Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xác minh khẩn vụ "phát nhầm" thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai ở Tiền Giang

Xác minh khẩn vụ "phát nhầm" thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai ở Tiền Giang

Y tế

GiadinhNet - Tháng 3/2018, 3 phụ nữ có thai đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phước (Tiền Giang) đều được cấp thuốc Misoprostol 200mcg với mục đích dưỡng thai, trong khi đây là thuốc phá thai.

Những điều không thể bỏ qua về thuốc phá thai

Những điều không thể bỏ qua về thuốc phá thai

Dân số và phát triển

Dưới đây là những gì bạn cần biết về thuốc phá thai, và tại sao việc tiếp cận thuốc này bị ảnh hưởng bởi các đạo luật ở một số quốc gia.

Suýt mất mạng vì bị băng huyết nặng do tự ý uống thuốc phá thai

Suýt mất mạng vì bị băng huyết nặng do tự ý uống thuốc phá thai

Y tế

Phá thai bằng thuốc là phương pháp phá thai nội khoa - sử dụng thuốc để chấm dứt thai nghén. Tuy nhiên việc bỏ thai bằng thuốc phải được thực hiện ở các cơ sở y tế có chuyên môn.

Hiểm họa từ thuốc phá thai trôi nổi

Hiểm họa từ thuốc phá thai trôi nổi

Dân số và phát triển

Nhiều trường hợp thiếu nữ tự dùng thuốc phá thai đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí người dùng còn phải trả giá bằng cả tính mạng khi dùng sai phác đồ điều trị.

Tránh thai an toàn khi từng nạo phá

Tránh thai an toàn khi từng nạo phá

Dân số và phát triển

Tôi 26 tuổi, đã có bé gái 34 tháng. Tôi lỡ kế hoạch một lần và từng uống thuốc phá thai, sau đó bị rong kinh 2 tháng, cơ thể trở nên gầy yếu và mệt mỏi. Mong bác sĩ tư vấn biện pháp tránh thai an toàn cho tôi? (Minh Hiền)

Có chứng chỉ mới được phá thai bằng thuốc

Có chứng chỉ mới được phá thai bằng thuốc

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị, yêu cầu tuân thủ nghiêm túc các chỉ định phá thai an toàn, đặc biệt là phá thai bằng thuốc.

Top