Hãi hùng thuốc phá thai bán công khai trên mạng
GiadinhNet - Mặc dù thuộc nhóm thuốc biệt dược, nhưng thuốc phá thai lại được rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Một số người tự xưng mình là "bác sĩ", tư vấn cho khách hàng những thông tin mới nghe qua đã phát hoảng...
Một tài khoản Facebook vô tư rao bán thuốc phá thai. Ảnh: T.G
Phá thai... qua mạng
Mặc dù các bác sĩ chuyên khoa đã khuyến cáo, không được tự ý mua biệt dược, đặc biệt là thuốc phá thai về uống, mà phải đến cơ sở y tế để thực hiện các xét nghiệm lâm sàng trước khi thực hiện phương pháp phá thai nội khoa. Thế nhưng, chỉ cần gõ cụm từ “thuốc phá thai” trên mạng xã hội Facebook, đã cho ra rất nhiều địa chỉ rao bán công khai thuốc phá thai. Thậm chí người bán còn cam kết là an toàn, bảo mật thông tin và chi phí hợp lý, khách hàng có thể tự mua thuốc về “tự xử” tại nhà.
Trong vai một người đang có nhu cầu "giải quyết hậu quả", PV đã đăng tải dòng trạng thái chán nản trên một trang mạng. Chỉ ít phút sau, PV đã nhận được sự quan tâm, tư vấn nhiệt tình của các “bác sĩ” vô danh về phương pháp phá thai bằng thuốc. Nickname T.S tự giới thiệu mình là bác sĩ ở khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội), nhanh nhảu: “Chị bên thuốc phá thai đây em, thai bé thì uống thuốc giống sẩy thai tự nhiên chứ không ảnh hưởng nhiều đến niêm mạc tử cung. Giá thuốc phá thai bên chị là 450k (tức 450.000 đồng), thêm thuốc kháng sinh chống viêm 100k (100.000 đồng). Ngoài ra, chị có thêm giảm đau và cầm máu cho em rồi, hoặc em có thể chỉ mua thuốc phá thai, còn kháng sinh em tự mua. Thuốc bên chị là thuốc chuẩn nên em yên tâm”.
Một nickname khác có tên là “Phá thai”, tự giới thiệu mình là bác sĩ ở TP Hồ Chí Minh cũng không thể chậm trễ hơn, tư vấn: “Thuốc bên chị dùng rất ok, chị giúp em trong 2 ngày là thai ra sạch. Em ở Hà Nội thì chị ship (giao hàng) trong 1 ngày là em nhận được. Giá thuốc là 650k (650.000 đồng)”. Để khách hàng thêm phần yên tâm, nickname này cũng không ngần ngại gửi hình ảnh thuốc cho PV và không quên trấn an rằng: “Hàng đảm bảo nên em yên tâm”.
Khi PV tỏ ý lo sợ về các biến chứng ngoài ý muốn, T.S trấn an: “Không sao đâu em, ngày mà đi làm thì uống vào buổi tối”. Còn nickname “Phá thai” thì khẳng định chắc nịch: “Đảm bảo luôn em, thuốc dùng tại nhà mà em, nên không có biến chứng nha. Trừ khi em nạo hút thì mai mốt dạ con mỏng sẽ khó có con. Còn uống thuốc thì giống như mình bị sẩy, không thủ thuật nên không để lại sẹo hay biến chứng gì”.
Trước những lời khẳng định trên, PV thông tin mình có tiền sử bệnh suy tim và mong muốn nhận sự chỉ dẫn. Không một chút do dự, những người bán hàng trả lời luôn: “Bệnh tim thì không thành vấn đề, thuốc bên chị tốt nên không bị dị ứng hay vấn đề gì cả, như sảy thai tự nhiên và không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ gì cả”.
Theo quan sát của PV, các địa chỉ rao bán công khai thuốc phá thai đều đưa kèm theo hướng dẫn sử dụng thuốc. Người bán còn cho biết họ sẵn sàng “đổ buôn”, đáp ứng nhu cầu bán hàng của các “đại lý” với mức chiết khấu rất hấp dẫn. Theo lời giới thiệu của người bán, một bộ sản phẩm thuốc phá thai bao gồm 2 loại, với 3 viên thuốc (chúng tôi xin không nêu tên loại thuốc này). Trong đó, một loại để ngăn chặn sự phát triển của phôi thai, loại còn lại nhằm co bóp, đẩy phôi thai ra khỏi vùng tử cung.
Tự phá thai nguy hiểm thế nào?

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hôi, BS Nguyễn Minh Hằng – Giám đốc Trung tâm Tư vấn sức khoẻ sinh sản Hiếu Thảo (Hà Nội) thẳng thắn: “Những nguồn cung cấp thuốc phá thai không phải tại các bệnh viện, các cơ sở phụ sản khoa đáp ứng đầy đủ cơ sở pháp lý thì người dùng không thể biết được thuốc phá thai có nguồn gốc từ đâu, người bán có được cấp giấy phép kinh doanh hay có kinh nghiệm về chuyên môn sản khoa hay không?
