Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Hai lúa" chế tạo trực thăng: Gây chấn động bằng phát minh mới

Thứ tư, 08:26 02/02/2011 | Xã hội

GiadinhNet- Chúng tôi gặp "Hai lúa" Trần Quốc Hải- người "nổi tiếng" gần xa về việc chế tạo máy bay trực thăng tại nhà riêng ở ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vào một ngày cuối năm.

"Hai lúa" Trần Quốc Hải vẫn còn nguyên bầu máu nóng chế tạo động cơ, máy móc…
 

Chiếc trực thăng đầu tiên của "Hai lúa" được trưng bày tại Viện Bảo tàng New York - Mỹ.

 
Dân thể thao, làm... thợ cơ khí
 
Về Tân Châu, đến xã Suối Dây hỏi anh Trần Quốc Hải (hoặc cơ sở cơ khí của anh Hải) thì ai cũng biết. Đó là người chuyên chế tạo các thiết bị cơ khí hữu ích phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như: rơ moóc tự hành dùng để kéo khoai, mì, mía thay cho xe trâu, xe bò; dàn cày; dàn xới đất; máy bón phân; máy xịt thuốc cao su; máy chăm sóc khoai mì; máy chăm sóc mía; máy thổi lá cao su; máy giặt mủ cao su (mủ đất)...
 
Tất cả những "cải tiến" đã một phần nào đó mang lại lợi ích thiết thực nhà nông giảm bớt chi phí thuê mướn nhân công lao động chân tay.
 
Anh Trần Quốc Hải xuất thân trong gia đình làm nông nghiệp ở huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh). Tốt nghiệp THPT, anh thi đậu ĐH Thể dục Thể thao. Tốt nghiệp đại học, anh về công tác tại Phòng Văn hoá Thông tin huyện Bến Cầu từ năm 1981- 1985.
 
Sau khi nghỉ việc ở Phòng Văn hoá Thông tin huyện Bến Cầu, anh cùng vợ là chị Trần Thị Bạch Yến về sống ở xã Cẩm Giang (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Tại đây, anh chị mở cơ sở cơ khí sửa chữa máy móc nông nghiệp. "Chắc do từ nhỏ tiếp xúc với máy móc, thích khám phá nên đã thôi thúc tôi đến với nghề cơ khí. Chứ làm việc Nhà nước, tôi cảm thấy không phù hợp lắm", anh Hải tâm sự. Chính "ngã rẽ" này đã giúp anh trở nên nổi tiếng với bà con nông dân tỉnh Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung.
 
Hiện tại, anh Hải cùng vợ và con trai Trần Quốc Thanh (đang học đại học tại TP Hồ Chí Minh cũng nghỉ học giữa chừng để theo nghiệp cha) đang sinh sống tại ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu.
 
Ngôi nhà cấp 4 của anh chị, cũng là phân xưởng cơ khí, lúc nào cũng tấp nập, nhộn nhịp khách hàng với đủ các loại máy móc cơ giới nông nghiệp. Chính từ phân xưởng nhỏ bé này, anh Hải cùng các cộng sự đã tự mày mò, sáng chế, cải tiến các thiết bị giúp ích cho bà con nông dân, đáp ứng những bức xúc của nhà nông trong đời sống nông nghiệp.
 

Anh Hải (đứng) hướng dẫn con trai lắp ráp máy thu hoạch mía.

 
Chế tạo máy bay bán cho bảo tàng
 
Từ niềm đam mê chế tạo, mong muốn đem những cải tiến khoa học phục vụ dân sinh, 3 năm trước, "Hai lúa" Trần Quốc Hải được biết đến với sự kiện "đột nhiên" kéo máy bay trực thăng ra ngoài đồng để bay thử. Mọi chuyện được chính quyền địa phương biết đến, rồi các cơ quan, ban ngành từ Trung ương đến địa phương vào cuộc. Đáng tiếc, cả 2 chiếc trực thăng do anh Hải và các cộng sự chế tạo đều được các cơ quan chuyên môn kết luận "không thể bay được".
 
