Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, đòi chém luôn cả công an

| Pháp luật

GiadinhNet – Hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến cả làng quê rúng động. Khi một công an viên của xã tới can ngăn thì cũng bị nhóm thanh niên này rượt đuổi và đòi “chém luôn cả công an”.

Ngày 21/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Trịnh Võ Tàu, Trần Quốc Thành, Phan Công Để, Phan Đình Minh, Nguyễn Long, Nguyễn Đức Lực, Nguyễn Bá Việt, Thái Văn Vi và Nguyễn Đức Đồng về tội “giết người, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, ngày 29/3/2013, Nguyễn Long (SN 1989, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) và Nguyễn Bá Việt (SN 1992, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) gây gổ, đánh nhau với Thái Văn Vi (SN 1993, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) tại một quán nhậu ở ngã ba đường hầm Hải Vân – Quốc lộ 14B. Ngày 30/3/2013, Vi gọi điện cho Long khiêu khích đánh nhau. Long nhờ Trịnh Võ Tàu (SN 1988, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) giúp đỡ.

Sau đó, Tàu lấy điện thoại gọi cho Vi và được Vi “thách đấu”. Cả hai hẹn địa điểm ở một quán cà phê trên địa bàn để “tỉ thí”.

Đêm 30/3, Tàu rủ thêm Trần Quốc Thành (SN 1988), Nguyễn Đức Lực (SN 1991), Nguyễn Đức Đồng (SN 1992), Phan Đình Minh (SN 1992), Nguyễn Bá Việt (cả 5 người cùng trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) và Phan Công Để (SN 1992, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) cùng Long mang theo mã tấu và dao đi taxi đến địa điểm hẹn để đánh nhau với nhóm của Vi.

Thấy bất lợi, nhóm của Vi bỏ chạy nhưng ấm ức trong lòng. Sáng hôm sau, Vi và Tàu tiếp tục điện thoại, nhắn tin khiêu khích nhau và hẹn nhau tiếp tục “chiến”.
 
Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, đòi chém luôn cả công an 1
9 bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh Đức Hoàng

Khi nhóm của Tàu gặp nhóm của Vi tại nhà anh Nguyễn Hữu Tín (27 tuổi, địa điểm hẹn nhau) thì hai bên diễn ra cuộc “tỉ thí”.

Trong cuộc “tỉ thí” này, anh Tín bị Thành chém một nhát gây thương tích 15%.

Nhận được tin báo, anh Lâm Văn Cự (là Công an viên của xã Hòa Nhơn) đến hiện trường giải quyết vụ việc thì bị nhóm của Tàu nói “Công an cũng chém” và “tẩn” luôn khiến anh Cự phải chạy vào nhà anh Lâm Văn Biền (27 tuổi, cháu ruột anh Cự) gần đó.

Anh Biền thấy thế liền cầm rựa rượt đuổi cả bọn chạy ra khỏi nhà. Lúc này, Thành từ phía sau chạy đến dùng hai tay cầm mã tấu cưa cổ anh Biền, nhưng nhờ cấp cứu kịp thời nên anh Biền chỉ bị thương tích 20%.

Tại phiên tòa ngày 21/8, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi sai trái của mình. Sau một ngày xét xử, HĐXX đã tuyên án Trịnh Võ Tàu và Trần Quốc Thành mỗi bị cáo lãnh 10 năm 6 tháng tù với 3 tội danh “giết người”, “chống người thi hành công vụ” và “cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Long lãnh 3 năm 3 tháng tù, Nguyễn Đức Lực 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đức Đồng 2 năm 6 tháng tù, Phan Đình Minh 2 năm 6 tháng tù, Phan Công Để 2 năm 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Bá Việt 13 tháng 5 ngày tù về tội “Cố ý gây thương tích” và đã được trả tự do ngay tại tòa vì thời gian tạm giam đã bằng với số năm thụ án; Thái Bá Vi 12 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.