hơn 870 trường hợp F1 tại ổ dịch xã Liên Hồng có kết quả âm tính - Ảnh 3.

Khu vực cách ly y tế tại ổ dịch thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng (TP. Hải Dương). Ảnh: Đ.Tùy

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận tổng số 25 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó có 13 bệnh nhân tại ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền); 3 bệnh nhân tại ổ dịch thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng; 8 bệnh nhân nhập cảnh và 1 bệnh nhân ngoại tỉnh. Hiện tại, có 15 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnhviện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương và 1 bệnh nhân điều tại tại Hà Nội.

Tính đến 17h chiều qua, tỉnh Hải Dương có 882 trường trợp F1 liên quan đến ổ dịch xã Liên Hồng được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và 876 mẫu cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Riêng 2.386 trường hợp F2 đã lấy 919 mẫu bệnh phẩm và có 486 mẫu cho kết quả âm tính. Hiện tại ổ dịch này có 566 người được cách ly tập trung và 677 người cách ly tại nhà.

Hải Dương: Hơn 870 trường hợp F1 tại ổ dịch xã Liên Hồng có kết quả âm tính - Ảnh 4.

Một cán bộ y tế đang hướng dẫn người dân trong khu cách ly khai báo y tế. Ảnh: Đ.Tùy

Tại ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão), đến ngày hôm qua cơ quan y tế đã ghi nhận có 1.624 trường hợp F1 liên quan và toàn bộ số F1 này đã được lấy mẫu đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Đối với 7.301 trường hợp F2 đã tiến hành lấy 6.413 mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và toàn bộ số mẫu này đều cho kết quả âm tính. Tại ổ dịch này hiện có 116 người đang được cách ly tập trung và 795 người cách ly tại nhà.

Cũng vào 0h rạng sáng nay (28/8), toàn bộ thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng (Bình Giang) được dỡ bỏ lệnh cách ly theo quy định. Đây là nơi sinh sống của gia đình bệnh nhân 867–ông V.D.B (SN 1958), là người làm tại nhà hàng Thế giới bò tươi được phát hiện mắc COVID-19 vào 11/8.

Đức Tùy

Hải Dương: Hơn 870 trường hợp F1 tại ổ dịch xã Liên Hồng có kết quả âm tính - Ảnh 5.
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.