Hai nữ sinh lớp 10 “mất tích” bí ẩn khi đi nộp kế hoạch nhỏ

| Xã hội

GiadinhNet – Sau khi xin bố mẹ đi nộp kế hoạch nhỏ, 2 nữ sinh hiện đang học lớp 10 Trường THPT Lê Văn Linh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bỗng mất tích. Mặc dù gia đình, nhà trường tích cực tìm kiếm nhưng đã 5 ngày trôi qua gia đình vẫn chưa tìm thấy 2 nữ sinh trên.

Khoảng 13h chiều 23/2 (tức mùng 8 Tết), em Lê Thị Quỳnh (16 tuổi) và Lê Thị Oanh (16 tuổi), đều là học sinh lớp 10C, Trường THPT Lê Văn Linh xin gia đình đi nộp kế hoạch nhỏ. Tuy nhiên, sau đó gia đình không thể liên được với 2 em.

Sau khi tìm kiếm không có kết quả, gia đình đã làm đơn gửi lên cấp chính quyền xã và Công an huyện Thọ Xuân. Việc tìm kiếm tung tích 2 nữ sinh này đến nay đã 5 ngày trôi qua vẫn chưa có kết quả.

Gia đình 2 nữ sinh vô cùng lo lắng khi 2 con mất tích
Gia đình 2 nữ sinh vô cùng lo lắng khi 2 con mất tích

Chị Lê Thị Nga, xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, mẹ của nữ sinh Quỳnh lo lắng cho biết: “Chiều ngày 23/2, Quỳnh xin bố đến trường, đến tối gọi điện thì Quỳnh bảo “đi làm, bố mẹ đừng đi tìm”. Sau khi biết con bỏ nhà đi, gia đình đã đi tìm và được biết Quỳnh đi cùng với bạn là Lê Thị Oanh (bạn thân học cùng lớp với Quỳnh đều trú tại xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân)".

"Tính đến ngày hôm nay đã là 5 ngày các cháu bỏ đi, điện thoại thì không liên lạc được khiến gia đình chúng tôi vô cùng hoang mang. Các cháu còn quá nhỏ, lại chưa đi xa bao giờ, tiền thì không có, chỉ sợ bị ai đó xúi giục, dụ dỗ, lừa gạt với mục đích xấu” - chị Nga cho biết thêm

Cách nhà chị Nga không xa, chị Lê Thị Giang, mẹ cháu Oanh như đang ngồi trên đống lửa. Chị Giang nghẹn ngào: “Chiều tối ngày 23/2, gia đình không thể gọi được cho con. Mãi đến 8h ngày 24/2, cháu Oanh mới điện về bằng một số điện thoại lạ nói vẻn vẹn vài câu “Con đi làm với bạn ở thành phố rồi, bố mẹ đừng lo”, rồi tắt máy.

Từ đó đến nay, gia đình cùng nhà trường tích cực tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy 2 cháu. Bình thường 2 đứa đến trường cùng đi chung một chiếc xe đạp, chiều hôm đó 2 cháu ra bắt xe buýt, tôi định chở 2 đứa ra bến nhưng chúng không cho”.

Thẻ học sinh THCS của nữ sinh Quỳnh
Thẻ học sinh THCS của nữ sinh Quỳnh

Theo gia đình 2 nữ sinh, Oanh và Quỳnh có kết nghĩa anh em với một người tên S. (22 tuổi, quê ở xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa). S. có người bạn gái tên là B. (quê ở tỉnh Quảng Nam) ra nhà S. chơi Tết nhưng bố mẹ của S. không đồng ý nên ngày mùng 3 Tết vừa qua, S. đã chở B. xuống nhà Oanh xin bố mẹ Oanh cho B. ngủ nhờ một hôm.

Đến mùng 5 Tết, B. rời khỏi nhà Oanh, bảo là về Quảng Nam. Khi sự việc xảy ra, gia đình 2 nữ sinh mới biết mãi mùng 8 tháng Giêng, B. mới rời khỏi Thọ Xuân. Còn 2 nữ sinh cũng bỏ nhà đi từ chiều hôm đó. Hiện gia đình 2 nữ sinh vô cùng hoang mang, lo lắng, mòn mỏi mong 2 con trở về.

Cô giáo Trần Thị Sơn - giáo viên chủ nhiệm của 2 em Quỳnh và Oanh xác nhận: “Quỳnh và Oanh là bạn thân của nhau. Ở lớp, 2 em không có biểu hiện gì lạ. Nghe tin 2 em mất tích, chúng tôi rất lo lắng, tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả”.

Ngọc Hưng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.