Hãi hùng những “hoạn thư”… học trò
GiadinhNet - Gần đây, những vụ nữ sinh đánh ghen ngày càng xuất hiện với mức độ gia tăng. Không chỉ đánh nhau rồi quay clip tung lên mạng, nữ sinh có máu “hoạn thư” còn dùng cả dao lam rạch mặt tình địch...
Đủ chiêu trò
Nếu như trước đây, ghen tuông lứa tuổi học trò chỉ dừng lại ở việc giận hờn vu vơ hay dọa nghỉ chơi với nhau thì bây giờ, học trò thể hiện cơn ghen bằng những việc làm dã man, bạo lực.
Hiện dư luận vẫn đang “nổi sóng”, bất bình trước đoạn clip mới xuất hiện trên mạng ghi lại cảnh 3 nữ sinh chừng 14-15 tuổi thay nhau đánh một nữ sinh cũng trạc tuổi ấy trên con đường đất, gần cánh đồng mì. Ba nữ sinh đã bắt “đối thủ” xin lỗi, rồi bất ngờ xúm lại túm tóc, đấm đá. Một nữ sinh còn dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu nạn nhân. Khi nạn nhân ngã xuống vẫn bị nhóm nữ sinh đánh và hành động ấy chỉ dừng lại khi nghe nói có người đang đến. Nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ sự ghen tuông. Trước đó, B (chủ mưu vụ đánh ghen) quen với một thanh niên tên H. Thế nhưng sau đó, B biết em N.T.T (học lớp 8 Trường THCS Thạnh Đông – Tân Châu, Tây Ninh) cũng đang quen với H nên nảy sinh ghen tuông. B rủ bạn đánh N.T.T để dằn mặt.
Một vụ đánh ghen kinh hoàng khác mà nạn nhân là T - một nữ sinh học lớp 10 ở Vị Xuyên (Hà Giang). Nạn nhân bị 3 - 4 nữ sinh cùng trường kéo đến phòng trọ đánh. Thậm chí nhóm này còn dùng cán dù đâm vào chỗ kín của nạn nhân vì cái tội dám “cướp” bồ của một “hoạn thư” trong nhóm… Cảnh đánh ghen này đã được quay clip và bị phát tán trên mạng. Nguyên nhân do “hoạn thư” này yêu một người con trai cùng địa phương. Bị chàng trai này “đá” sau một thời gian yêu nhau, cô nàng tuyên bố “nếu không yêu mình thì không đứa con gái nào đến được”. Khi thấy nữ sinh T thường xuyên đi uống nước với chàng trai kia, cô đã không kìm được cơn ghen.
Không chỉ đánh nhau, nhiều vụ nữ sinh đánh ghen còn dùng những chiêu trò kinh dị, dã man. Như vụ nữ sinh Trường nghệ thuật Y.N (Hà Tĩnh) bị một nhóm người xông vào dùng kéo cắt tóc, dao lam rạch mặt, lưng, đùi… tan nát thân thể. Sau khi nhập viện điều trị xong, nữ sinh này phải nghỉ học, dọn nhà trọ đi nơi khác vì xấu hổ.
Lệch lạc nhân phẩm về sau
Chuyên gia tư vấn tâm lý gia đình Hoàng Dương Bình (Trung tâm tư vấn tâm lý Hoàng Nhân) cho rằng, những em hay ghen là những em có yếu điểm về tâm lý, có những mặc cảm rất sâu kín mà chính em ấy không nhận ra. Người ghen có xu hướng sở hữu người khác. Đối tượng phải dành hết thời gian và tình cảm cho mình. Và khi phát hiện “bồ” có những cử chỉ thân thiết với người khác, ngay lập tức, các em sẽ nổi cơn ghen. Bản thân các em không kiểm soát nổi cảm xúc của mình và việc thể hiện cơn ghen dã man, bạo liệt phụ thuộc rất nhiều vào các mặc cảm kìm nén bên trong của người ghen ở cấp độ nào.