Nhưng chính từ việc anh Hải - một nông dân Việt Nam tự chế tạo máy bay trực thăng "bằng tay" mà anh đã được một số tổ chức khoa học kỹ thuật trên thế giới mời đi tham quan đó đây để học tập kinh nghiệm. Anh Hải cho biết, anh rất tự hào khi là người Việt Nam (mà là nông dân) được bạn bè trên thế giới biết đến với niềm đam mê khoa học. Máy bay trực thăng do anh chế tạo đã chu du qua nhiều nước như Australia, Nhật, Đức, Hàn Quốc và Mỹ để... triển lãm. Anh Hải được các tổ chức của các quốc gia này công nhận là "kỹ sư- nhà nông".
 

Máy thu rãi bã cao su "made in Việt Nam" do anh Hải sáng chế.

 
Anh Hải cho biết, vừa qua, 2 chiếc máy bay trực thăng "made in Việt Nam" do anh chế tạo đã được "xuất khẩu" ra nước ngoài. Chiếc đầu tiên bán cho Viện Bảo tàng New York (Mỹ), chiếc thứ hai bán cho Viện bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Busan (Hàn Quốc). Số tiền bán máy bay trực thăng được anh sử dụng vào việc chế tạo ra các thiết bị máy móc phục vụ nông nghiệp. Anh Hải bật mí: "Tới đây sẽ tiếp tục chế tạo tiếp một máy bay trực thăng hiện đại hơn và đã có một tổ chức nước ngoài đặt hàng".
 
Máy thu hoạch mía do anh Hải chế tạo sẽ sớm đưa vào
 sử dụng.
 
Niềm đam mê sáng tạo
 
Hiện tại anh Hải đang rất bận rộn với nhiều dự án. Công ty cổ phần Kinh tế Lý Tài (trụ sở tại số 223, đường Bời Lời, thị xã Tây Ninh) do anh làm Giám đốc trong thời gian tới sẽ mở rộng qui mô sản xuất các thiết bị máy móc phục vụ nông nghiệp để bán cho bà con nông dân trong và xuất khẩu ra nước ngoài. Ngoài ra anh còn được tỉnh Đắk Lắk giao đất trồng cao su tại xã EaHuar và xã KrongNa (huyện Buôn Đôn). Tất cả công đoạn sản xuất của dự án trồng khoai mì xen canh với cao su này, anh đều sử dụng các thiết bị máy móc do mình chế tạo như máy trồng mì, máy làm cỏ mì, máy bón phân mì...
 

Khi nói về những việc anh Hải đã làm đối với nhu cầu thực tế của bà con nông dân, ông Nguyễn Bình - Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Dây cho biết, anh Hải là người tích cực tham gia cải tiến thiết bị nông nghiệp phục vụ nông dân, cụ thể là các máy móc do anh chế tạo trong những năm vừa qua rất có ích cho xã hội. Những sáng kiến như thế rất được chính quyền địa phương ủng hộ.

Và đặc biệt, những thiết bị máy móc này đã được các cơ quan, ban ngành của tỉnh Đắk Lắk rất quan tâm. Anh Hải tâm sự: "Có lẽ duyên nghiệp của mình là gắn với các thiết bị máy móc nông nghiệp cho nên ở tuổi 50, lúc nào mình cũng cháy bỏng niềm đam mê sáng tạo. Tuy cũng có những lúc chán nản, nhưng có lẽ vì "duyên nghiệp" nên mình lại tiếp tục cùng con trai và các cộng sự ngày đêm mày mò, tham khảo thông tin, tài liệu để cho ra đời các sản phẩm cần thiết cho bà con nông dân".
 
