Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Hai người bị điện giật cháy sém” ở Hà Nội: Nạn nhân là lao động tự do!

Thứ tư, 14:49 31/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 29/7, sau một tiếng nổ lớn hai công nhân đang thi công trên phố Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội) bị bắn ra xa gần 2m, người cháy sém... Đáng ngạc nhiên là, khác với đồn đoán ban đầu, hai người này không phải là “công nhân ngành điện” mà là lao động tự do được… thuê!

“Hai người bị điện giật cháy sém” ở Hà Nội: Nạn nhân là lao động tự do! 1

Hai nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh Đ.V

 
Khoan đường dây, thành cây đuốc sống

Vào hồi 9h45 sáng 29/7, một tai nạn đáng sợ liên quan đến chập điện đã xảy ra tại quận Cầu Giấy. Theo đó, một nhóm công nhân khoảng hơn 20 người đang thi công trên vỉa hè đường Trần Quốc Hoàn để lắp đặt đường dây cáp ngầm đã đụng phải đường dây điện ngầm trung thế 22kV cấp điện từ trạm biến áp 110kV Nghĩa Đô về trạm biến áp Bộ Công an gây nổ. Hậu quả khiến hai công nhân bị văng ra xa, bỏng nặng, toàn bộ người bị cháy sém. Hai nạn nhân là anh Doãn Mạnh Hùng (sinh năm 1971 ở xã Vân Nam) và anh Nguyễn Văn Y (sinh năm 1972 ở xã Xuân Phú), cả hai đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Từ, một người sống gần địa điểm xảy ra tai nạn vẫn chưa hết hoảng hồn kể lại: “Tôi đang bán hàng cho khách thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ chói tai khiến đồ đạc trong nhà bị rung chuyển. Chạy ra ngoài thì thấy một người đàn ông lửa bám đầy người như ngọn đuốc sống nằm quằn quại giữa đường. Cách đó không xa, một người đàn ông nữa đang nằm co cụm dùng tay dập lửa ở vạt áo trước ngực”.

Theo nhiều người dân tại hiện trường, vào khoảng thời gian trên, khi cả nhóm công nhân đang thi công đào, bới dọc một lối trên vỉa hè đường Trần Quốc Hoàn khi đến trước ngõ 296, hai người đàn ông dùng khoan để thi công thì bất ngờ xảy ra một tiếng nổ lớn chói tai, kèm theo tia lửa điện phóng cao tầm khoảng 5m và gây ra hậu quả đáng tiếc nêu trên. Theo quan sát của PV, hiện trường vụ tai nạn vẫn còn ngổn ngang đất, gạch, miệng cống bê tông do công nhân bỏ lại, hơn chục mét vỉa hè bị đào bới để  lộ rõ nguyên vẹn đường dây cáp điện ngầm màu đen nằm trơ trọi không được che chắn. Một cây sấu cao khoảng 4m bị tia lửa điện bắn cháy sém 2/3 cây. Nhiều hộ gia đình sống gần đấy không dám vào nhà vì sợ bị điện giật.

Vừa có việc làm đã vướng phải tai nạn ghê rợn

Ngay sau khi sự cố điện giật xảy ra, toàn bộ nhóm công nhân đã ngừng thi công, hiện trường bị phong tỏa, hai nạn nhân nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Một số hộ kinh doanh phải đóng cửa, toàn bộ hệ thống điện bị ngắt để phục vụ cho công tác điều tra. Vụ nổ khiến một số khu vực thuộc quận Cầu Giấy bị mất điện trên diện rộng. Sau sự cố, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội  đã huy động hàng chục nhân lực để khắc phục hậu quả sửa chữa nhưng phải đến gần 21h tối cùng ngày, hệ thống điện mới hoạt động trở lại, khu vực cáp điện cũng được san lấp toàn bộ.

Tại hiện trường vụ tai nạn, nhiều người chứng kiến sự việc cho biết đường đây điện ngầm đặt rất nông, không có đường ống bảo vệ. Nhóm công nhân thi công lại không hề có các bản vẽ phân vùng hay sơ đồ đường điện ngầm, đường cáp thông tin tại mỗi vị trí thi công, dẫn đến mất an toàn trong việc thi công các công trình giao thông tại thành phố.

Vào chăm sóc chồng tại bệnh viện, chị Đặng Thị Hồng, vợ anh Hùng nức nở nhìn chồng nằm bất động trên giường bệnh. Toàn bộ đầu tóc, lông mày, cánh tay phải của anh bị cháy đen. “Khoảng 11h, tôi đang bán rau ở chợ thì được mọi người báo tin chồng bị tai nạn. Vào đến viện nhìn chồng thoi thóp nằm bất động trên giường, trên người bị cháy đen mà lòng tê dại”, Chị Hồng đau đớn cho biết.

Nằm kế bên là anh Nguyễn Văn Y, cũng bị bỏng nặng nhiều bộ phận trên người. Cố gắng gượng trong từng cơn đau buốt, anh Y nói: “Lúc đó tôi và anh Hùng đào rãnh để chôn cáp mới, nhưng chỗ đào có bê tông, anh Hùng dùng khoan để bắn, tôi lấy xẻng hót đất. Khi dùng khoan thì bắn trúng phải cáp cũ có điện dẫn đến phát nổ, cả hai bị văng ra”. Anh Nguyễn Bắc Sơn, anh trai của anh Y cho biết: “Khi nhận được thông tin, tôi xuống thì thấy người ta đã đưa Y vào viện. Lúc đó Y bị hôn mê tê dại, đầu tóc môi bị phồng, rộp lên, hai tay, hai chân bị cháy đen”. Ngồi bên cạnh chồng, chị Nguyễn Thị Tình, vợ anh Y khóc nức nở: “Chồng em không có nghề nghiệp ổn định, sáng đi làm dặt dẹo, tối lại về nhà. Mấy hôm trước, mọi người rủ đi đào, lấp cáp ngầm ở thành phố, vừa làm được hai hôm thì gia đình em nhận được hung tin này”. Người nhà nạn nhân cho biết, đại diện phía điện lực đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng tiền lo viện phí.

Không hiểu trách nhiệm của ngành điện ở đâu khi để người không có chuyên môn, không có sơ đồ bố trí đường dây thực hiện các công việc nguy hiểm này?
 
Hai nạn nhân Hùng và Y được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng trên người, một số bộ phận trên cơ thể bị phồng, rộp, nhiều chỗ bị đen thui. Theo người nhà nạn nhân, anh Hùng và anh Y đều là lao động tự do được Công ty CP Đầu tư và phát triển Năng lượng Hà Nội thuê đào đất lắp đặt hệ thống đường dây cáp ngầm.

Bác sỹ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng (Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết: “Hai nạn nhân bị điện giật là Doãn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Y được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng và hôn mê sâu. Trường hợp của bệnh nhân Hùng bị bỏng đến 60% cơ thể vẫn đang được tích cực điều trị”.

Công Tâm - Đỗ Việt – Linh An

lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 31 phút trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 32 phút trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 35 phút trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 5 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 5 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 5 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Top