Hải Phòng: 89% trẻ được tiêm vaccine sởi mũi vét

| Y tế

GiadinhNet - Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng TP Hải Phòng: 89% số trẻ trong địa bàn Hải Phòng được tiêm vaccine phòng sởi mũi vét.

Tính đến hết ngày 24/4, có hơn 18 nghìn trẻ trong tổng số hơn 21 nghìn trẻ từ 9 đến dưới 24 tháng tuổi thuộc diện tiêm vaccine phòng sởi đợt vét của thành phố được tiêm phòng sởi. Trong đó, Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng đã triển khai tiêm phòng sởi cho toàn bộ 872 trẻ trên địa bàn quận. Huyện đảo Bạch Long Vỹ có tỷ lệ tiêm phòng sởi đợt vét thấp nhất, đạt 57%. Các địa phương khác đều có tỷ lệ tiêm phòng trên 70%. Riêng đối với quận Dương Kinh, địa bàn chưa tiêm được trường hợp nào trong tháng trước, trong đợt này cũng tiêm được 426 trường hợp. Các điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố tiếp tục mở cửa tiêm vaccine phòng sởi cho trẻ trong những ngày tới.
 
A. Tâm
 
88% bệnh viện trực thuộc Bộ có khoa dinh dưỡng
 
Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Thông tư 08/2001/TT-BYT hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện.

Sau 3 năm thực hiện, đã có trên 70% bệnh viện thành lập khoa dinh dưỡng và tổ dinh dưỡng bệnh viện. Tuy nhiên, khoa dinh dưỡng chỉ mới được thành lập ở 88% bệnh viện trực thuộc Bộ; 47,4% bệnh viện tuyến tỉnh và 23% bệnh viện huyện có khoa dinh dưỡng. Đa số cán bộ khoa dinh dưỡng có trình độ từ trung cấp và chỉ có 9% có trình độ sau đại học.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, việc thực hiện công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức về tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn dinh dưỡng lâm sàng cho người bệnh. Để đẩy mạnh những khó khăn này, đòi hỏi sự nỗ lực của bệnh viện mà cần có sự vào cuộc của Bộ Y tế, Sở Y tế để chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị, xây dựng tổ chức, đào tạo nhân lực và cơ chế tài chính…
 
T. Bình
 
Khánh Hòa: Người mắc sởi ít, bệnh tay, chân, miệng nhiều
 
Từ giữa tháng 3 đến nay, một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong khi đó so với cả nước, số ca mắc bệnh sởi ở địa phương này lại khá thấp.

Tại Khoa Nhiễm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, trong số trẻ đến khám thì gần 1/2 là trẻ bị mắc bệnh tay, chân, miệng; còn lại là bệnh quai bị, thủy đậu, phát ban, sốt siêu vi…Từ đầu tháng 4 đến nay, bình quân mỗi ngày, Khoa Nhiễm tiếp nhận và điều trị từ 5-10 trẻ bị mắc bệnh tay, chân, miệng, cao gần gấp đôi so với các tháng trước.

Hiện nay, đang vào hè - thời điểm xuất hiện nhiều bệnh truyền nhiễm. Vì vậy, để tránh lây nhiễm chéo, bệnh viện chỉ điều trị nội trú đối với những ca nặng; trường hợp nhẹ thì điều trị ngoại trú và được hướng dẫn cụ thể cách chăm sóc tại nhà. Đến thời điểm này, toàn tỉnh ghi nhận 284 ca tay, chân, miệng, 851 ca thủy đậu, 127 ca quai bị, 40 ca phát ban… Trong đó, số ca mắc tay, chân, miệng đang có xu hướng gia tăng. Bình quân mỗi tuần, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 20 ca mắc mới.

P. Vinh



baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.