Anh Hải tiết lộ, sắp tới anh công bố một "phát minh" mới, có lẽ sẽ gây "chấn động" không kém so với chế tạo máy bay trực thăng trước đây. Đó là chiếc máy thu hoạch mía chạy bằng động cơ xe tải hiệu KIA 720 mã lực (tự chặt mía và bốc lên xe tải). Máy thu hoạch mía của anh sẽ có giá thành chỉ bằng 1/3 so với của Nhật Bản. Máy có thể thu hoạch 300 tấn mía cây/ngày, giúp người trồng mía tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí trong việc thu hoạch mía bằng nhân công lao động. Tuy máy thu hoạch mía của anh Hải mới hoàn thành được 95% yêu cầu kỹ thuật, nhưng đã có một số đơn vị đặt hàng và có người đòi mua với giá trên 1 tỷ đồng.
 
Với những ý tưởng của anh Hải, UBND xã Suối Dây công nhận là "Nông dân có sáng kiến khoa học kỹ thuật năm 2010".
 
Anh Hải vẫn còn nhiều ý tưởng để chế tạo ra các máy móc thiết bị đáp ứng cho nền nông nghiệp tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung. Nhưng để niềm đam mê sáng tạo trong anh được trở thành hiện thực, anh rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành tỉnh Tây Ninh cũng như Trung ương.
 
Thanh Hạnh
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự báo tử vi con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi với những bất ngờ đầu tháng 5/2026

Dự báo tử vi con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi với những bất ngờ đầu tháng 5/2026

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH – Chuyên gia đã dự báo tử vi con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi với những biến đổi đầy bất ngờ các phương diện đầu tháng 5 dưới đây.

Vỉa hè Thủ đô Hà Nội thay đổi như thế nào sau nhiều đợt lập lại trật tự đô thị?

Vỉa hè Thủ đô Hà Nội thay đổi như thế nào sau nhiều đợt lập lại trật tự đô thị?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng thời gian qua, vỉa hè Hà Nội đang có những chuyển biến rõ rệt khi nhiều tuyến phố trở nên thông thoáng, không còn cảnh hàng quán bày bán tràn lan. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại một số đường, phố, đẩy người đi bộ vào cảnh chật vật tìm lối đi.

Hai năm tới trúng vận lớn: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, vận đỏ như son

Hai năm tới trúng vận lớn: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, vận đỏ như son

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong hai năm tới, một số con giáp sẽ đón nhận vận may rực rỡ, sự nghiệp bứt phá và tài chính dồi dào.

Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026

Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn. Nếu được thông qua, Quyết định sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2026.

Công an bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài Nam

Công an bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài Nam

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài, Trần Thị Hoài Nam bị lực lượng Công an bắt giữ về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm.

Ngày sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy năng lượng

Ngày sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy năng lượng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những ngày sinh Âm lịch được cho là mang lại nguồn năng lượng dồi dào, giúp con người không dễ chùn bước trước khó khăn.

Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoài

Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoài

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng của người nước ngoài, xảy ra ngày 29/4/2026 tại thôn Ao (xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Từ 1/7, các trường hợp này phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh

Từ 1/7, các trường hợp này phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2026, trong đó quy định các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh. Đó là những trường hợp nào?

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khối không khí lạnh ổn định khiến thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ se se lạnh trong sáng nay, trời không mưa. Đến trưa và chiều khu vực này bừng nắng, mức nhiệt tăng dần.

Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 15/5 tới đây, vi phạm về quy định chậm đóng BHYT sẽ bị phạt tiền với các mức khác nhau; Dưới tác động của ENSO và biến đổi khí hậu, năm 2026 được dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, gia tăng mưa lớn cục bộ và nhiều hiện tượng cực đoan khó lường.

Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Thời sự

GĐXH - Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 15/5 tới đây, vi phạm về quy định chậm đóng BHYT sẽ bị phạt tiền với các mức khác nhau; Dưới tác động của ENSO và biến đổi khí hậu, năm 2026 được dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, gia tăng mưa lớn cục bộ và nhiều hiện tượng cực đoan khó lường.

Top