Hải Dương: Phát hiện người đàn ông tử vong dưới mương nước

| Xã hội

GiadinhNet - “Đến 17h chiều nay, nếu người nhà nạn nhân không đến nhận, chúng tôi sẽ tiến hành mai táng”, Chủ tịch UBND xã Phạm Trấn cho biết.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (24/6), ông Đào Văn Quyết - Chủ tịch UBND xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết: “Tối qua, người dân trên địa bàn xã phát hiện một người đàn ông tử vong dưới mương nước và nạn nhân không rõ tên tuổi, địa chỉ”.

Trước xuống mương tắm và tử vong, người dân Phạm Trấn thấy nạn nhân có dấu hiệu không bình thường. Ảnh: Trọng Quân Nhân

Trước xuống mương tắm và tử vong, người dân Phạm Trấn thấy nạn nhân có dấu hiệu không bình thường. Ảnh: Trọng Quân Nhân

Theo ông Quyết, vào buổi sáng 23/6, người dân sinh sống gần cây xăng Phạm Trấn có nhìn thấy một người đàn ông có biểu hiện không bình thường. Sau đó, người này xuống dưới con kênh đối diện cây xăng tắm. Thấy vậy, mọi người khuyên can nhưng người này không nói gì.

Đến buổi trưa cùng ngày, người đàn ông này đi đến con mương dẫn nước vào khu vực trạm bơm xã Phạm Trấn, Phạm Kha tắm. Khoảng 20h30 tối không thấy người đàn ông này, nghi có chuyện chẳng lành nên mọi người vào xem sự thể thế nào thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, xã Phạm Trấn huy động công an, dân quân địa phương cùng cơ quan chức năng của xã có mặt tại hiện trường, đưa thi thể người đàn ông vào bờ và cấp báo cho Công an huyện Gia Lộc về thụ lý giải quyết.

Nạn nhân trước khi tử vong. Ảnh: Trọng Quân Nhân

Nạn nhân trước khi tử vong. Ảnh: Trọng Quân Nhân

“Trong sáng nay, Đội pháp y Công an tỉnh Hải Dương cùng Viện kiểm sát nhân dân tiến hành khám nghiệm tử thi, sau đó chính quyền xã mua quan tài khâm liệm và chờ người thân đến nhận. Đến 17h chiều nay, nếu người nhà nạn nhân không đến nhận, chúng tôi sẽ tiến hành mai táng”, ông Quyết cho biết.

Chủ tịch UBND xã Phạm Trấn cho biết thêm, khi đưa thi thể lên bờ, nạn nhân không mặc quần áo, trên đầu có 2 vết sẹo, cạnh đó có vài vết sẹo nhỏ (vết sẹo cũ) và người đàn ông này khoảng 25 đến 30 tuổi, chưa rõ danh tính, có biểu hiện không bình thường.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.