Yếu tố thứ hai tạo ra năng lượng cho cơn ghen là cái tôi của tuổi mới lớn. Các nhà tâm lý gọi tuổi mới lớn như “ngọn núi lửa bùng nổ” sẵn sàng nổ tung bất chấp hậu quả. Thứ ba do nhận thức của các em, hoàn cảnh sống, điều kiện giáo dục, nhóm chơi, đám đông kích động. Cái tôi càng lớn thì thần kinh càng yếu và dễ hiểu sai, dễ bị cảm xúc dẫn dắt và dễ bị đám đông kích động...
Đồng quan điểm, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội cho biết, bạo lực học đường ngày càng nhiều lên, không chỉ ở ghen tuông mà có thể chỉ vì một cái “nhìn đểu”. Sở dĩ vậy là do cách quản lý xã hội, quản lý nhà trường và quản lý gia đình làm chưa hiệu quả. Khi ghen tuông, tức giận họ từ người yếu đuối cũng trở nên đáng sợ. Trẻ hiện nay có xu hướng đề cao sức mạnh thể xác thay cho việc dùng lời lẽ. Vì vậy khi có những xung đột xảy ra trong cuộc sống cũng như trong chuyện tình yêu, các em thường có xu hướng dùng các hành vi bạo lực để xử lý. Điều đó xuất phát từ sự thiếu hụt các kỹ năng sống như kỹ năng kìm chế cảm xúc, kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng ứng xử. Và cũng phải kể tới việc nhiều em bị ảnh hưởng khi sống trong gia đình có cuộc sống không hòa thuận, giá trị gia đình bị xem nhẹ, các em phải sống cô đơn, thiếu sự yêu thương, chia sẻ từ cha mẹ…
Sẽ ra sao khi trong số các nữ sinh “hoạn thư” sẽ có rất nhiều người sau này trở thành vợ, thành mẹ? Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, hành động ghen tuông ở tuổi học trò sẽ ảnh hướng lớn đến cuộc sống tương lai của các em. Nếu không được ngăn chặn, giác ngộ thì các em sẽ “biến thái” nhân cách về sau. Người đi hành hung mà không biết kiềm chế, điều chỉnh mình thì ta sẽ quen sống như thế. Sau này lập gia đình cũng vẫn sẽ hành xử như vậy. Có những em phát triển tính ác do các mặc cảm nội tâm không tự giải tỏa được. Các em sẽ không biết tôn trọng người khác và cũng không biết tôn trọng chính bản thân mình.
Các chuyên gia tâm lý khuyên, các bậc cha mẹ không nên chủ quan xem thường những tình cảm của tuổi mới lớn. Cha mẹ cần có sự đồng cảm, đừng la mắng, quát tháo con để giúp con kịp lúc. Khi biết con “đau khổ” và đang có những suy nghĩ dại dột, phụ huynh nên tìm cách nói chuyện với con. Qua đó, đưa ra những tình huống, câu chuyện xảy ra trong thực tế giúp con hiểu rằng nếu “vướng” vào những việc như đánh ghen, tự tử… thì không chỉ đánh mất cả cuộc đời mà bố mẹ cũng đau lòng vô cùng. Hoặc có thể kể tếu với con, ngày trước bố mẹ cũng thất tình, đau khổ nhưng nhờ vào chú trọng việc học, lại gặp được người xứng đáng hơn... để “gỡ nút” cho con.
Điều quan trọng, cần phải xác định rõ ràng với con là bố mẹ không cấm chuyện yêu đương nhưng các con phải đặt việc học lên hàng đầu. Đồng thời cần biết quý trọng tình bạn, có mâu thuẫn gì đều có thể ngồi lại để nói chuyện với nhau như những người bạn thực sự...
“Đối với nhà trường, nên đưa giáo dục kỹ năng sống vào chương trình học để học sinh biết cách ứng xử, thuần tính hơn. Ngoài giáo dục nhà trường, về mặt xã hội cần có những chế tài xử phạt nặng với những hành vi bạo lực đó. Nếu con bạn là nạn nhân, hãy kịp thời đưa con tránh xa mầm mống đe dọa và báo với giám hiệu nhà trường. Nếu nghiêm trọng, bạn có thể báo công an. Ngược lại, nếu con bạn là “hoạn thư”, bạn cần chỉ cho con thấy những hậu quả xấu từ hành động của chúng và cần theo sát con để ngăn chặn những hành động nông nổi”.
TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội
Phương Thuận/Báo Gia đình & Xã hội
Đếm ngược tới Venture Forum 2026: Điểm hẹn của giới đầu tư công nghệ và tài chính châu Á
Xã hội - 12 phút trướcChỉ còn ít ngày nữa, Diễn đàn đối thoại cấp cao về M&A và vốn tư nhân Venture Forum 2026 sẽ diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm hẹn "vàng" của giới đầu tư công nghệ và tài chính khu vực châu Á, khi thị trường Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của các quỹ ngoại và doanh nghiệp tăng trưởng vượt bậc.
Tài xế quay đầu xe né CSGT vì ô tô hết hạn đăng kiểm, bị phạt gần 10 triệu đồng
Xã hội - 22 phút trướcGĐXH - Phát hiện tài xế bất ngờ quay đầu xe trên quốc lộ khi thấy lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan.
Ngăn chặn người dân vượt biên trái phép vì tin lời tuyển dụng trên mạng xã hội
Xã hội - 24 phút trướcGĐXH - Công an phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh) vừa kịp thời phát hiện, tuyên truyền và ngăn chặn một công dân có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tìm việc làm theo lời dụ dỗ trên mạng xã hội.
Công an vào cuộc vụ nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên bị tố vu khống khách hàng ăn cắp đồ
Đời sống - 31 phút trướcGĐXH - Sau khi một phụ nữ đăng đàn tố cáo việc bản thân và hai con nhỏ bị nhóm người tự xưng là an ninh Aeon Mall Long Biên xúc phạm danh dự, ép lên xe vì nghi ngờ "ăn cắp đồ" dù có đầy đủ hóa đơn, Công an phường Long Biên (Hà Nội) cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc.
Thay đổi mới về đăng ký thường trú từ ngày 1/7, người dân cần lưu ý
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, một số điểm mới về đăng ký thường trú sẽ chính thức có hiệu lực đặc biệt đối với trẻ em, người yếu thế, người cao tuổi có nhu cầu sinh sống cùng thân nhân.
Hà Nội thành lập Tổ công tác truyền thông siêu Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa chính thức ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác chuyên trách nhằm triển khai, định hướng công tác truyền thông chính sách và thông tin tuyên truyền rộng rãi về Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Tổ công tác quy tụ lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành cùng đại diện UBND của 16 xã, phường có liên quan trực tiếp đến siêu dự án này.
Những con giáp sĩ diện, thích tạo vỏ bọc giàu có
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số con giáp đặc biệt coi trọng hình ảnh cá nhân, thích tạo cảm giác dư dả, thành đạt trước người khác.
Nhóm người này được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định mới nhất
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Việc sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám chữa bệnh giúp người dân chia sẻ rủi ro tài chính, giảm thiểu gánh nặng viện phí. Vậy những nhóm đối tượng nào được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh?
Công an Quảng Trị bắt 3 đối tượng, thu hơn 7.000 viên ma túy hồng phiến và 2kg ma túy dạng đá
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ hơn 7.000 viên ma túy hồng phiến, 2kg ma túy dạng đá, 6 gói ma túy “nước vui” và nhiều tang vật liên quan.
Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc lại mưa như trút nước?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay khu vực Hà Nội và miền Bắc sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường tràn về. Dự báo có nơi mưa to vượt trên 250mm.
Người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2026 nếu đủ điều kiện này
Đời sốngGĐXH - Đối với những người không có lương hưu, khoản trợ cấp hằng tháng không đơn thuần là một khoản tiền, mà là chiếc "phao cứu sinh", là điểm tựa an sinh mang lại nhiều giá trị thiết thực. Để được hưởng chính sách này cần đáp ứng điều kiện gì?