Tất cả phụ nữ sử dụng thuốc phá thai sẽ có tình trạng chảy máu, tuy nhiên, tỷ lệ chảy máu nhiều hay ít lại phụ thuộc vào tuổi thai. Đồng thời, thuốc phá thai có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn. Thậm chí là gặp tai biến, nguy hiểm đến tính mạng. Ví dụ như rong kinh, viêm phụ khoa, ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá, hệ tim mạch... Đặc biệt, trường hợp rong huyết xảy ra mà không được cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.
Chính vì vậy, khách hàng không thể tuỳ tiện tự đưa tính mạng của mình vào thế nguy hiểm. Phá thai bằng thuốc phải được thực hiện sau khi khám nghiệm lâm sàng, dưới sự chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, trong phác đồ điều trị của bác sĩ, người bệnh phải được bố trí nằm nghỉ và theo dõi tại bệnh viện sau khi uống thuốc phá thai. Đặc biệt, bệnh nhân chỉ được sử dụng thuốc phá thai khi thai dưới 7 tuần tuổi”.
BS Nguyễn Minh Hằng khuyến cáo: “Hãy đến bệnh viện uy tín, phòng khám chuyên khoa có đầy đủ trình độ, trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở pháp lý để thực hiện. Không nên tự phá thai tại nhà, lại sử dụng những loại thuốc không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên mạng”.
Phúc Minh
Tiếng khóc của bé 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ
Y tế - 1 ngày trướcĐứng giữa hai sinh mạng mẹ và con mỗi quyết định trong phòng mổ đều nặng tựa sinh tử, ca mổ đặc biệt trở thành ký ức không thể quên của nữ bác sĩ sản khoa.
Bác sĩ 'viện K' tiên phong thực hiện thành công gần 300 ca phẫu thuật nội soi bệnh phụ khoa bằng kỹ thuật mới
Sống khỏe - 3 ngày trướcCác thầy thuốc của Bệnh viện K đã thực hiện thành công gần 300 ca vNOTES - phẫu thuật nội soi qua hốc tự nhiên âm đạo từ các bệnh lý lành tính đến ung thư phụ khoa phức tạp, khẳng định tính an toàn và hiệu quả vượt trội...
Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.
Hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của TP Hà Nội có thực sự giúp giảm quá tải, giảm chi phí cho người dân?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Với việc ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đang từng bước kiến tạo một "hệ sinh thái y tế đô thị thông minh" - mô hình được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực, trực tiếp cho người dân từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến chăm sóc dài hạn.
Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'
Y tế - 1 tuần trướcCuộc gọi chúc mừng ngày Thầy thuốc của nữ bệnh nhân từng ở lằn ranh sinh tử khiến ê kíp Phẫu thuật Lồng ngực Bạch Mai nghẹn ngào nhớ ca mổ định mệnh.
Bệnh nhân đột quỵ gia tăng, cảnh báo những điều không thể chủ quan
Y tế - 1 tuần trướcThời điểm giao mùa và các kỳ nghỉ kéo dài thường kéo theo nguy cơ gia tăng đột quỵ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh nền và duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe.
Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một nam bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn tại siêu thị ở Hà Nội tối 25/2 đã được cứu sống bởi một điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai.
Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ước
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Năm 2026 mang theo kỳ vọng về một năm bình an, đủ đầy và khỏe mạnh. Với người dân, đặc biệt là những gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hay bệnh hiểm nghèo, mong ước ấy càng gắn liền với việc được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chi phí hợp lý, không trở thành gánh nặng tài chính. Trong bối cảnh đó, triển khai Nghị quyết 72/NQ-TW, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án từng bước thực hiện miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn tiếp tục mở rộng quyền lợi, tăng mức chi trả, qua đó củng cố vai trò “điểm tựa” của chính sách an sinh quan trọng này.
Bác sĩ BV Việt Đức: 'Bệnh nhân tự ngồi dậy sau mổ là món quà 27/2 ý nghĩa nhất'
Y tế - 1 tuần trướcVới các bác sĩ, món quà ý nghĩa nhất ngày 27/2 là khoảnh khắc bệnh nhân nặng sau mổ mở mắt, tự ngồi dậy, mỉm cười trước khi ra viện.
Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc
Sống khỏe - 1 tuần trướcGĐXH - Mất ngủ khiến nhiều người tìm đến melatonin như “phao cứu sinh”, nhưng không phải ai cũng muốn phụ thuộc vào viên uống hỗ trợ. Tin vui là có tới 13 loại thực phẩm quen thuộc có thể giúp bạn ngủ ngon tự nhiên, an toàn và bền vững hơn.
Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy
Y tếGĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.